Sẽ xử lý điểm một số trường hợp nghệ sĩ vi phạm quảng cáo

Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường phát hiện và xử lý mẫu, xử lý điểm một số trường hợp nghệ sĩ, người của công chúng quảng cáo sai sự thật theo quy chế đã có, hạn chế hình ảnh, sản phẩm của những người vi phạm trên báo chí, sân khấu biểu diễn và không gian mạng. Đó là thông tin được đưa ra ở cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chiều 21/4 tại Hà Nội.  
Quang cảnh họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quang cảnh họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, hiện tại, trong các quy định pháp luật chưa có nhóm quy định riêng cũng như nhóm quy định nào yêu cầu áp dụng biện pháp mạnh hơn hoặc bổ sung hình phạt xử lý đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật.

Việc xử lý hiện nay căn cứ trên các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, áp dụng chung cho mọi đối tượng. Dự kiến, trong dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) sắp tới sẽ bổ sung một số nội dung siết chặt quản lý đối với các hoạt động quảng cáo liên quan đến người nổi tiếng, người của công chúng.

Thông tin thêm về chế tài xử lý người nổi tiếng vi phạm, ông Lê Quang Tự Do cho biết: Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng, đồng thời khuyến khích các bộ, ngành cùng xây dựng các bộ quy tắc trong từng lĩnh vực. Tuy nhiên, bộ quy tắc này không có chế tài xử lý kèm theo nên chưa mang tính răn đe.

Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) cũng đã thể chế một số nội dung trong bộ quy tắc ứng xử và quy định trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Các nội dung này cũng được đề xuất, thể chế hóa trong dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) trình Quốc hội tháng 5… Khi đó sẽ có cơ sở pháp lý, chế tài để xử phạt nghệ sĩ hay người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật hoặc vi phạm quảng cáo.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do phát biểu.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do phát biểu.

Ông Lê Quang Tự Do trao đổi: Bộ Thông Tin và Truyền thông (trước đây) đã phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy chế hạn chế sự xuất hiện hình ảnh, sản phẩm nghệ thuật biểu diễn của người hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật trên báo chí, trên không gian mạng, trên các sân khấu nghệ thuật biểu diễn đối với những nghệ sĩ có vi phạm về pháp luật...

Tuy vậy, trong bốn tháng gần đây, chưa có trường hợp nào bị xử lý theo quy chế này. Dự kiến, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tăng cường phát hiện và xử lý mẫu, xử lý điểm một số trường hợp quảng cáo sai sự thật.

Cung cấp thêm thông tin về nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo vi phạm, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, thời gian qua Cục Phát thanh, Truyền hình đã nhận được nhiều phản ánh từ các cơ quan báo chí liên quan đến tình trạng một số cá nhân trên mạng quảng cáo các loại sữa và sản phẩm dinh dưỡng sai sự thật. Qua quá trình kiểm tra, xác minh, Cục đã phối hợp với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) kiểm tra, xác minh và tiến hành xử lý các quảng cáo vi phạm.

Cụ thể, Cục đã phối hợp xử lý trường hợp biên tập viên Quang Minh và MC Vân Hugo tham gia quảng cáo một sản phẩm sữa không đúng các nội dung sản phẩm đã được công bố với cơ quan chức năng cũng như không phù hợp với tài liệu cung cấp của nhãn hàng…

Theo đó, sau buổi làm việc ngày 18/4, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã lập biên bản làm việc và biên bản xử lý, dự kiến mức phạt đối với biên tập viên Quang Minh là 37,5 triệu đồng, bao gồm hai hành vi vi phạm: quảng cáo không phù hợp với tài liệu theo quy định (điểm a, khoản 2, Điều 52, Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo) và quảng cáo sử dụng tên bác sĩ trong quảng cáo (điểm a, khoản 4, Điều 52, Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo).

Đối với MC Vân Hugo, mức phạt dự kiến là 70 triệu đồng, vi phạm quy định liên quan đến quảng cáo gây nhầm lẫn về chất lượng và công dụng sản phẩm, (theo khoản 5, Điều 34, Nghị định 38/2021/NĐ-CP Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo).

Từ hai trường hợp nêu trên, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh: Các vi phạm phổ biến hiện nay là quảng cáo vượt quá công dụng, gây nhầm lẫn về công dụng và chất lượng sản phẩm. Người nổi tiếng nói riêng và người tham gia quảng cáo nói chung cần rút kinh nghiệm. Khi nhận hợp đồng quảng cáo nhãn hàng, cần kiểm tra kỹ giấy phép liên quan, nội dung quảng cáo, tránh vượt quá công dụng, tính năng cũng như đưa thông tin sai lệch về thành phần của sản phẩm…

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.