Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 22/7 tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Anh Ed Miliband đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Anh Ed Miliband đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Anh Ed Miliband đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh quan hệ giữa ASEAN và Anh đã có bề dày trong nhiều thập kỷ; việc lập Quan hệ Đối thoại vào 2021 không phải là sự bắt đầu, mà đánh dấu sự chuyển tiếp sang giai đoạn mới với tầm chiến lược và mức thể chế hóa cao hơn.

Bước sang giai đoạn mới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hợp tác ASEAN-Anh cần chuyển trọng tâm từ tăng trưởng sang nâng cao khả năng tự cường, tự chủ, đổi mới sáng tạo trên nền tảng tin cậy ngày càng được củng cố.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường phối hợp chiến lược, cả trong khuôn khổ các cơ chế của ASEAN cũng như các khuôn khổ khu vực và toàn cầu khác, đặc biệt trong năm 2027, khi Việt Nam là chủ nhà của APEC, Singapore là Chủ tịch ASEAN và Anh là Chủ tịch G20. Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh Anh đã hỗ trợ triển khai Lưới điện ASEAN, chuyển đổi năng lượng công bằng, tài chính xanh và phát triển công nghệ năng lượng sạch thế hệ mới, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của khu vực.

Là nước ASEAN đầu tiên có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Anh và trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Anh, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực làm hết sức mình cùng các nước đưa hợp tác ASEAN-Anh sang giai đoạn mới, ngày càng thực chất, hiệu quả và đáp ứng lợi ích thiết thực của người dân.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Ed Miliband khẳng định ASEAN giữ một vị trí trung tâm trong chiến lược của Anh với khu vực; cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, coi ASEAN là một hình mẫu của hợp tác đa phương và mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ hai bên cả về bề rộng và chiều sâu.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng hài lòng ghi nhận quan hệ đối tác ASEAN-Anh sau 5 năm thiết lập đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất. Hai bên đã cơ bản hoàn tất Kế hoạch hành động giai đoạn 2022-2026, với tỷ lệ thực thi đạt 98,9%. Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 6 của ASEAN; trong năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều ước đạt 45,01 tỷ USD, trong khi vốn FDI của Anh vào ASEAN đạt 9,2 tỷ USD.

Anh tích cực tham gia các cơ chế, khuôn khổ hợp tác của ASEAN trên cả 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, văn hoá-xã hội; cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Các Bộ trưởng ASEAN đặc biệt đánh giá cao Bộ trưởng Ngoại giao Anh đã chọn việc tham dự các hội nghị của ASEAN là chuyến công du nước ngoài đầu tiên chỉ 48 giờ sau khi nhậm chức, thể hiện mạnh mẽ cam kết của Anh và cá nhân Ngoại trưởng đối với ASEAN và khu vực.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt và nhằm thích ứng với môi trường chiến lược đang thay đổi nhanh chóng, các Bộ trưởng nhất trí cần định hướng phát triển quan hệ ASEAN một cách chiến lược, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trong đó, hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là trụ cột chính, đi đôi với mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, hành động khí hậu, an ninh năng lượng, phát triển nguồn nhân lực, an ninh biển, an ninh mạng và thúc đẩy cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm, dựa trên luật lệ với ASEAN ở vị trí trung tâm.

Theo đó, các Bộ trưởng nhất trí thông qua Kế hoạch hành động ASEAN-Anh giai đoạn 2027-2031 và Tuyên bố chung về Hợp tác trong khuôn khổ Tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), qua đó xác lập khuôn khổ chiến lược cho hợp tác ASEAN-Anh trong giai đoạn tới.

amm59-btng-gap-btng-anh.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh Ed Miliband.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh Ed Miliband. Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Anh thành lập Chính phủ mới và Bộ trưởng Ed Miliband đảm nhiệm cương vị mới; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Anh, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nước điều phối, cùng Anh thúc đẩy quan hệ ASEAN-Anh ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là trong khoa học-công nghệ, kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Ed Miliband đánh giá cao đà phát triển của quan hệ song phương và vai trò chủ động của Việt Nam trên cương vị nước điều phối; nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN và khu vực Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Anh, bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để làm sâu sắc hơn cả quan hệ song phương và hợp tác ASEAN-Anh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026

Chiều tối 17/9, lễ khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026 với chủ đề khám phá vẻ đẹp Việt Nam diễn ra tại trung tâm thương mại Central World, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sự kiện do Bộ Công thương Việt Nam và Tập đoàn Central Group, Central Retail phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 20/9/2026.

Hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan” diễn ra tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội thảo kết nối cung cầu doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan

Ngày 17/9, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Bộ Công thương phối hợp Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cung cấp)

Bảo hộ công dân 10 ngư dân từ Malaysia về nước an toàn, cảnh báo rủi ro khi tìm việc làm ở nước ngoài

Ngày 12/9 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn, giúp các công dân sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, bóc lột lao động ở nước ngoài.

Quang cảnh cuộc hội kiến tại Nhà Quốc hội, ngày 15/9/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Thái Lan

Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của hai Quốc hội trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý, môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước; đồng thời cho rằng việc tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, các địa phương và các tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.