SNG và SCO lên án mạnh mẽ mưu toan khôi phục chủ nghĩa phát-xít

Các nước thành viên SCO và SNG cam kết hợp tác ngăn chặn các mối đe dọa sinh học liên quan đến các hoạt động vi phạm các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học.
Quang cảnh Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand, Uzbekistan ngày 16/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quang cảnh Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand, Uzbekistan ngày 16/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã ký thông cáo chung về kết quả của hội nghị được tổ chức tại thủ đô Moskva (Nga) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Người đứng đầu các bộ quốc phòng đã thảo luận về an ninh quốc tế và khu vực, cũng như tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng và an ninh.

Bộ trưởng Shoigu nêu rõ: “Hội nghị đã thông qua một thông cáo chung, qua đó phản ánh những cách tiếp cận thống nhất nhằm giải quyết các vấn đề chung trong lĩnh vực an ninh”.

Theo ông, các quan chức tham gia hội nghị đã trao đổi quan điểm về những vấn đề an ninh quốc tế và duy trì ổn định khu vực, cũng như đi sâu vào hợp tác quân sự.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng hợp tác quân sự trong khuôn khổ SCO và SNG, củng cố lòng tin và thiết lập quan hệ chặt chẽ với các tổ chức khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng lưu ý quan chức các nước cho rằng cần cải thiện cơ chế trao đổi thông tin trong lĩnh vực an ninh, cũng như tiến hành các hoạt động huấn luyện tác chiến và chiến đấu một cách thường xuyên cùng với việc phát triển các phương pháp để chống lại các chiến thuật mới của các phần tử khủng bố quốc tế.

Ông cho biết, các nước thành viên của SCO và SNG cam kết hợp tác ngăn chặn các mối đe dọa sinh học liên quan đến các hoạt động vi phạm các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học.

Bộ trưởng Shoigu nêu rõ những thay đổi địa chính trị mang tính hệ thống đang diễn ra trên thế giới. Các đường nét của một trật tự thế giới đa cực đang được hình thành, quá trình chuyển đổi mở ra những cơ hội mới để các nước cùng nhau đối phó với những thách thức và mối đe dọa chung.

Ông nhấn mạnh Nga ủng hộ cam kết xây dựng một trật tự thế giới công bằng dựa trên luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, tôn trọng lẫn nhau, an ninh bình đẳng và không thể chia cắt.

Tại hội nghị, quan chức quốc phòng các nước đã lên án mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào nhằm khôi phục và tôn vinh chủ nghĩa Quốc xã, chủ nghĩa phát-xít và chủ nghĩa quân phiệt, xuyên tạc lịch sử, đồng thời xem xét lại nguyên nhân và kết quả của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Các nước cũng lên tiếng chống lại sự hồi sinh của cái cũ và sự xuất hiện của những hệ tư tưởng cực đoan, vô nhân đạo và cực đoan mới có thể một lần nữa đưa thế giới đến thảm họa.

Kết thúc hội nghị, các nước nhất trí tổ chức các cuộc gặp tương tự theo định dạng mở rộng để thảo luận về các vấn đề an ninh quốc tế và cải thiện hợp tác trong khuôn khổ SCO và SNG.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đại tướng Ngụy Phượng Hòa đã tham dự hội nghị qua cầu truyền hình và có bài phát biểu khẳng định thế giới hiện đại cần sự đoàn kết chứ không phải chia rẽ và chỉ thông qua hợp tác, các quốc gia mới có thể đối phó với những thách thức toàn cầu.

SNG hiện gồm 9 nước là Nga, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan và Uzbekistan.

Trong khi đó, SCO được thành lập năm 2001 gồm Trung Quốc, Nga và các nước Trung Á Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan cùng Uzbekistan.

Đến nay tổ chức này đã kết nạp thêm Ấn Độ, Pakistan và Iran.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.