Sạt lở tại đèo So trên quốc lộ 3C diễn biến phức tạp

Sau một thời gian tích cực xử lý sạt lở tại đèo So trên quốc lộ 3C (lý trình km34+700 đến km34+900) từ huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đi huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) và ngược lại được thông xe kể từ chiều ngày 1/6, sau đó lại sạt lở nên không lưu thông được trong hai ngày 18-19/6 và được thông xe trở lại từ 17 giờ ngày 19/6. Tuy nhiên, sạt lở đang diễn biến phức tạp, có thể dừng lưu thông qua đèo So bất cứ lúc nào.
Đèo So trên quốc lộ 3C được thông xe trở lại từ 17 giờ ngày 19/6.
Đèo So trên quốc lộ 3C được thông xe trở lại từ 17 giờ ngày 19/6.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên Hà Huy Giang cho biết: Thực hiện quyết định số 1946/QĐ-CĐBVN ngày 24/5 Cục Đường bộ Việt Nam ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở tại đèo So, chúng tôi chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị khẩn trương thi công quét, dọn sạt lở và thông xe trở lại từ ngày 1/6.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, khu vực đèo So có mưa lớn kéo dài nên mái ta luy dương bên trái đoạn Km34+700 - Km34+810 quốc lộ 3C bị sạt lớn, lấp hết chiều rộng mặt đường với khối lượng khoảng 3.500m3, làm mất chân mái ta luy dương tạo thành dạng hàm ếch nên buộc phải cấm các phương tiện lưu thông trong hai ngày 18-19/6. Sau nhiều nỗ lực dọn, khắc phục sạt lở, đèo So được thông xe trở lại từ 17 giờ ngày 19/6 để các phương tiện lưu thông qua lại.

Sau khi thông xe trở lại từ 17 giờ ngày 19/6, bên cạnh việc chỉ đạo nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị khắc phục sạt lở, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên yêu cầu thanh tra giao thông cử nhân lực túc trực ở hai bên đường để điều hành lưu thông qua đèo So nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Diễn biến sạt lở tại đèo So thời gian vừa qua rất phức tạp, hiện nay và thời gian tới lượng đất, đá rất lớn trên ta luy dương có thể sạt lở xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông bất cứ lúc nào. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ khắc phục sạt lở, cử lực lượng túc trực hai đầu điểm sạt lở hướng dẫn, điều hành giao thông, theo dõi diễn biến sạt lở, Sở Giao thông có phương án phân luồng để bảo đảm lưu thông giữa huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên và huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Triển khai hỗ trợ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ từ 1/9

[Video] Triển khai hỗ trợ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ từ 1/9

Từ ngày 1/9, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ triển khai hỗ trợ nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế, các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu và các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Tin nổi bật ngày 13/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Tin nổi bật ngày 13/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro;... là một số tin tức nổi bật trong ngày 13/8/2026.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Toàn bộ đoạn tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb dài gần 6km đi qua địa bàn 2 xã Mỏ Cày và Lân Phong sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Quảng Ngãi: Nỗ lực hoàn thành dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb

Mặc dù giá nguyên vật liệu neo ở mức cao, nhưng với trách nhiệm cao nhất cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, tiến độ thi công dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb diễn ra rất khẩn trương, quyết tâm hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Không chấp nhận "nghi thức Đội" theo lề lối kỳ quặc, phản cảm

Tại Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Đội Trung ương khóa X, diễn ra chiều 13/8 tại Hà Nội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã gợi mở một số hướng đi nhằm phát triển đúng đắn những giá trị cốt lõi của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đông đảo người dân tham gia chương trình Cùng Việt Nam tiến bước 2025 tại điểm cầu hồ Hoàn Kiếm.

Cùng Việt Nam tiến bước 2026 chính thức trở lại

Tiếp nối thành công của hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025, chương trình năm 2026 chính thức trở lại với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, hướng tới lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe, lối sống xanh và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.