Sôi nổi giải Đua ghe truyền thống trên sông Hương

Giải Đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 35 năm 2024 đã thu hút hơn 300 vận động viên và hàng nghìn khán giả đến cổ vũ.
Giải đua ghe được tổ chức trên sông Hương.
Giải đua ghe được tổ chức trên sông Hương.

Ngày 2/9, tại sông Hương đoạn trước Trường THPT Hai Bà Trưng - Nghinh Lương Đình, thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức giải Đua ghe truyền thống tỉnh lần thứ 35 năm 2024, thu hút hơn 300 vận động viên tham gia giải cùng hàng nghìn bà con nhân dân địa phương và du khách theo dõi, cổ vũ.

Đến dự lễ khai mạc giải có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thành phố Huế cùng đại diện các phường, xã trên địa bàn.

Trong không khí vui tươi, nhộn nhịp cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh 2/9, Giải Đua ghe truyền thống năm nay thu hút hơn 300 vận động viên của của 9 đơn vị là các phường, xã thuộc 9 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tham gia.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân khắp các huyện, thị xã và thành phố Huế cùng du khách trong và ngoài nước nô nức hội tụ về cùng reo hò náo nhiệt, sôi động ở hai bên bờ sông Hương để cổ vũ cho những tay chèo trổ tài trong ngày hội đua ghe truyền thống lần thứ 35.

Giải thu hút hơn 300 vận động viên của của 9 đơn vị là các phường, xã thuộc 9 huyện, thị xã và thành phố tham gia.
Giải thu hút hơn 300 vận động viên của của 9 đơn vị là các phường, xã thuộc 9 huyện, thị xã và thành phố tham gia.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên và hàng nghìn khán giả, du khách hướng về điểm xuất phát để bước vào tranh tài với những cuộc so tài của các đội ghe. Mỗi đội đua tham gia tranh tài theo thể lệ hai vòng bốn tráo (độ cúng, độ tiền và độ phá) với nội dung đua ghe truyền thống; riêng độ cúng và độ phá là ba vòng sáu tráo với cự ly 1.000m nam và 500m nữ.

Các đội đã tranh một giải phá (thể hiện sức mạnh tập thể của những vận động viên đua ghe); một giải cúng (đội chiến thắng được cho là sẽ mang lại nhiều may mắn cho dân làng) và tám giải tiền (bốn giải tiền nữ và bốn giải tiền nam). Các đội thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những cuộc rượt đuổi hấp dẫn.

Khu vực tổ chức Giải Đua ghe truyền thống năm nay diễn ra tại một đoạn trên dòng Sông Hương - khu vực trước Trường THPT Hai Bà Trưng - Nghinh Lương Đình (thành phố Huế) thơ mộng. Việc tổ chức giải lần này còn là dịp để quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, ẩm thực, thương mại của địa phương trong dịp lễ.

Ban tổ chức giải trao cờ lưu niệm cho các đội.

Ban tổ chức giải trao cờ lưu niệm cho các đội.

Giải Đua ghe không chỉ là cuộc thi tài thể thao mà là hoạt động truyền thống mang tính văn hóa sâu sắc, được tổ chức định kỳ hằng năm chào mừng Ngày lễ Quốc khánh của đất nước. Ngoài việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, đây còn là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh của Huế đến với du khách.

Đông đảo người dân, du khách đã đến cổ vũ nhiệt tình cho các đội đua, tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, đảm bảo các vấn đề về an ninh, an toàn, góp phần khích lệ các đội đua nêu cao tính trung thực, tinh thần cao thượng, đoàn kết, thể hiện văn minh văn hóa trong thi đấu thể thao.

Theo Ban tổ chức, Giải Đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế được duy trì và phát triển liên tục từ nhiều năm nay, là hoạt động thiết thực nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, nêu cao tinh thần thượng võ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.

Toàn cảnh ngày hội đua ghe truyền thống nhìn từ trên cao.
Toàn cảnh ngày hội đua ghe truyền thống nhìn từ trên cao.

Đây còn là hoạt động nhằm phát triển phong trào tập luyện môn thể thao dân tộc truyền thống, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá thể thao của địa phương; đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao dân tộc của nhân dân, tăng cường các hoạt động giao lưu, đoàn kết của các đơn vị trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại Giải Đua ghe trên Sông Hương:

Tranh tài quyết liệt từ điểm xuất phát.
Tranh tài quyết liệt từ điểm xuất phát.
Các đội tăng tốc, tranh đua quyết liệt và sôi nổi.
Các đội tăng tốc, tranh đua quyết liệt và sôi nổi.
Đội đua nữ tranh tài không kém phần gay cấn.
Đội đua nữ tranh tài không kém phần gay cấn.
Tranh tài quyết liệt khi xuất phát ra vè giữa sông.
Tranh tài quyết liệt khi xuất phát ra vè giữa sông.
Các vận động viên đội nữ tranh tài quyết liệt khi về đích.
Các vận động viên đội nữ tranh tài quyết liệt khi về đích.
Các vận động viên đội nữ tranh tài quyết liệt khi về đích.
Hàng nghìn người dân và du khách đến xem và cổ vũ.
Hàng nghìn người dân và du khách đến xem và cổ vũ.
Giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế được duy trì và phát triển liên tục từ nhiều năm nay.
Giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế được duy trì và phát triển liên tục từ nhiều năm nay.
Thông qua giải đua đã nêu cao tinh thần thượng võ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa.
Thông qua giải đua đã nêu cao tinh thần thượng võ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao giải cho các đơn vị đoạt giải.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao giải cho các đơn vị đoạt giải.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.