Có thể ví việc UBND xã Krông Pắc tổ chức đấu giá 350 tấn sầu riêng giống dona, trên diện tích hơn 14,3ha, của 10 hộ nông dân cũng tương tự như đưa một công ty giàu tiềm năng lên sàn chứng khoán. Còn mức giá trúng thầu 68.000 đồng/kg cũng giống giá khớp lệnh.
Lâu nay, nói đến sầu riêng, nhiều người cho rằng “lời lắm” hay người trồng sầu riêng “giàu lắm”… Nhưng thực tế không ngọt và thơm như từng múi sầu riêng, mà cũng đầy gai góc giống như… vỏ sầu riêng. Và việc đấu giá sầu riêng đã góp phần “giải mật” nghề trồng sầu. Theo những người trồng sầu riêng ước tính, tùy vào chi phí, kỹ thuật canh tác, giá thành sầu riêng tại vườn từ 25.000-30.000 đồng/kg, nên giá bán cho những đơn vị thu mua hay thương lái chỉ cần từ 50.000-60.000 đồng/kg là người nông dân đã rất phấn khởi.
Mức giá 68.000 đồng/kg cho sầu riêng dona trong phiên đấu giá, vì vậy có thể xem là sát giá thị trường. Minh bạch về giá là tín hiệu cho thấy, chính quyền, cơ quan quản lý hướng đến việc khuyến khích minh bạch về quy trình sản xuất, thu mua sầu riêng. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trước đây là Bí thư Huyện ủy Krông Pắc, cho biết: Các doanh nghiệp tham gia đấu giá được tạo điều kiện tốt nhất để khảo sát các vườn sầu riêng. Nhu cầu về sầu riêng chất lượng cao, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng vẫn rất lớn. Nhiều đơn vị trong và ngoài nước có sự quan tâm đặc biệt và chấp nhận trả mức giá phù hợp cho sản phẩm.
Cũng cần biết rằng, 350 tấn sầu riêng được đấu giá lần đầu có một giá trị đặc biệt (premium) khi nằm trong hệ thống hoạt động của một Lễ hội lớn, do các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương đứng ra tổ chức. Đây có thể là chi tiết để bên thu mua sử dụng để quảng bá và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. Tất nhiên giá trị của nông sản, danh tiếng của địa phương cũng sẽ được nhắc đến và thương hiệu của tất cả sẽ được củng cố.
Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, phân tích: Sự hài lòng của nhân dân và du khách là một trong những thước đo quan trọng nhất cho sự thành công của một lễ hội. Và sự hài lòng không chỉ đến từ những sự kiện, hay trải nghiệm mà còn có thể được mở rộng sang cả hoạt động kinh tế, kết nối giao thương.