Qua nhiều năm tổ chức, Ngày hội Khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã trở thành hoạt động thường niên mang dấu ấn đặc trưng của Nhà trường trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học khu vực miền trung-Tây Nguyên. Ngày hội không chỉ thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên mà còn kiến tạo môi trường học thuật năng động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp trong thế hệ trẻ.
Năm 2026, ngày hội diễn ra trong hai ngày 16 và 17/5 tại khuôn viên Nhà trường với 469 đề tài nghiên cứu khoa học thường niên, 19 đề tài tiềm năng và 128 sản phẩm triển lãm đến từ 14 khoa chuyên môn. Đặc biệt, ngày hội năm nay còn có sự góp mặt của 15 đề tài và sản phẩm nghiên cứu từ học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng.
Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong năm học 2025-2026 ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng, với hơn 1.200 sinh viên tham gia từ năm nhất đến năm cuối. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên học sinh lớp 11 và học viên cao học cùng tham gia nghiên cứu trong một số dự án chung với sinh viên, minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của môi trường nghiên cứu và sáng tạo tại Ngày hội Khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng cho biết: Trong năm học này, nhà trường đã tăng quỹ tài trợ nghiên cứu cho mỗi đề tài lên gấp rưỡi, tương đương mức tăng gấp 3 lần so với năm 2022.
Đặc biệt, các đề tài hướng đến sản phẩm ứng dụng thực tế hoặc có khả năng công bố quốc tế nhận được sự hỗ trợ đặc biệt mạnh mẽ. Bên cạnh chính sách đồng hành cùng sinh viên làm đồ án tốt nghiệp tại doanh nghiệp, năm nay nhà trường còn tiếp tục đẩy mạnh tiếp sức cho các đề tài tốt nghiệp đi theo định hướng nghiên cứu tại trường hay tại doanh nghiệp.
Về định hướng nội dung, nhiều đề tài tại Ngày hội Khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2026 tập trung vào các xu thế công nghệ mới và nhu cầu phát triển bền vững, với các hướng nghiên cứu nổi bật như: trí tuệ nhân tạo (AI), robot thông minh, logistics tích hợp LiDAR - Camera - GPS, trợ lý AI trong công nghiệp, công nghệ y sinh và chăm sóc sức khỏe, năng lượng sạch, vật liệu xanh và đô thị thông minh.
Hệ sinh thái sáng tạo của Nhà trường tiếp tục được mở rộng xuống bậc trung học phổ thông thông qua các đề tài STEM dành cho học sinh phổ thông. Tiêu biểu là bộ robot STEM lập trình mở, dự kiến được triển khai trong mini Techshow tại nhiều trường trung học phổ thông, góp phần nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học từ sớm cho học sinh khu vực miền trung-Tây Nguyên.