Sẽ có cơ chế mới cho phát hành phim Nhà nước sau hiện tượng “Đào, Phở và Piano”

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, Cục đã đề xuất Bộ xây dựng nghị định mới về việc phát hành phim Nhà nước đầu tư vốn, sau khi bộ phim “Đào, Phở và Piano” tạo nên hiện tượng cháy vé rạp thời gian vừa qua.
Cảnh trong phim “Đào, Phở và Piano”.
Cảnh trong phim “Đào, Phở và Piano”.

“Đào, Phở và Piano” đã trở thành hiện tượng khi tạo nên cơn sốt vé rạp chưa từng có vào thời điểm sau Tết. Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, doanh thu của phim tính đến nay là 21 tỷ đồng, đó là với giá vé chỉ bằng một nửa giá vé thông thường. “Nếu bán vé đúng giá, phim đã lãi 21 tỷ đồng” - Cục trưởng Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết.

Cục trưởng Vi Kiến Thành cho rằng, bộ phim đã hội tụ đủ ba yếu tố làm nên thành công. Thứ nhất, đó là một bộ phim tốt, được thực hiện bởi đạo diễn chắc tay và lâu năm trong nghề là đạo diễn Phi Tiến Sơn, được xây dựng, dàn dựng chỉn chu, với sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng, diễn tròn vai. Thứ hai, phim được sự ủng hộ nhiệt tình của báo chí, truyền thông, của cộng đồng mạng, góp phần tuyên truyền cho phim, mặc dù bộ phim không hề có kinh phí quảng bá, phát hành. Thứ ba, phim có điểm rơi rất đẹp, khi được chiếu vào dịp nghỉ Tết, mọi người đều có thời gian xem phim, đồng thời cũng là lúc bão hòa các đề tài khác trên thị trường.

Khán giả xếp hàng chờ xem “Đào, Phở và Piano” tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. (Ảnh: VŨ ANH)

Khán giả xếp hàng chờ xem “Đào, Phở và Piano” tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. (Ảnh: VŨ ANH)

Ông Vi Kiến Thành khẳng định, không dễ có một bộ phim nào lại hội tụ được cùng một lúc cả 3 yếu tố như “Đào, Phở và Piano”. Qua đây, có thể thấy rằng giới trẻ không hề thờ ơ với đề tài phim lịch sử chiến tranh, đất nước, dân tộc. Điều cần thiết là phải có một bộ phim đáp ứng được nhu cầu của khán giả.

Theo ông Vi Kiến Thành, phim Nhà nước từ xưa đến nay không có cơ chế phát hành ngoài rạp. Vào thời kỳ mà ngành điện ảnh được vận hành theo kế hoạch hóa, phim được phát hành qua FAFILM Việt Nam, nhưng đơn vị này hiện nay đã cổ phần hóa và gần như tê liệt, không hoạt động.

Hiện nay, các phim được sản xuất theo đơn đặt hàng của Nhà nước hay còn gọi là phim Nhà nước được phát hành rộng rãi trong các tuần phim, đợt phim, được cung cấp, giới thiệu tại tất cả các địa phương trong cả nước thông qua các trung tâm văn hóa, trung tâm chiếu bóng, phát hành phim. Thậm chí, phim Nhà nước còn được đưa đi chiếu phục vụ người xem ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tham dự các ngày văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Cục trưởng Vi Kiến Thành cho biết, khi đặt hàng sản xuất phim, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn gặp phải câu hỏi từ phía các cơ quan duyệt kinh phí, cụ thể là Bộ Tài chính về doanh thu của phim. Chính vì thế, Quyết định số 361 vừa qua về việc phát hành, phổ biến thí điểm một số phim Nhà nước đặt hàng ngoài rạp theo hình thức bán vé là để thử xem doanh thu của phim Nhà nước như thế nào.

Cục trưởng Vi Kiến Thành cung cấp thông tin cho báo chí tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cục trưởng Vi Kiến Thành cung cấp thông tin cho báo chí tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công bố của Cục Điện ảnh cho thấy, trong số 2 phim truyện (“Đào, Phở và Piano” và “Hồng Hà nữ sĩ”) và 6 phim hoạt hình chiếu thí điểm theo quyết định 361, chỉ duy nhất “Đào, Phở và Piano” có doanh thu đạt được như mong muốn. “Rất khó để có thể tiên đoán được phim nào sẽ thu hút khán giả, đó luôn là bài toán khó chưa thể giải được của ngành điện ảnh” - ông Vi Kiến Thành nói.

Hiện tượng “Đào, Phở và Piano” đã gợi ra nhiều vấn đề cho việc phổ biến, phát hành phim Nhà nước. Cục trưởng Vi Kiến Thành cho biết, không chỉ không có đơn vị phát hành và kinh phí phát hành, từ trước đến nay còn chưa bao giờ có quy định pháp lý nào về tỷ lệ phần trăm phát hành cho nhà phát hành, nhà rạp.

Chính vì thế, khi chiếu mở rộng “Đào, Phở và Piano”, Cục Điện ảnh chỉ có thể ký hợp đồng với những đơn vị nào đồng ý nộp 100% doanh thu cho ngân sách nhà nước.

“Việc phát hành phim vừa rồi, chúng tôi phải trao đổi, thương lượng với đơn vị, như Cinestar, Beta Cinemas, kể cả Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Họ phải chấp nhận không được hưởng gì cả, kể cả điện nước, nhân công… hoàn toàn cống hiến cho ngành điện ảnh. Chúng tôi chỉ ký hợp đồng với các đơn vị nào đồng ý 100% doanh thu nộp thuế và nộp vào ngân sách” - ông Vi Kiến Thành chia sẻ.

"Đào, Phở và Piano" doanh thu 21 tỷ đồng, công chiếu trên VTV vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Với những vấn đề như vậy, Cục Điện ảnh đã có kiến nghị gửi lên lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là đơn vị phổ biến, phát hành phim do Nhà nước đặt hàng, và cần thiết phải xây dựng một quy định về phát hành phim do Nhà nước đặt hàng. “Chúng tôi đã đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nhanh nhất cuối năm nay có thể ban hành” - Cục trưởng Điện ảnh cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.