Thắp sáng 7 đóa sen mừng Đại lễ Phật đản trên sông Hương

Tối 15/5 (mồng 8/4 năm Giáp Thìn), tại Nghinh Lương Đình (thành phố Huế), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2024 - Phật lịch 2568 long trọng tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hương. Đây là một trong những hoạt động Phật sự tiêu biểu nằm trong Chương trình tuần lễ mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2568 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
7 đóa sen dần được thắp sáng lung linh trên dòng sông Hương.
7 đóa sen dần được thắp sáng lung linh trên dòng sông Hương.

Tham dự lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh cùng các vị Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế; cùng chư tôn Ban Thường trực Ban Trị sự; đại diện chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ban, ngành liên quan cùng đông đảo tăng - ni, Phật tử các giới.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Hòa thượng Thích Khế Chơn chia sẻ: “Kể từ Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008, dòng sông Hương thơ mộng đã trở thành vườn Lâm-tỳ-ni với 7 đóa sen cung đón 7 bước đi thanh tịnh của Đức Thế Tôn. Thời khắc 7 đóa sen được thắp sáng trên sông Hương chính là dấu hiệu cho biết Tuần lễ Phật đản chính thức bắt đầu”.

Bảy đóa sen “nở” trên sông Hương với ý nghĩa cung nghinh bảy bước chân thị hiện đản sanh của Đức Phật.

Bảy đóa sen “nở” trên sông Hương với ý nghĩa cung nghinh bảy bước chân thị hiện đản sanh của Đức Phật.

“Khi 7 đóa sen được thắp sáng trên sông Hương, chính thức báo hiệu mùa Phật Đản - Phật lịch 2568 đã về, chúng ta hãy cùng chung tay góp sức, nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi và trí tuệ để có những suy nghĩ, lời nói và hành động hiền thiện, thiết thực xây dựng nếp sống thiện lành ngay trong gia đình, khu dân cư, làng xóm, để hiệp cùng tất cả, cúng dường lên Đức Phật, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, thân thiện, văn minh. Đó chính là ý nghĩa của lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương hôm nay”, Hòa thượng Thích Khế Chơn nhấn mạnh.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, nghi thức dâng trầm hương cúng dường mười phương chư Phật được cử hành, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, chứng minh buổi lễ đã tuyên bố: “Giờ phút linh thiêng, tất cả tăng-ni, phật tử hãy lắng lòng cung đón ánh sáng từ 7 bước chân thị hiện của Đức Thế Tôn”.

Trên dòng sông Hương huyền diệu giữa tháng 4 âm lịch, ca khúc "Trầm hương đốt" ngân vang, tất cả Tăng ni, Phật tử trang nghiêm cử hành nghi lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương, đón mừng một mùa Phật đản đang về trên đất Cố đô. Từng đóa sen được thắp sáng như tái hiện ngày đản sanh của Đức Thế Tôn hơn 2.500 năm trước trong niềm hân hoan của những người con Phật.

“7 đóa sen nâng gót tịnh” là bộ tác phẩm sắp đặt về đề tài văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam do các Tăng - Ni, phật tử trẻ ở Huế thực hiện, được trưng bày trên sông Hương, đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên (phía trước Nghinh Lương Đình) tạo nên một cảnh tượng vừa lung linh vừa lắng đọng trong mùa Phật đản ở Huế. Bảy đóa sen được thắp sáng về đêm, lung linh trên sông Hương từ đêm 15 đến 22/5 (ngày mồng 8 đến Rằm tháng 4 năm Giáp Thìn).

7 đóa sen “nở” trên sông Hương với ý nghĩa cung nghinh bảy bước chân thị hiện đản sanh của Đức Phật. Mỗi đóa sen đặt trên một chiếc phao lớn với đường kính 7,6m, cao gần 4m, trọng lượng 3 tạ, được định vị trên dòng sông Hương. Hoa sen được làm bằng khung kim loại, cánh hoa cao, rộng chừng 2m, được làm từ vải lụa hồng.

Khoảng cách giữa hai đóa hoa sen là 20m ở trung tâm dòng Hương, bên trong mỗi đóa sen có gắn các bóng đèn chiếu sáng, có máy phát điện độc lập, bảo đảm nguồn sáng, an toàn và không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy.

Kể từ Đại lễ Vesak năm 2008, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đến nay, 7 đóa sen trên sông Hương đã trở thành biểu tượng văn hóa du lịch đặc sắc trong mùa Phật đản hằng năm tại Huế.

Một số hình ảnh buổi lễ thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hương:

Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc.

Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc.

Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng thành kính cung đón 7 bước chân của Đức Từ phụ.

Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng thành kính cung đón 7 bước chân của Đức Từ phụ.

Tăng sinh thực hiện nghi thức dâng trầm cúng dường.

Tăng sinh thực hiện nghi thức dâng trầm cúng dường.

Tăng ni, Phật tử trang nghiêm cử hành nghi lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương.

Tăng ni, Phật tử trang nghiêm cử hành nghi lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương.

Kể từ Đại lễ Vesak năm 2008, 7 đóa sen trên sông Hương đã trở thành biểu tượng văn hóa du lịch đặc sắc trong mùa Phật đản tại Huế.

Kể từ Đại lễ Vesak năm 2008, 7 đóa sen trên sông Hương đã trở thành biểu tượng văn hóa du lịch đặc sắc trong mùa Phật đản tại Huế.

Một mùa Phật đản đang về trên đất Cố đô.

Một mùa Phật đản đang về trên đất Cố đô.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.