Số ca Covid-19 tăng trở lại, người dân cần chủ động phòng bệnh

Covid-19 là bệnh lưu hành, được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B giống như cúm. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, thời điểm này người dân không nên quá lo lắng, nhưng cũng không chủ quan, cần có biện pháp phòng bệnh chủ động.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Gia tăng ca mắc Covid-19

Mới đây, Cục Quản lý khám chữa bệnh vừa có công văn gửi các đơn vị về việc tăng cường công tác khám, phát hiện, điều trị ca bệnh Covid-19. Theo đó, Bộ Y tế cho hay, hiện nay trên thế giới đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng tại một số quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan...

Riêng tại Thái Lan, Trung tâm thông tin Covid-19 của Chính phủ nước này thông báo số ca mắc Covid-19 đã tăng vọt với tổng cộng hơn 71.000 ca nhiễm và 19 ca tử vong từ ngày 1/1 đến ngày 14/5.

Từ đầu năm đến nay, nước ta cũng ghi nhận rải rác 148 trường hợp mắc tại 27 tỉnh, thành phố và không có ca tử vong. Số địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh gồm TP HCM, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bình Dương... Nước ta không ghi nhận các ổ dịch tập trung, nhưng có sự gia tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, trung bình với 20 ca mắc/tuần.

Tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thủ đô ghi nhận 23 trường hợp mắc Covid-19 trong tuần qua, cao gấp rưỡi so với số ca tính từ đầu năm tới nay. Cộng dồn từ đầu năm 2025, thành phố phát hiện 37 ca, giảm so với cùng kỳ năm 2024 (637). Dù số người nhiễm bệnh tăng, ngành y tế chưa ghi nhận các ổ dịch, chưa có khuyến cáo về tình trạng này.

Trong công văn này, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng, khu vực cách ly, trang thiết bị và vật tư y tế, nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, cách ly, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân cũng như tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, thời gian gần đây, số trẻ nhập viện do Covid-19 đang có dấu hiệu gia tăng. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Thúy Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, từ đầu năm đến nay bệnh viện ghi nhận hơn 100 ca mắc, trong đó từ đầu tháng 5 đến nay số ca Covid-19 gia tăng theo từng ngày. Riêng ngày 19/5, có 18 trẻ nhỏ mắc Covid-19 nhập viện.

Theo bác sĩ Nga, trong số ca mắc Covid-19 nhập viện, có tương đối ca biến chứng viêm phổi, nhưng chưa ghi nhận tình trạng nặng đến mức thở máy, nguy kịch.

Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị cho 12 ca mắc Covid-19.

Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị cho 12 ca mắc Covid-19.

Bệnh viện Nhi Hà Nội luôn chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, khu vực cách ly, thiết bị y tế, vật tư y tế để tổ chức thu dung, cách ly, chẩn đoán, điều trị và thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vẫn tiếp nhận ca Covid-19 nặng, phải thở máy nhưng không có trường hợp phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) như trước đây. Bệnh viện vẫn bảo đảm có khu vực cách ly hoặc bố trí khu phù hợp tránh lây nhiễm Covid-19.

Tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, sau chỉ đạo của Bộ Y tế, bệnh viện đã khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh Covid-19. Bệnh viện đang rà soát để bảo đảm đáp ứng tốt nhất cho công tác phòng, chống Covid-19.

Ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn, hiện có 12 ca Covid-19 đang điều trị tại đây, trong đó có bệnh nhi. Bệnh viện cũng đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống lây nhiễm trong cơ sở y tế.

Khả năng lây lan rộng trong cộng đồng của Covid-19 thấp

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết, hiện nay Covid-19 là bệnh lưu hành, được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B. Bệnh không mất đi vì thế sẽ có lúc tăng lúc giảm số ca mắc, thậm chí có tính chất chu kỳ như cúm.

Do đó, chuyên gia này cho rằng, người dân không nên quá lo lắng về các ca Covid-19 hiện nay. Dịch vẫn tồn tại trong cộng đồng với các ca bệnh rải rác, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nặng hay tử vong.

Biến thể đang lưu hành vẫn là chủng nhẹ của Omicron. Dù vậy, nhóm nguy cơ cao như người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai… khi mắc bệnh vẫn có thể chuyển nặng, phải nhập viện.

Vì thế, những người có triệu chứng nghi ngờ và những người tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ phải đeo khẩu trang. Đồng thời, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay…", Phó Giáo sư Trần Đắc Phu nói.

Bác sĩ khuyến cáo những đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh nền, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai... cần lưu ý đi khám khi thấy có triệu chứng mắc Covid-19.

Bác sĩ khuyến cáo những đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh nền, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai... cần lưu ý đi khám khi thấy có triệu chứng mắc Covid-19.

Bộ Y tế vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến của bệnh, để từ đó đưa ra các khuyến cáo kịp thời nếu xuất hiện biến thể mới lây lan nhanh, gây bệnh nặng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu đưa ra khuyến cáo, người dân không quá lo lắng nhưng cũng không được chủ quan. Chúng ta không thể loại trừ khả năng Covid-19 có diễn biến bất ngờ. Vì thế các cơ sở y tế cần có sự chuẩn bị để nếu không may có bất ngờ thì chúng ta có đủ giường bệnh, cơ sở cách ly để dịch không bùng phát mạnh, không nhiễm khuẩn chéo dẫn đến tử vong như trước đây.

Chia sẻ về chỉ đạo của Bộ Y tế thể hiện sự chủ động, phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ xa, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, nguyên Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các đơn vị y tế không nên chủ quan, dù Covid-19 hiện đã ở nhóm B nhưng vẫn có một số nhóm người có nguy cơ diễn biến nặng.

Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Dũng, khả năng lây lan rộng trong cộng đồng của bệnh này hiện nay là thấp.

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Truyền nhiễm TP HCM cũng cho hay, người dân không nên quá lo lắng trước việc số ca Covid-19 tăng trong thời gian gần đây.

Chia sẻ về tình hình gia tăng số ca mắc Covid-19 tại Thái Lan vừa qua, bác sĩ Khanh cho hay, thực tế ở Thái Lan, họ không thực hiện bất kỳ biện pháp cách ly hay phong tỏa nào. Chủng virus đang lưu hành tại đây vẫn là biến thể lành tính, không phải biến thể có độc lực cao.

Ông nhận định, quan trọng là phần lớn người dân hiện nay đã có miễn dịch nền nên nguy cơ chuyển nặng là rất thấp. Covid-19 bây giờ về cơ bản không khác gì cảm cúm thông thường.

Về vấn đề có áp dụng cách ly như trước đây hay không, Tiến sĩ Trương Hữu Khanh cho hay, Covid-19 đã được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B, tương tự như cúm. “Ngành y tế đã chủ động theo dõi và ứng phó, người dân cũng đã có miễn dịch cộng đồng. Không ai phong tỏa hay cách ly như trước. Người dân cần tỉnh táo, không hoang mang trước những tin đồn hoặc suy diễn trên mạng xã hội”, bác sĩ Khanh nói.

Tháng 10/2023, Bộ Y tế điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B (cùng nhóm với bệnh do virus Zika, virus Adeno, cúm, lao phổi, dại, ho gà, quai bị...). Theo đó, các hoạt động phòng, chống Covid-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

Theo hướng dẫn giám sát và phòng chống Covid-19, người được xác định mắc Covid-19 có thể điều trị ngoại trú hoặc được thu dung, quản lý điều trị tại cơ sở y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.