Sợi dây kết nối để gần dân, sát dân

Sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều cách làm mới tạo gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong thực thi nhiệm vụ chính trị tại địa bàn. Những mô hình này sinh động, mang hơi thở cuộc sống, được mọi người ủng hộ và tham gia nhiệt tình.

Mô hình "Uống trà nghe dân nói" đang được Hội đồng nhân dân xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) triển khai thực chất, hiệu quả.
Mô hình "Uống trà nghe dân nói" đang được Hội đồng nhân dân xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) triển khai thực chất, hiệu quả.

Sáng 14/5 vừa qua, một không gian đặc biệt xuất hiện tại tư gia người dân thôn Trung Hưng. Không phải hội trường trang trọng, không báo cáo khô khan, mô hình “Uống trà nghe dân nói” chính thức được vận hành, mở ra luồng gió mới trong công tác tiếp xúc cử tri tại xã Vũ Thư.

22.jpg
Mô hình " Uống trà nghe dân nói" sẽ được Hội đồng nhân dân xã Vũ Thư duy trì đều đặn, tạo ra sự tương tác gần gũi với cử tri.

Thay vì những cuộc họp hành chính cứng nhắc, các vị lãnh đạo cao nhất của xã gồm đồng chí Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng các đại biểu Tổ số 1 có mặt tại gia đình ông Phạm Quang Quý từ rất sớm.

Giữa không khí thân mật, bên chén trà nóng, những câu chuyện “sát sườn” với đời sống đã được người dân thoải mái bộc bạch, đó là tạo điều kiện để thôn nâng cấp rãnh thoát nước, xóa bỏ nỗi lo ngập lụt mùa mưa (hạ tầng); đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ đỏ” cho người dân, kể cả diện tích đất cấp trái thẩm quyền tồn tại từ những giai đoạn trước (thủ tục); hỗ trợ người cao tuổi khám sức khỏe tại địa bàn cư trú cho thuận tiện hơn (an sinh); công tác vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự...

Điểm cộng lớn nhất của buổi đối thoại chính là sự quyết liệt từ cấp ủy đảng, chính quyền. Không ghi nhận để “nghiên cứu” rồi để đó, lãnh đạo xã và các bộ phận chuyên môn đã trả lời trực tiếp, giải đáp cụ thể, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Giao việc rõ ràng, phân công trách nhiệm và thời hạn giải quyết cho từng đơn vị ngay tại buổi gặp. Bên cạnh đó, lắng nghe chân thành tạo sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối từ phía cử tri.

Ông Ngô Duy Triền, cư trú ở thôn Thọ Lộc (xã Vũ Thư) bộc bạch: “Chúng tôi rất phấn khởi vì lần đầu tiên được ngồi gần lãnh đạo xã như thế này. Mọi khúc mắc đều được giải thích rõ ràng, cảm giác như người trong nhà cùng bàn việc chung”. Được biết, mô hình “Uống trà nghe dân nói” sẽ trở thành hoạt động định kỳ với tiêu chí "Tối giản hình thức-Đề cao hiệu quả" của Hội đồng nhân dân xã Vũ Thư nhiệm kỳ 2026-2031.

21.jpg
Lãnh đạo xã và người dân Vũ Thư không còn khoảng cách. Mọi công việc tại địa bàn được bộc bạch cởi mở, tự nhiên.

Tại một loạt các xã, phường ở phía nam tỉnh Hưng Yên cũng đang lan tỏa, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo 1+10”. Đây là cách làm sáng tạo khi mỗi cán bộ, đảng viên trực tiếp phụ trách, hỗ trợ và kết nối với 10 hộ gia đình. Mục tiêu là đưa chủ trương của Đảng đến gần dân, hỗ trợ thiết thực và củng cố vững chắc nền tảng cơ sở.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên, những đặc điểm chính của mô hình là thực hiện phương châm hoạt động “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Thực hiện chuyển tải thông tin, chính sách và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân một cách nhanh nhất. Trong đó, nhiệm vụ của đảng viên là tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ các hộ gia đình phát triển kinh tế, giải quyết kịp thời các vướng mắc tại địa bàn, từ đó tạo sự đồng thuận xã hội cao.

23.jpg
Xã Tây Thái Ninh ra mắt mô hình " Dân vận khéo 1+10".

Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thái Thụy cho biết: “Chúng tôi phân công 822 đảng viên phụ trách 10.296 hộ gia đình ở 38 thôn. Để mô hình hoạt động hiệu quả, xã chỉ đạo các chi bộ thôn và đảng viên được phân công phụ trách gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình được phân công phụ trách thực hiện tốt quy định của địa phương. Mặt khác, tăng cường phối hợp ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tích cực vận động các hộ gia đình tham gia sinh hoạt; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, những bức xúc của các hộ gia đình về những vấn đề liên quan đời sống dân sinh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, giải phóng mặt bằng...; kịp thời báo cáo phản ánh với chi ủy, chi bộ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền".

Tại xã Đông Tiên Hưng, ngoài mô hình “Dân vận khéo 1+10” được triển khai tại 18 thôn với 331 đảng viên được phân công phụ trách hơn 3.500 hộ gia đình, địa phương triển khai mô hình “Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Cả hai mô hình nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền xã; xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, thân thiện, gần dân, vì nhân dân phục vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, mô hình “Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp” là bước chuyển đổi tư duy từ chính quyền quản lý sang chính quyền kiến tạo và phục vụ. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Trên địa bàn toàn tỉnh, các xã, phường đang tiếp tục ra mắt và vận hành mô hình này với trọng tâm phục vụ là đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến để giảm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức làm việc theo phương châm thân thiện, trách nhiệm; lãnh đạo địa phương thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe và tiếp thu nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đội quán quân nhận giải thưởng tại đêm chung kết. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hơn 500 sinh viên cả nước tranh tài thiết kế tác nhân AI tại MIS Talent 2026

Với chủ đề “Thiết kế tác nhân AI – Tối ưu vận hành doanh nghiệp”, cuộc thi hướng đến việc khuyến khích sinh viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong quản trị, vận hành và ra quyết định, góp phần đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số.

Đoàn công tác kiểm tra quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Cầu Lồ, xã Bắc Lũng. (Ảnh: Tiến Hưng)

Kiểm tra thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" tại xã Bắc Lũng, Bắc Ninh

Ngày 6/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cầu Lồ, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh, Đoàn công tác do Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1 dẫn đầu đã kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 định hình không gian, mô hình phát triển mới của tỉnh.

Bắc Ninh mở rộng cơ hội vươn tầm quốc tế với quy hoạch chiến lược

Chiều 5/8, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và đón nhận Quyết định công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định và giấy chứng nhận đầu tư tới các doanh nghiệp. (Ảnh: MINH ANH)

Bắc Ninh trao các quyết định đầu tư cho 48 dự án, tổng vốn gần 7 tỷ USD

Chiều 5/8, trong khuôn khổ lễ công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, và Quyết định công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 48 dự án trọng điểm trên địa bàn.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Sau hai ngày làm việc (3 và 4/8), với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Thượng tọa Thích Thanh Phụng tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh.

Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội tiến hành nạo vét bùn trên sông Tô Lịch. (Ảnh: DUY LINH)

Hà Nội xây dựng lộ trình chống úng ngập gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền cơ sở có giải pháp chấm dứt tình trạng bị động trong ứng phó mưa lớn, đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước trọng điểm, xây dựng giải pháp chống úng ngập bền vững gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hệ thống cống ngầm tiêu thoát nước được đầu tư làm mới trên nhiều tuyến phố.

Chủ động ứng phó trong mùa mưa bão

Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là mùa mưa bão đang bước vào giai đoạn cao điểm, thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do thời tiết cực đoan.

Xã Ô Diên ra mắt mô hình Chợ số thông minh-Văn minh thương mại tại chợ Gối.

100 ngày tạo chuyển biến từ cơ sở

Hưởng ứng Kế hoạch số 277/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, nhiều địa phương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa từng nhiệm vụ, chỉ tiêu và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

Một góc khu tái định cư tại xã Gia Bình đang được triển khai xây dựng.

Bảo đảm an cư cho người dân vùng dự án

Các cơ quan liên quan cần tập trung cao nhất nguồn lực, đẩy nhanh bàn giao đất tái định cư bảo đảm hạ tầng đồng bộ, an toàn, đáp ứng đầy đủ điều kiện để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Dự án Nâng cao năng lực của cộng đồng dân tộc thiểu số được JICA triển khai tại thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn.

Xã miền núi phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng

Thời gian qua, xã miền núi Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng dựa trên giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra các sản phẩm độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc.

Hội thi Dân vũ thể thao năm 2026 xã Nghi Dương.

Hải Phòng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

Thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã xây dựng được mạng lưới thiết chế văn hóa ngày càng hoàn thiện, nền nếp sinh hoạt văn nghệ quần chúng được duy trì giúp đời sống văn hóa-văn nghệ ở cơ sở ngày càng phong phú, thật sự trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng, góp phần xây dựng Hải Phòng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.