Cuối giờ chiều 19/6, tác phẩm múa mang tên “Cánh chim thời gian” đã làm bùng nổ khán phòng của Trường trung cấp Múa TP Hồ Chí Minh. Những tràng pháo tay kéo dài hơn 5 phút, hàng trăm điện thoại đưa lên để bắt từng khoảnh khắc đỉnh cao chuyển động, thị giác, âm nhạc trong tiết mục mà ThS, NSƯT Lương Xuân Thành, Hiệu trưởng Trường trung cấp Múa TP Hồ Chí Minh, cho biết là để tri ân những thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nghệ sĩ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của Nhà trường.
Tác phẩm “Cánh chim thời gian” được biên đạo bởi nghệ sĩ Ngọc Anh, người đang làm việc tại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Công (Trung Quốc), trình diễn bởi học sinh Trường trung cấp Múa TP Hồ Chí Minh và hai nghệ sĩ nước ngoài, có sự dung hòa giữa tính chất hàn lâm và đại chúng. Chẳng hạn, một trong những chi tiết ấn tượng nhất là các khối hình vuông được các nghệ sĩ sắp xếp trên sân khấu cộng với ánh sáng rất tinh tế nhằm biểu đạt những viên đá xây dựng nền móng phát triển. Nhưng không chỉ có thị giác, phần âm nhạc của tiết mục này cũng gây ấn tượng với những giai điệu, tiết tấu truyền thống hòa quyện với hiện đại để tạo ra những cảm xúc rất đặc biệt cho khán giả.
Đến đây, một vấn đề có thể thấy rõ là những chương trình chất lượng cao liên quan đến múa, vốn luôn rất cần thiết trong hệ sinh thái các chương trình nghệ thuật biểu diễn, hiện vẫn chưa nhiều. Thực tế, đã có những chương trình của nước ngoài biểu diễn tại Việt Nam giá vé có thể lên đến hàng chục triệu đồng vẫn bán rất chạy. Một số chương trình múa được thực hiện bởi các biên đạo nổi tiếng có giá vé lên đến vài triệu đồng vẫn thu hút được khán giả. Vấn đề nằm ở chỗ các show diễn chưa nhiều sẽ khó thiết lập được một “lịch trình” tự nhiên trong việc thưởng thức nghệ thuật của khán giả. Điểm nghẽn đang nằm ở một chiến lược ban đầu để phát triển số lượng lớn các chương trình múa chất lượng cao. ThS, NSƯT Lương Xuân Thành phân tích: Nếu các chương trình biểu diễn thường xuyên, dòng tiền thu về từ bán vé đủ lớn sẽ góp phần trang trải các chi phí như thù lao cho nghệ sĩ, chi phí vận hành quảng bá, tái đầu tư để nâng cao chất lượng nghệ thuật… Thu nhập tốt thì nghệ sĩ lại càng có cơ hội nâng cao chuyên môn, đồng thời cũng thu hút được nhiều bạn trẻ theo học bộ môn múa.
Cho đến giờ, vẫn chưa xuất hiện nhiều đơn vị tổ chức mặn mà với các chương trình múa, dù rằng tiềm năng có thể thấy rất rõ. Thử nhìn sang bộ môn xiếc, thực tế cho thấy, có những đơn vị tổ chức đã chủ động tổ chức lịch diễn đều đặn và trong thời gian không dài đã thu hút được lượng lớn khán giả. Không phải buổi biểu diễn nào cũng “cháy vé” nhưng nhiều chương trình sẽ bù trừ cho nhau và tổng số tiền bán vé theo thời gian tăng lên. Mặt khác, hiện nay xu hướng chấp nhận các môn nghệ thuật mới cũng dễ dàng hơn, khi chỉ cần một tệp khán giả ưa chuộng là có thể kéo theo nhiều người khác cùng theo dõi. Thách thức chưa có nhiều các chương trình múa đẳng cấp, có thể trở thành cơ hội trong thời gian tới, khi mà xu hướng hoàn thiện hệ sinh thái các chương trình nghệ thuật biểu diễn, phải có nhiều loại hình và có chất lượng cao là tất yếu.