Siết chặt xét tuyển đại học năm 2025

Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2025 dự kiến sẽ được công bố trong tháng 2. Theo quy chế này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ bỏ xét tuyển sớm thay vì giới hạn chỉ tiêu 20% như dự thảo trước đó. Mối quan tâm của dư luận hiện nay là quy chế mới sẽ có những tác động như thế nào tới công tác tuyển sinh đại học năm 2025.
Bỏ xét tuyển sớm cùng với nhiều quy định chặt chẽ được kỳ vọng tạo ra sự công bằng hơn cho thí sinh. Ảnh: HẢI NAM
Bỏ xét tuyển sớm cùng với nhiều quy định chặt chẽ được kỳ vọng tạo ra sự công bằng hơn cho thí sinh. Ảnh: HẢI NAM

Nâng cao chất lượng đánh giá tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này đã có khoảng 70 cơ sở giáo dục ĐH trong cả nước công bố phương án tuyển sinh năm 2025 trên cổng thông tin điện tử của trường. So với năm 2024, hầu hết đều giữ nguyên phương thức tuyển sinh, trong đó duy trì sử dụng điểm thi THPT. Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Bộ GD&ĐT công bố, kỳ thi này đã có những thay đổi đáng kể về phương án thi với mục tiêu nâng cao chất lượng phân loại, đánh giá năng lực học sinh được chính xác hơn.

Thay đổi lớn nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là thí sinh sẽ thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Các trường THPT trên cả nước đã xây dựng kế hoạch và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển ĐH năm 2025.

Các học sinh lớp 12 năm nay là lứa học sinh đầu tiên thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới, ngay từ đầu năm học, nhiều học sinh đã chủ động xác định những môn tự chọn theo năng lực, sở thích của bản thân để lên phương án ôn luyện thật tốt. Em Nguyễn Thúy Hằng (học sinh lớp 12 Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội) chia sẻ: “Đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT đã công bố cho thấy, theo chương trình giáo dục phổ thông mới, những nội dung sách giáo khoa không phải là nguồn kiến thức duy nhất. Bởi vậy, chúng em phải học thêm các kiến thức sâu hơn. Điều này bắt buộc chúng em phải chủ động ôn luyện, mở rộng kiến thức trong thực tiễn”.

Thầy Nguyễn Tuấn Phương, giáo viên Toán Trường THPT Xuân Đỉnh (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Cấu trúc đề thi của các môn thi tại Đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã được thay đổi khác so các năm trước. Khác với dạng câu hỏi trắc nghiệm của các đề thi hiện nay, đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ xuất hiện thêm một số dạng thức câu hỏi mới nhằm tăng cường tính phân hóa của đề thi. Theo tôi, việc lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay để xét tuyển ĐH dự kiến sẽ khó hơn, trong khi nhiều trường lại giảm chỉ tiêu cho phương án này”.

Với tâm lý lo ngại sự cạnh tranh trong phương án lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH sẽ tăng lên, em Trần Cẩm Tú (học sinh lớp 12 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội) vừa tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội và cả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để có thể đăng ký nhiều phương án xét tuyển, tăng cơ hội trúng tuyển ĐH. Em cho rằng: “Việc tham gia hai kỳ thi này sẽ giúp giảm áp lực hơn so việc chỉ dựa vào mỗi kết quả tốt nghiệp”.

Kỳ thi năm 2025 có nhiều thay đổi về phương án thi với mục tiêu nâng cao chất lượng phân loại, đánh giá năng lực học sinh. Ảnh: SONG ANH

Kỳ thi năm 2025 có nhiều thay đổi về phương án thi với mục tiêu nâng cao chất lượng phân loại, đánh giá năng lực học sinh. Ảnh: SONG ANH

Bỏ xét tuyển sớm

Thời gian qua, có nhiều đợt xét tuyển sớm trong tuyển sinh ĐH bao gồm: Xét học bạ, thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, xét chứng chỉ quốc tế hoặc là kết hợp giữa các yếu tố trên. Theo Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), sẽ công bố Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2025 trong tháng này và so dự thảo ban đầu, sẽ không còn xét tuyển sớm, tất cả tuân theo quy trình xét tuyển chung trên hệ thống của Bộ.

Theo Dự thảo, các trường vẫn có thể dùng các phương thức này nhưng phải xét chung đợt với điểm thi tốt nghiệp THPT, trừ tuyển thẳng theo quy định của Bộ... Trước đây, điểm khuyến khích của các trường không bị giới hạn. Nhưng giờ điểm ưu tiên theo quy định riêng của trường không vượt quá 10% mức tối đa của tổng điểm xét tuyển. Điểm ưu tiên, khu vực vẫn thực hiện theo quy định cũ. Sau khi cộng, điểm của thí sinh không vượt quá mức tối đa. Thí dụ, không vượt quá 30 điểm nếu điểm xét theo thang 30. Các trường ĐH phải dùng kết quả cả năm lớp 12 nếu xét học bạ thay vì dùng điểm 3-5 học kỳ như những năm trước.

Nhiều phụ huynh và học sinh không khỏi băn khoăn về những xáo trộn sẽ nảy sinh trong công tác tuyển sinh sắp tới. Ông Trần Bá Trình, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Với quy chế sửa đổi, Bộ yêu cầu sẽ không xét tuyển sớm, công bố kết quả xét tuyển sớm. Tôi cho rằng đây là một trong những điểm nhấn của văn bản này. Theo đó, các trường vẫn có thể thực hiện các phương thức xét tuyển sớm theo các tiêu chí đánh giá của mình. Tuy nhiên, sẽ không được công bố thí sinh trúng tuyển sớm nữa mà sẽ để gộp chung vào đợt xét tuyển chung của toàn quốc. Điều này có nghĩa, thí sinh sẽ không được biết sớm là mình sẽ đỗ ĐH như các năm trước đây”.

Theo PGS, TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh-Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, đối với các trường ĐH tốp trên thì với những điều chỉnh của quy chế sửa đổi này sẽ không ảnh hưởng nhiều. Các phương thức xét tuyển của các trường này về cơ bản vẫn không ảnh hưởng và các thí sinh cũng hoàn toàn yên tâm không có sự tác động gì tới quyền lợi cũng như sự công bằng với thí sinh. Tuy nhiên, với các trường đang sử dụng các phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ hay các điểm theo các chứng chỉ khác thì nhà trường sẽ phải tính toán lại các phương thức xét tuyển của mình, đối tượng tuyển sinh và đặc biệt là các trường cũng sẽ phải theo dõi, phân tích được các tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào trường của mình như thế nào để đưa ra được các phương thức tuyển sinh phù hợp.

“Lúc này, tất cả đều thực hiện trên một hệ thống lọc cuối cùng. Sau khi kết thúc hệ thống xét tuyển, các trường mới nhận được chỉ tiêu tuyển sinh, trúng tuyển của mình trong năm học đó. Điều đó sẽ làm cho các trường bị động hơn. Trước đây, các trường hoàn toàn có thể tính toán được tỷ lệ ảo là bao nhiêu, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển là bao nhiêu, từ đó vẫn bảo đảm được chỉ tiêu tuyển sinh cho mình. Nhưng nay, sau khi lọc ảo xong mới có kết quả thì nhiều khả năng có rất nhiều trường, sau đợt tuyển sinh đợt 1 sẽ thiếu chỉ tiêu và sẽ phải tính toán các phương án trong các đợt tuyển sinh tiếp theo”, PGS Vũ Duy Hải phân tích.

Tới đây, các cơ sở đào tạo bắt buộc phải có cách thức quy đổi tương đương giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển để từ đó lấy ra một đầu điểm để xét tuyển cho thí sinh. Về vấn đề này, khi được hỏi, nhiều cơ sở giáo dục ĐH đều cho là một nội dung khó, đặc biệt đối với những trường đưa ra quá nhiều phương thức tuyển sinh. “Khi Bộ GD&ĐT đã yêu cầu tất cả các phương thức xét tuyển dù đã dùng đầu điểm nào, chứng chỉ nào, cách nào thì vẫn phải lượng hóa ra một đầu điểm tương đương, sau đó dành xét tuyển cho thí sinh nhưng phải bảo đảm tính công bằng. Bản thân tôi đánh giá đây là một vấn đề kỹ thuật rất khó, các trường phải hết sức cẩn trọng, hết sức cân nhắc trước khi đưa ra phương pháp quy đổi điểm và công bố cho thí sinh cũng như toàn xã hội”, PGS Vũ Duy Hải nêu quan điểm.

Bỏ xét tuyển sớm cùng với nhiều quy định bảo đảm chặt chẽ hơn đối với việc xét tuyển ĐH từ năm 2025 được kỳ vọng mang tính công bằng hơn cho thí sinh. Mong rằng chính sách cần ổn định và mang tính lâu dài hơn nữa để tạo sự yên tâm, ổn định cho học sinh và phụ huynh trong suốt quá trình học tập.

GS, TS Nguyễn Hoàng Việt, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại Hà Nội đánh giá: “Một điểm mới nữa là yêu cầu điểm khuyến khích hay điểm ưu tiên, điểm thưởng cho tất cả các phương thức không được vượt quá 10% so tổng điểm môn học đó. Điều này cũng là một trong những quy định chặt chẽ hơn để cho các trường không đưa ra các mức điểm thưởng quá cao, ảnh hưởng tới các thí sinh khác, gây ra sự mất công bằng giữa các thí sinh”.

Có thể bạn quan tâm

Lấy văn hóa soi đường cho thắng lợi

Lấy văn hóa soi đường cho thắng lợi

Xây dựng và phát triển văn hóa thật sự trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm, động lực phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Ban hành Chỉ thị ngay sau Đại hội Đảng XIV

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026).

TS Trần Văn Khải. Ảnh: TUẤN VIỆT

Đại hội của khát vọng và hành động

Là một đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, TS Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định, đây thật sự là một Đại hội của khát vọng và hành động.

Nghị quyết 02 được ban hành hướng tới mục tiêu hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Tạo áp lực cải cách để doanh nghiệp lớn lên

Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách, Nghị quyết 02 năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp đang hoạt động ổn định và lớn lên bền vững.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Kiên định, đổi mới vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Đất nước và Nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Biếm họa: TOSO BORKOVIC

Thắng lợi của ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhất trí về một thỏa thuận sơ bộ liên quan Greenland.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Đại diện MedCAT nhận giải Vàng Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: THỦY LINH

Việt Nam khẳng định vị thế số trong ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN vừa diễn ra tại Hà Nội là một trong những dấu mốc quan trọng khi góp phần khẳng định vị thế kiến tạo và kết nối niềm tin số bền vững trong khu vực của Việt Nam.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Vững bước vào kỷ nguyên mới

Hôm nay, ngày 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu khai mạc. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng, mà còn là cột mốc khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trăm triệu trái tim người dân Việt Nam đang hướng về Thủ đô với niềm tin son sắt và kỳ vọng lớn lao.

Biếm họa: AHMAD QADDURA

Nỗ lực khôi phục quản trị Gaza

Ủy ban Kỹ trị Palestine, cơ quan đóng vai trò quản lý Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp, đã tiến hành cuộc họp trù bị đầu tiên. Mỹ cũng tuyên bố bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza do Washington bảo trợ.

SAFE sẽ tăng cường năng lực phòng thủ chung của EU. Ảnh: AFP

EU thúc đẩy cơ chế Hành động An ninh

Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức phê duyệt kế hoạch quốc phòng quốc gia của tám nước thành viên, đánh dấu bước khởi động quan trọng của cơ chế Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE).

Điều phối giao thông phục vụ hoạt động nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng

Ngày 18/1, Công an thành phố (CATP) Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông nhằm phục vụ hoạt động nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hoạt động dự kiến diễn ra trong các ngày 18, 21, 23 và 24/1 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội).

Chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi làm các thủ tục hành chính. Ảnh: NAM NGUYỄN

Tinh gọn để mạnh hơn

Không dừng ở sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hà Nội chọn cách làm quyết liệt khi lấy việc xử lý những vấn đề khó, phức tạp, tồn đọng kéo dài làm thước đo hiệu quả cải cách. Tránh tình trạng “gọn mà không mạnh”, công tác cán bộ được đặt ở vị trí then chốt, gắn với nguyên tắc: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới.

Việt Nam duy trì đà xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và năng lực thích ứng linh hoạt. Ảnh: K.MINH

Tái thiết mục tiêu thương mại năm 2026

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 930,05 tỷ USD, tăng gần 18,2% - mức cao nhất từ trước tới nay. Thành tích này càng đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và thương mại phân mảnh.

Một tiết học của sinh viên Trường đại học Y Thái Bình.

Bước chuyển mùa tuyển sinh 2026

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến một bước chuyển quan trọng trong phương thức tuyển sinh khi nhiều trường đại học công bố không còn sử dụng xét tuyển học bạ THPT như một phương thức độc lập.

Nhiều doanh nghiệp châu Âu quan tâm lớn tới thị trường Việt Nam. Ảnh: NAM ANH

Khi niềm tin kinh doanh trở lại

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố chỉ số Niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index – BCI) quý IV/2025 đạt 80 điểm, mức cao nhất trong bảy năm qua.

Thực hiện đúng quy trình

Có thể hiểu rằng quy trình là một chuỗi các bước hoặc hoạt động được sắp xếp theo một trình tự logic, chặt chẽ và có hệ thống, nhằm mục đích biến đổi đầu vào thành đầu ra, để đạt được một kết quả hoặc mục tiêu cụ thể. 

Các mặt hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Brazil. Ảnh: AP

Brazil, Argentina tăng trưởng bất chấp "cú sốc thuế quan"

Bộ Thương mại và Công nghiệp Brazil công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của nền kinh tế lớn nhất Mỹ latin đạt mức kỷ lục xấp xỉ 350 tỷ USD, vượt qua mọi thách thức đặc biệt là "cú sốc thuế quan" từ Mỹ. Trong khi đó, Argentina cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (áo trắng) tại một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Mercosur. Ảnh: GETTY IMAGES

EU nỗ lực thúc đẩy thương mại với MERCOSUR

Hội đồng châu Âu (EUC) đã thông qua các quyết định cho phép Liên minh châu Âu (EU) ký kết Hiệp định Thương mại tạm thời giữa EU và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Hiệp định Đối tác EU-MERCOSUR.

Sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế thực hành tại trường quay. Ảnh Khoa Báo chí và Truyền thông.

Cùng tạo nên đột phá

Tại tọa đàm “Đưa Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW vào cuộc sống: Vai trò của báo chí và trường đại học” do Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và Báo Tuổi Trẻ tổ chức, các ý kiến cho rằng, khi sự kết hợp đủ chặt chẽ sẽ tạo nên sức bật cho chiến lược đột phá từ công nghệ đến giáo dục.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại Báo Nhân Dân. Ảnh: TRẦN SƠN HẢI

Khi nghị quyết bước vào thực tiễn tăng trưởng

Nghị quyết 57 và 68 mở ra con đường phát triển tất yếu của đất nước. Thách thức không nằm ở chủ trương, mà ở năng lực tổ chức thực hiện (kỷ luật thực thi), khả năng biến nghị quyết thành năng suất và kết quả cụ thể, qua đó kiểm nghiệm năng lực của hệ thống trước thềm Đại hội XIV.

Nghị quyết xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường. Ảnh: HẢI NAM

Kiến tạo những "sếu đầu đàn"

Nghị quyết 79 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, hướng tới kiến tạo những “sếu đầu đàn” đủ tầm vóc, năng lực và sức lan tỏa cho tăng trưởng dài hạn.