Tình đoàn kết, hữu nghị là tài sản quý báu của hai nước láng giềng Việt Nam và Campuchia

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã được xây dựng và vun đắp trên nền tảng tình hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và những lợi ích chiến lược chung, trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Chủ tịch Đảng Nhân Dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dự Lễ khởi công xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại Phnom Penh tháng 2/2026. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Chủ tịch Đảng Nhân Dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dự Lễ khởi công xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại Phnom Penh tháng 2/2026. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia được thiết lập và không ngừng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử hơn nửa thế kỷ qua. Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2026), Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia những nét khái quát về tình hình quan hệ hai nước, cũng như những triển vọng, định hướng lớn trong hợp tác thời gian tới.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết hai bên đẩy mạnh triển khai, thực hiện các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước và dự Cuộc họp cấp cao hai đảng (Việt Nam và Campuchia), ba đảng (Việt Nam, Campuchia và Lào) tại Thủ đô Phnom Penh của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 6/2/2026.

Các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao diễn ra hết sức sôi động. Tháng 5/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc gặp và trao đổi với Thủ tướng Hun Manet bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Cebu, Philippines.

Tiếp đó, tháng 6/2026, Thủ tướng Hun Manet tham dự, phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 do Việt Nam tổ chức; chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; hội đàm và cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tới thăm chính thức Campuchia lần lượt trong các tháng 4 và 5/2026.

Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân Dân Campuchia và nhiều bộ trưởng, lãnh đạo các cấp của Campuchia cũng đã thăm, trao đổi với các đối tác Việt Nam. Điều này tiếp tục góp phần củng cố và làm sâu sắc sự tin cậy chính trị, yếu tố cốt yếu để thúc đẩy quan hệ hai nước.

ndo_tr_dai-su-nguyen-minh-vu.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia cho biết, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia và là thị trường xuất khẩu thứ 2 của Campuchia.

Việt Nam cũng là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Campuchia, với 223 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, đứng thứ 5 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Campuchia.

Nhiều doanh nghiệp như Metfone, các công ty cao su của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), các ngân hàng Việt Nam, Thaco Agri,… tiếp tục làm ăn, kinh doanh có hiệu quả tại Campuchia, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội sở tại. Metfone (Viettel Cambodia) là doanh nghiệp đóng thuế số 1 tại Campuchia năm 2025.

Hợp tác du lịch giữa hai nước cũng phát triển mạnh mẽ. Việt Nam là nguồn khách quốc tế hàng đầu của Campuchia, trong khi lượng khách Campuchia đến Việt Nam luôn nằm trong nhóm thị trường quan trọng của ngành du lịch Việt Nam. Đây là những nền tảng thuận lợi để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế toàn diện trong thời gian tới.

ndo_tr_cao-su-kampong-thom.jpg
Các dự án đầu tư của Việt Nam nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Chính phủ, các bộ ngành, địa phương của Campuchia và đã đạt được nhiều thành quả, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phát triển hạ tầng nông thôn, công tác an sinh xã hội sở tại. Trong ảnh, công nhân chế biến mủ cao su tại một nhà máy do Việt Nam đầu tư ở Kampong Thom. (Ảnh: HUY VŨ)

Quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong hợp tác hai nước, trong đó hai bên triển khai hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác hằng năm giữa hai Bộ Quốc phòng, giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy, buôn bán người, lừa đảo trực tuyến, qua đó góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của hai nước cũng như khu vực.

Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác về thông tin, tuyên truyền, văn hóa và giao lưu nhân dân. Việt Nam phối hợp Campuchia tổ chức thành công Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia tháng 5/2026, qua đó tạo nền tảng hiểu biết sâu sắc về văn hóa, đất nước và con người của hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng, quan hệ Việt Nam-Campuchia đang đứng trước những cơ hội mới, đồng thời cũng chịu tác động của những biến động to lớn của cục diện quốc tế và khu vực. Về triển vọng hợp tác hai nước trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng có một số định hướng lớn cần được hai bên tiếp tục ưu tiên thúc đẩy.

Theo Đại sứ, trước hết, cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và duy trì các cơ chế tiếp xúc cấp cao thường xuyên, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Thứ hai, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững; đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, logistics, cửa khẩu, kinh tế biên giới và chuỗi cung ứng giữa hai nền kinh tế.

Thứ ba, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ tư, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cuối cùng, hai nước cần đặc biệt chú trọng hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước. Đại sứ cho rằng, đây là yếu tố có ý nghĩa sống còn nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia, tạo nền tảng vững chắc, bảo đảm cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững trong nhiều năm tới.

img-4213-8720.jpg
Nhà nghiên cứu Uch Leang trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Cùng chung nhận định với Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, đánh giá về chặng đường 59 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhà nghiên cứu Uch Leang, Quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu châu Á-châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam cho rằng hai nước đã đạt được những thành tựu toàn diện và có ý nghĩa chiến lược sâu sắc.

Nổi bật là việc hai nước xây dựng và duy trì được nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, thông qua các cơ chế tiếp xúc, trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp, qua đó tăng cường hiểu biết, định hướng hợp tác và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quan hệ song phương.

Ông Uch Leang nhận định, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong những năm tới.

photo-2026-06-09-18-55-59-3596.jpg
Các đại biểu tại lễ ra mắt chính thức dịch vụ Metfone Express. Năm 2025, Metfone (Viettel Cambodia) là doanh nghiệp đóng thuế số 1 tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhà nghiên cứu người Campuchia cho rằng hai bên cần đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông xuyên biên giới, hiện đại hóa cửa khẩu, đơn giản hóa thủ tục thương mại, phát triển logistics và thúc đẩy các chuỗi cung ứng khu vực. Đặc biệt, việc thúc đẩy các mô hình liên kết sản xuất theo hướng “Việt Nam-Campuchia” hoặc “Việt Nam +1” sẽ tạo điều kiện để Campuchia thu hút thêm đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, logistics và kinh tế số.

Bên cạnh đó, theo ông Uch Leang, các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ ngày càng trở thành những trụ cột hợp tác tiềm năng.

Nhà nghiên cứu người Campuchia cũng nhấn mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục giữ vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, phòng chống ma túy, dịch bệnh và các vấn đề an ninh biên giới nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Bên cạnh đó, hợp tác giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân và du lịch cũng sẽ tiếp tục được mở rộng. Các sản phẩm du lịch liên kết, đặc biệt mô hình “Ba nước-Một điểm đến” giữa Campuchia, Lào và Việt Nam, hứa hẹn tạo thêm động lực cho ngành du lịch, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân các nước trong tiểu vùng Mekong.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng 13/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển...

Ngay sau khi thảm họa động đất kép xảy ra tại Venezuela, Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân Venezuela trong khó khăn

Việc Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela sau thảm họa động đất kép là minh chứng sống động cho tình hữu nghị, trách nhiệm quốc tế và vị thế của Việt Nam. Hành động này khẳng định, Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng Venezuela trong những thời khắc khó khăn nhất.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy hướng dẫn các em học sinh sử dụng áo phao đúng cách.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/7/2026: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sang tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng

[Video] Thời sự 24h ngày 12/7/2026: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sáng tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sáng tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng; Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chia buồn vụ lật ca nô chở du khách Ấn Độ; miền Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức cao

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tri ân các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ngành an ninh qua các thời kỳ.

[Ảnh] Rực rỡ chương trình Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên"

Tối 12/7, chương trình Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên" đã được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) do Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức. 

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh.

Khánh thành Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh

Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh là điều kiện vật chất, kỹ thuật, công nghệ và tổ chức quan trọng để lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, tác chiến; phục vụ tốt hơn yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó"

[Video] Thời sự 24h ngày 11/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó"

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân; Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên dương đoàn Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; Hà Nội chốt kế hoạch sắp xếp gần 3.000 trường công, giữ nguyên 124 trường THPT.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và các đại biểu đón nhận những lá thư của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng trao tặng.

“Chiếu trúc biên cương” hướng về biển, đảo

Chiều 11/7, Vùng 3 Hải quân phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức chương trình “Chiếu trúc biên cương-gửi yêu thương tới hải đảo” năm 2026, trao tặng hơn 2.425 tấm chiếu trúc và 828 lá thư động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Lực lượng chức năng nỗ lực cấp cứu nạn nhân.

Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng ở Phú Quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 47/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Công điện gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Người dân thôn Phú Mẫn, xã Yên Phong bỏ phiếu lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Người dân đồng thuận Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Ngày 11/7, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai nội dung quan trọng là Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đến 16 giờ, đã có 46/99 xã, phường hoàn thành việc lấy phiếu ý kiến người dân với sự đồng thuận cao.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác quản lý Quỹ Cứu trợ và Quỹ "Vì người nghèo" tại Khánh Hòa

Ngày 11/7, tại Khánh Hòa, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra, giám sát công tác vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dân ảnh hưởng do bão, mưa lũ năm 2025.

Ngày 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.

Đoàn đại biểu hai bên ký kết biên bản hội đàm.

Hội đàm giữa các Đồn biên phòng tỉnh Lào Cai và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc)

Ngày 10/7, tại huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), 4 đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã tổ chức hội đàm với Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc) nhằm thúc đẩy hợp tác quản lý biên giới và tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan.