Siết chặt hoạt động liên kết giáo dục trong trường học

Những ngày qua, câu chuyện về hoạt động liên kết trong các trường học công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở nhiều địa phương trên cả nước một lần nữa thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động STEM. (Ảnh mang tính chất minh họa)
Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động STEM. (Ảnh mang tính chất minh họa)

Điều khiến không ít phụ huynh băn khoăn không chỉ nằm ở tính cần thiết hay hiệu quả của các chương trình liên kết mà còn ở gánh nặng chi phí phát sinh, kéo theo nguy cơ làm suy giảm tính công bằng trong giáo dục công lập.

Trên thực tế, các chương trình liên kết được triển khai khá đa dạng, từ kỹ năng sống, giáo dục STEM, tăng cường tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tin học chuẩn quốc tế đến tư duy logic, năng khiếu… Mỗi khoản thu riêng lẻ chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, song cộng dồn lại có thể lên đến cả triệu đồng. Với nhiều gia đình công nhân, lao động phổ thông, đây không phải là khoản chi nhỏ, nhất là trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn.

Điều đáng nói, dù được xác định là “tự nguyện”, song trên thực tế, không ít phụ huynh rơi vào thế khó. Khi không đăng ký cho con tham gia các tiết học liên kết, học sinh có thể bị tách khỏi lớp trong những khung giờ này để tự học, tự sinh hoạt riêng. Sự tách biệt ấy, dù vô tình hay hữu ý đều dễ tạo ra cảm giác lạc lõng cho các em, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự bình đẳng trong môi trường giáo dục công lập - nơi lẽ ra mọi học sinh đều phải được thụ hưởng điều kiện học tập tương đồng.

Mới đây, qua kiểm tra việc tổ chức các hoạt động liên kết tại sáu cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhìn chung các trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với đặc thù đơn vị, có lưu trữ hồ sơ pháp lý, hồ sơ nhân sự của các đối tác liên kết theo quy định. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cũng chỉ ra không ít vấn đề đáng lưu ý: Tại một cơ sở giáo dục tiểu học, giáo viên của đơn vị liên kết giảng dạy kỹ năng sống chưa có đầy đủ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Hai cơ sở giáo dục trung học cơ sở chưa thể hiện được hồ sơ đánh giá chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chưa ban hành đầy đủ văn bản triển khai các yêu cầu về pháp lý liên quan đến chương trình nhà trường. Ở bậc trung học phổ thông, có cơ sở còn chậm triển khai “chương trình nhà trường” cho năm học 2025-2026.

Những bất cập này cho thấy, nếu không được quản lý chặt chẽ, hoạt động liên kết giáo dục rất dễ bị biến dạng, từ vai trò bổ trợ cho chương trình chính khóa chuyển thành xu hướng “dịch vụ hóa” trong trường học công lập. Nhận diện rõ nguy cơ đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt công tác quản lý, với quan điểm xử lý dứt điểm các đơn vị thực hiện không đúng quy định, kỷ luật nghiêm người đứng đầu nếu buông lỏng trách nhiệm. Thời gian tới, các trường học buộc phải công khai đầy đủ hoạt động liên kết trên cổng thông tin điện tử, đồng thời kết nối với cổng thông tin của sở để tăng cường giám sát, bảo đảm tính minh bạch.

Với quy mô khoảng 2,5 triệu học sinh và hơn 3.500 cơ sở giáo dục, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh là hệ thống lớn nhất cả nước, đồng thời cũng là nơi hoạt động liên kết giáo dục diễn ra sôi động nhất. Chính vì vậy, siết chặt quản lý không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài trong việc giữ vững bản chất của giáo dục công lập: Công bằng, lành mạnh và vì sự phát triển toàn diện của học sinh.

Hoạt động liên kết, nếu được tổ chức đúng quy định, minh bạch và thật sự tự nguyện sẽ là nguồn lực bổ trợ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng nếu buông lỏng quản lý, để các khoản thu chồng chéo, thiếu kiểm soát, trường học rất dễ bị biến thành nơi “làm dịch vụ, thu tiền”, đi ngược lại mục tiêu nhân văn và công bằng mà giáo dục công lập hướng tới. Đây chính là ranh giới cần được nhận diện rõ và kiên quyết giữ vững.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh lộ 8, khu vực Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh có đất nông nghiệp, nằm trong dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài.

Bước đi tất yếu trong hoàn thiện thể chế quản lý đất đai

Bảng giá đất năm 2026 là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố. Với đa số ý kiến tán thành, các đại biểu đã thông qua bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn sau sáp nhập.

Các em thiếu nhi Nhà Thiếu nhi thành phố biểu diễn trong chương trình Giao lưu nghệ thuật Không gian Bác Hồ với thiếu nhi. (Ảnh THÚY BÌNH)

Xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh cho thiếu nhi

Âm nhạc không chỉ là món ăn tinh thần mà còn là công cụ giáo dục có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tình cảm, tâm lý của trẻ em. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, trẻ em đang bị “bao vây” bởi nhiều ca khúc không phù hợp, thậm chí có ca từ độc hại ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ.

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh MẠNH HẢO)

Nỗ lực tạo đột phá trong năm mới

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai vừa diễn ra thành công, có ý nghĩa rất quan trọng vì sẽ cụ thể con đường phát triển của thành phố trong 5 năm tới nhằm đạt các mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030 vừa qua đã đề ra.

Nguồn lực đất đai bị lãng phí bởi quy hoạch treo, những quy định chưa bám sát thực tiễn. Trong ảnh: Khu đô thị Bình Quới-Thanh Đa quy hoạch gần 30 năm chưa triển khai.

Tháo gỡ rào cản pháp lý, khơi thông nguồn lực đất đai

Việc Hội Doanh nghiệp trung tâm Sài Gòn (SCBA) kiến nghị các cấp Trung ương sửa đổi quy định liên quan đến đất có nguồn gốc tư nhân nhưng đang thuộc diện “thuê đất trả tiền hằng năm” một lần nữa cho thấy những bất cập pháp lý kéo dài nhiều năm đang gây hệ lụy lớn đối với doanh nghiệp và người dân.

Toàn cảnh Khu chế xuất Tân Thuận nhìn từ trên cao. (Ảnh THẾ ANH)

Tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư khu công nghiệp

Sau hợp nhất với hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, không gian phát triển mới đã đưa Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư công nghiệp.

Động lực thúc đẩy phát triển vùng và quốc gia

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu phát triển mới, mạnh mẽ và phức tạp hơn. Sau hơn hai năm triển khai, nhiều cơ chế thí điểm đã chứng minh tính hiệu quả, mở thêm dư địa phát triển cho thành phố.

Quản lý thị trường kiểm tra thực phẩm vi phạm.

Siết chặt an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Những tháng cuối năm 2025, khi nhu cầu tiêu dùng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng mạnh, thị trường thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh sắp đưa vào vận hành hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính năng động của châu Á. (Ảnh THẾ ANH)

Sẵn sàng vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào vận hành ngay trong năm 2025, với lộ trình hoàn thiện trong vòng 5 năm, hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm tài chính năng động của châu Á.

Thông tư số 27/2025/TT-NHNN vừa có hiệu lực được đánh giá sẽ góp phần phòng chống hoạt động rửa tiền qua ngân hàng. (Ảnh THẾ ANH)

Nỗ lực phòng chống rửa tiền

Những vụ án rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn thời gian qua đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố hành lang pháp lý, tăng năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý loại tội phạm này.

Một dự án nhà ở xã hội vừa đưa vào sử dụng. (Ảnh THẾ ANH)

Nhà ở xã hội phải đến được với người có nhu cầu thật

Nhu cầu về nhà ở của người dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ lớn như hiện nay, và cũng chưa bao giờ khoảng cách giữa nhu cầu thật và khả năng chi trả lại xa đến vậy. Nhiều chính sách, dự án nhà ở xã hội được triển khai với tốc độ quyết liệt, nhưng giấc mơ an cư của hàng trăm nghìn người lao động vẫn dang dở.

Triều cường gây ngập nặng tuyến đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, làm đảo lộn cuộc sống của người dân. (Ảnh THẾ ANH)

Không thể “sống chung” mãi với ngập

Tình trạng ngập lụt do triều cường diễn ra liên tiếp trong thời gian gần đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngập úng ngày càng nghiêm trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc thi công nghệ thông tin trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.

Phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực số để đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên công nghệ 4.0. Thành phố đã triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ mạnh, an toàn, từ đó giúp thực hiện nhanh, bền vững kế hoạch chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến trở thành Trung tâm-Tài chính quốc tế. Trong ảnh: Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)

Ngành tài chính-ngân hàng gắn với Trung tâm Tài chính quốc tế

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế-xã hội của cả nước, đồng thời là trung tâm kết nối trọng yếu trong nước và quốc tế với hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới logistics phát triển cùng cơ chế đặc thù.

Ca sĩ Thanh Ngọc biểu diễn trong chương trình“Những ngày văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh”.

Xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh

Một loạt ca khúc của các ca sĩ trẻ có nội dung phản cảm, ảnh hưởng suy nghĩ, hành động lệch chuẩn, nhất là trong giới trẻ được nêu gần đây, cho thấy ngành chức năng cần sớm có giải pháp chấn chỉnh nhằm mang lại môi trường âm nhạc lành mạnh cho công chúng.

Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, một điểm nhấn về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố. (Ảnh MẠNH HẢO)

Lan tỏa văn hóa Hồ Chí Minh-từ một quyết định “ý Đảng-lòng dân”

Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định dừng triển khai dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, kết hợp phát triển công viên và không gian công cộng. Đây là một quyết sách đúng đắn, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân.

Nút giao thông An Phú - một dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CTV)

Ứng dụng AI trong quản lý các công trình giao thông trọng điểm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại một số công trình đang thi công, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát tiến độ và chất lượng các dự án giao thông trọng điểm.

Người dân trải nghiệm thiết bị “AI Kiosk” trong Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 tại phường Chợ Quán. (Ảnh CTV)

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm nay, nhiều phường ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa các dịch vụ hành chính ứng dụng công nghệ số vào phục vụ người dân.

Trường trung học cơ sở Quang Trung (phường Gò Vấp) thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích cho học sinh tham gia.

Kiến tạo môi trường học tập lành mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi động thí điểm hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong khuôn viên trường học đối với 16 trường trên địa bàn. Dư luận phần đông ủng hộ, với mong muốn có một môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, hạnh phúc.

Cảnh sát giao thông dùng thiết bị ghi hình những trường hợp vi phạm trật tự giao thông.

Xây dựng văn hóa giao thông văn minh, có trách nhiệm

Gần đây, việc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị chức năng nghiên cứu, bổ sung hình thức xử lý lao động công ích đối với người vi phạm giao thông đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Vạch mắt võng mầu vàng, nơi người điều khiển xe không được dừng, đỗ.

Xây dựng văn hóa giao thông

Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đô thị hiện đại, giao thông không chỉ là huyết mạch của kinh tế-xã hội mà còn phản chiếu ý thức và văn hóa ứng xử nơi công cộng của mỗi công dân.

Người dân mua thuốc trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định. (Ảnh THẾ ANH)

Siết chặt quản lý kinh doanh dược phẩm qua thương mại điện tử

Trước thực trạng các cơ sở chưa tuân thủ quy định về thông báo kinh doanh dược qua thương mại điện tử, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các cơ sở kinh doanh sở hữu website, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và cung cấp dịch vụ thương mại điện tử về việc thực hiện quy định kinh doanh dược theo phương thức trực tuyến (online).