Sôi nổi các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 ở Sơn La

Trong những ngày này, khắp các xã, phường của tỉnh Sơn La rộn ràng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo nên bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Dịp này, tại cao nguyên Mộc Châu diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2/9, trong đó có hoạt động cộng đồng đường phố của đồng bào các dân tộc dọc các tuyến đường chính.
Dịp này, tại cao nguyên Mộc Châu diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2/9, trong đó có hoạt động cộng đồng đường phố của đồng bào các dân tộc dọc các tuyến đường chính.

Những chuỗi hoạt động được tổ chức tại các xã, phường của Sơn La là dịp để nhân dân các dân tộc ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế-xã hội Sơn La.

Mở màn cho chuỗi sự kiện là Lễ hội mừng cơm mới diễn ra từ ngày 30 và 31/8 tại xã vùng cao Ngọc Chiến. Lễ hội gồm phần lễ và phần hội, tái hiện những nghi thức tín ngưỡng độc đáo gắn liền với nền văn minh lúa nước.

ndo_tr_12.jpg
Tại Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến, có phần thi bắt cá thu hút đông người dân tham gia.

Tại Nhà thờ Đon Hó, bản Mường Chiến và Nhà thờ thần cây Sa Mu, bản Nà Tâu, thầy cúng cùng người dân thực hiện nghi lễ dâng cơm mới, tỏ lòng biết ơn tổ tiên, thần linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và đất nước ngày một phát triển.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động hấp dẫn, như trình diễn trang phục dân tộc, thi giã cốm, thi bắt cá, xếp đá, thi “Hoàng tử trâu”, các trò chơi dân gian tó yến, đi cà kheo, bóng đá nam, nữ…

ndo_tl_9.jpg
Chuẩn bị phần thi ẩm thực tại Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến.

Năm nay, hội thi giã cốm của xã Ngọc Chiến đã để lại nhiều ấn tượng khi nghệ nhân phô diễn sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ rang thóc đến giã cốm hay cuộc thi “Hoàng tử trâu” cũng gây chú ý với 17 “thí sinh trâu” được chăm sóc kỹ lưỡng, qua đó tôn vinh con trâu là “đầu cơ nghiệp” của đồng bào vùng cao.

Trong dịp này, đến với xã Ngọc Chiến, du khách còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang âm hưởng dân ca Tây Bắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi mới; được trải nghiệm ẩm thực truyền thống qua hội thi mâm cỗ đặc sắc.

ndo_tr_13.jpg
Mô hình nhà sàn được tạo bằng đá tại Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến.

Không chỉ tạo không gian lễ hội đậm đà bản sắc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ còn góp phần quảng bá hình ảnh “miền cổ tích Ngọc Chiến” đến bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.

Những ngày này, tại Di tích lịch sử-văn hóa Đình Chu, xã Phù Yên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tết Xíp xí năm 2025. Đây là Tết truyền thống của đồng bào Thái trắng, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024.

ndo_tr_8.jpg
Phần rước lễ tại Lễ hội Tết Xíp xí từ ao Bua về Đình Chu, xã Phù Yên.

Chương trình gồm các nghi lễ dâng hương, cúng tổ tiên, hội thi ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP, trải nghiệm nghề truyền thống, các trò chơi dân gian và điệu xòe Thái rộn ràng.

Điểm nhấn trong Lễ hội Tết Xíp xí là chương trình nghệ thuật với những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Thái trắng.

ndo_tr_5.jpg
Thi đi cà kheo tại Lễ hội Tết Xíp xí Phù Yên.

Trong hội thi ẩm thực của Lễ hội Tết Xíp xí, 16 đội đến từ các bản, tiểu khu đã mang đến những mâm cỗ truyền thống như vịt luộc, cá nướng, xôi ngũ sắc, bánh ít… được chế biến từ nguyên liệu địa phương, vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt. Các phần thuyết trình đã giới thiệu rõ nét tinh hoa ẩm thực Thái trắng, tạo ấn tượng sâu sắc cho du khách.

ndo_tr_6.jpg
Tại Lễ hội Tết Xíp xí Phù Yên còn diễn ra phần thi trình bày mâm cỗ giữa các đội.

Tại xã vùng cao Co Mạ đã diễn ra phiên chợ vùng cao năm 2025, đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách từ các nơi trong và ngoài tỉnh tới tham dự, trải nghiệm.

Phiên chợ vùng cao Co Mạ đã tái hiện không gian văn hóa vùng cao với các trò chơi kéo co, đánh tu lu, thổi khèn, giã bánh dày, pa pao và các hoạt động thể thao bóng chuyền, cầu lông...

ndo_tr_20.jpg
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra tại phiên chợ vùng cao Co Mạ.

Tại phiên chợ vùng cao Co Mạ năm nay có 40 gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm thổ cẩm, trang phục dân tộc, đồ gia dụng, thu hút đông đảo khách tham quan và mua sắm.

Phiên chợ vùng cao Co Mạ không chỉ là nơi giao lưu văn hóa-thể thao, mà còn là dịp quảng bá nông sản, thúc đẩy du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho đồng bào.

ndo_tr_19.jpg
Hằng năm, vào dịp Tết Độc Lập, phụ nữ và trẻ em dân tộc H'Mông xã vùng cao Co Mạ đều khoác lên những bộ trang phục dân tộc rực rỡ để tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Tại cao nguyên Mộc Châu hòa trong dòng người náo nức đón Tết Độc lập, Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu 2025 khai mạc với chủ đề “Mộc Châu-Tiếng gọi mùa yêu”.

Sự kiện tại cao nguyên Mộc Châu năm nay có quy mô lớn nhất trong năm tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu với nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng, trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, thể thao truyền thống.

ndo_tr_14.jpg
Trong những ngày này, tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu 2025 có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ độc đáo, đậm bản sắc dân tộc.

Không gian trại văn hóa của các xã, phường tại cao nguyên Mộc Châu đã giới thiệu đến du khách và người dân tín ngưỡng, những nghề thủ công, sản phẩm đặc sản, trình diễn múa khèn, múa xòe, nhảy sạp hay thi giã bánh dày, trình diễn văn hóa đường phố trên tuyến Quốc lộ 6 đã thu hút hàng nghìn du khách hòa mình vào sắc màu văn hóa các dân tộc.

ndo_tl_21.jpg
Du khách tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa tại Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu 2025.

Trong dịp này, đến với cao nguyên Mộc Châu, du khách còn được tham quan triển lãm ảnh “Sắc màu cao nguyên Mộc Châu” tại phố đi bộ thuộc khu chợ đêm Thảo Nguyên; trải nghiệm tại các điểm du lịch nổi tiếng như cầu kính Bạch Long, rừng thông bản Áng, Happy Land, bản Tà Số… tạo thêm sức hút cho “điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới”.

Tại xã Bắc Yên, từ ngày 30/8, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức, như: Thi bắn nỏ, tung còn, đi cà kheo, đánh tu lu; giao lưu dân vũ; thi thêu hoa văn; trình diễn trang phục dân tộc.

ndo_tr_22.jpg
Xã Bắc Yên đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Với chương trình nghệ thuật “80 năm-Rạng rỡ Mùa thu Cách mạng” với sự tham gia của gần 200 diễn viên quần chúng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách khi đến với xã vùng Bắc Yên.

Tại phường Chiềng Cơi, Tô Hiệu tại tuyến phố đi bộ rực rỡ cờ hoa với chủ đề “Vui Tết Độc lập”, cùng nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi mới đã diễn diễn ra trống hội, trình diễn trang phục dân tộc, nhảy hiện đại hay chương trình đồng diễn dân vũ với sự tham gia của gần 400 hội viên phụ nữ trong sắc áo cờ đỏ sao vàng, mang lại hình ảnh đẹp, đầy sức sống.

ndo_tr_18.jpg
Tại phố đi bộ phường Chiềng Cơi đã diễn ra nhiều hoạt động trong không gian văn hoá của đồng bào dân tộc Thái.

Ở xã Bình Thuận, Hội Chữ thập đỏ phường Tây Hồ, Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện “Phiên chợ tình người vùng cao”, trao tặng hơn 370 suất quà cùng xi măng, đá xây dựng, góp phần cùng nhân dân hoàn thiện đường giao thông nông thôn.

ndo_tl_16.jpg
Trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường Tây Hồ, Hà Nội và các nhà hảo tâm đã tổ chức “Phiên chợ tình người vùng cao” tặng quà tri ân các cựu chiến binh và người dân trên địa bàn xã Bình Thuận.

Những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được các xã, phường của Sơn La tổ chức cũng trở thành điểm hẹn để du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực đặc trưng, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Sơn La thân thiện, mến khách, giàu tiềm năng phát triển du lịch.

ndo_tr_23.jpg
Trong dịp này, tại 75 xã, phường của tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. .

Các chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh Sơn La không chỉ là dịp sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí, mà còn là sự tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, là cách để người dân Sơn La cùng nhau hướng về Tổ quốc, tưởng nhớ công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".