Sẽ dành 2.000 tỷ đồng mua thiết bị y tế cho Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 20/12, trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí về yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Hữu nghị Việt Đức 2 phải hoàn thiện, bàn giao và đưa vào hoạt động trong 6 tháng nữa, Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận cho biết tiến độ xây dựng có thể đáp ứng yêu cầu. Mỗi dự án sẽ được cấp khoảng 1.000 tỷ đồng để mua sắm thiết bị y tế.
Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận chia sẻ thông tin cuộc gặp mặt báo chí.
Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận chia sẻ thông tin cuộc gặp mặt báo chí.

Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, hai dự án này đã tạm dừng thi công từ năm 2020. Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã bắt đầu thi công lại. Ông Luận cho biết quá trình thực hiện các dự án gặp một số vướng mắc khá phức tạp liên quan ký kết, thực hiện hợp đồng và cả trong quá trình triển khai dự án.

Cụ thể, một số nội dung trong quá trình thực hiện "chưa tuân thủ đúng quy định tại các nghị định, thông tư". Sau khi rà soát, Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ trên cơ sở vướng mắc để có cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Gần nhất, Bộ Y tế đã trình Chính phủ đề án giải quyết vấn đề này tại Tờ trình số 1696 ngày 6/12/2024. Cơ quan này đang phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện nội dung liên quan Nghị quyết của Chính phủ. Sau khi tháo gỡ được các khó khăn về cơ chế, chính sách, các dự án sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cập nhật tiến độ mới nhất về tiến độ 2 dự án, ông Luận cho biết Bệnh viện Bạch Mai 2 hiện đã hoàn thành hơn 90%, còn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2 mới hoàn thành hơn 60%.

Đến nay, sau hơn 1 tháng, tiến độ xây dựng đã được đẩy nhanh hơn. Cụ thể, dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 đã hoàn thành xây dựng được 97%, còn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2 hoàn thành 85%.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Luận khẳng định, thời hạn 6 tháng nữa để hoàn thiện cơ sở 2 này không khó khăn.

Về trang thiết bị y tế của 2 dự án đã phê duyệt từ năm 2014-2015. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết sẽ rà soát để đối chiếu với thực tiễn hiện nay, mỗi dự án sẽ dành 1.000 tỷ đồng để mua sắm thiết bị.

"Mục tiêu của chúng tôi là nếu khó khăn vướng mắc được các cấp có thẩm quyền chấp nhận cơ chế đặc thù để giải quyết thì chúng tôi sẽ hoàn thành việc xây dựng trong năm 2025”, ông Luận nhấn mạnh.

Sáng 13/12/2014, lễ khởi công xây dựng 2 bệnh viện lớn của Trung ương gồm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai - cơ sở 2 với tổng quy mô 2.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng được tổ chức tại tỉnh Hà Nam. Hai dự án chính thức thi công vào tháng 5/2015, dự kiến hoàn thành vào 31/12/2020.

Ngày 21/10/2018, khu khám bệnh của cả hai cơ sở này được khánh thành. Khu khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 từng đưa phòng khám vào hoạt động vào năm 2019 nhưng do tác động của dịch Covid-19 nên tạm dừng vào năm 2020.

Đến năm 2021, cơ sở này được sử dụng để cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 nhưng sau đó cũng đóng cửa. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, gần 6 năm chỉ dừng lại ở việc cắt băng khánh thành, chưa từng tiếp nhận bệnh nhân.

Đến nay, sau 10 năm khởi công, hai bệnh viện vẫn chưa đưa vào hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.