Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), từ ngày 30/8-1/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đại diện Đồn Biên phòng Xuân Hòa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Cảnh trao quà cho các em học sinh.
Đại diện Đồn Biên phòng Xuân Hòa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Cảnh trao quà cho các em học sinh.

Tại xã Xuân Cảnh, Đồn Biên phòng Xuân Hòa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Cảnh trao 10 suất quà, mỗi suất 300 nghìn đồng và năm xe đạp cho 15 học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Mẹ đỡ đầu” và các em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá 10,5 triệu đồng được huy động từ sự chung tay của các nhà hảo tâm. Chương trình đã tiếp thêm động lực để các em phấn đấu học tập, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới biển.

img-0728-2848.jpg
Đồn Biên phòng Tuy Hòa phối hợp với Trạm Ra đa 560, Trung đoàn 451 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh.

Tại phường Tuy Hòa, Đồn Biên phòng Tuy Hòa phối hợp với Trạm Ra đa 560, Trung đoàn 451 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh, nguyên Thuyền trưởng Tàu không số.

Ở tuổi 92, ông vẫn minh mẫn, xúc động khi cùng cán bộ, chiến sĩ ôn lại những năm tháng vượt biển gian khổ, mưu trí, quả cảm vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Buổi gặp gỡ là dịp để thế hệ hôm nay tri ân những cống hiến to lớn của thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

img-0727-8962.jpg
Đồn Biên phòng Xuân Đài tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Phất cao cờ hồng tháng Tám - Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Xuân Đài xung kích bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo”.

Tại Đồn Biên phòng Xuân Đài tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Phất cao cờ hồng tháng Tám - Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Xuân Đài xung kích bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo”.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử Cách mạng Tháng Tám, khẳng định giá trị và bài học kinh nghiệm; đồng thời nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, đơn vị trao tặng 100 cuốn sách cho Thư viện Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong học đường.

img-0726-7496.jpg
Đồn Biên phòng Xuân Đài trao mô hình “Đàn gà sinh kế” hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Cùng với đó, đơn vị còn phối hợp với mạnh thường quân triển khai mô hình “Đàn gà sinh kế” hỗ trợ hai hộ gia đình khó khăn, mỗi hộ được trao tặng 50 con gà giống đã qua chăm sóc, tiêm phòng đầy đủ.

Chuỗi hoạt động đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trong việc tri ân thế hệ đi trước, chăm lo đời sống nhân dân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, qua đó tiếp tục tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nơi biên giới biển, đảo.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.