Sắp xếp hơn 1.000 cán bộ, công chức các cấp dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính ở Nghệ An

Tại Kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 18 đã tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn chung quanh phương án sắp xếp hơn 1.000 cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là vấn đề được các đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm.
Đại biểu Mong Văn Tình, tổ đại biểu huyện Quế Phong, chất vấn.
Đại biểu Mong Văn Tình, tổ đại biểu huyện Quế Phong, chất vấn.

Giai đoạn 2023-2025, Nghệ An xây dựng phương án sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và bốn xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong của huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh. Nghệ An từ 21 đơn vị hành chính cấp huyện, sau sắp xếp sẽ còn 20 đơn vị hành chính cấp huyện.

Đối với cấp xã, Nghệ An sẽ sắp xếp 92 đơn vị hành chính thành 44 đơn vị hành chính, giảm 48 đơn vị hành chính. Nghệ An sẽ từ 460 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 412 đơn vị hành chính cấp xã.

Hiện nay, các đề án về mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Nghệ An đã trình Bộ Nội vụ thẩm định để trình Chính phủ. Dự kiến trong tháng 10/2024, trên cơ sở tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua, làm cơ sở pháp lý để tỉnh thực hiện.

Theo tính toán của ngành nội vụ, khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo phương án trên, dự kiến toàn tỉnh sẽ dôi dư hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, sau khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh thì số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư dự kiến là 207 người. Còn ở cấp xã, sau khi thực hiện sắp xếp, dự kiến dôi dư 799 người.

Số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sáp nhập ở hai cấp này sẽ thực hiện giảm dần trong thời gian 60 tháng theo quy định. Theo đó, dự kiến bố trí 541 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; số còn dôi dư sẽ cho nghỉ và giải quyết chế độ theo quy định theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng trả lời chất vấn về sắp xếp đội ngũ cán bộ dôi dư sau sáp nhập.

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng trả lời chất vấn về sắp xếp đội ngũ cán bộ dôi dư sau sáp nhập.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng cho biết: Đối với số lượng 207 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện dôi dư sau sáp nhập, tỉnh đã xây dựng phương án và lộ trình giảm từng năm. Cụ thể, từ năm 2025 đến năm 2029, giảm lần lượt từng năm là 44, 39, 42, 41 và 41 người.

Tương tự, đối với 799 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp, phương án, lộ trình giảm từng năm; theo đó, từ năm 2025 đến năm 2029 giảm lần lượt là 297, 129, 111, 119 và 143 người.

Số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã trên sẽ giảm theo các hình thức như: nghỉ hưu đúng độ tuổi; nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP; chuyển việc khác hoặc chuyển đơn vị khác khi còn thiếu biên chế.

“Đây là lộ trình và phương án được thống kê, phân tích cụ thể trong quá trình xây dựng đề án trên cơ sở đề xuất của các địa phương, đơn vị. Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tùy tình hình thực tiễn hàng năm, trong quá trình triển khai, các địa phương sẽ điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp, nhưng phải bảo đảm giải quyết trong vòng 5 năm theo quy định”, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.

Đại biểu Mong Văn Tình, Tổ đại biểu huyện Quế Phong chất vấn: Sau khi sáp nhập, dân số tăng, địa giới hành chính rộng hơn và áp lực, khối lượng công việc sẽ lớn hơn, đề nghị lãnh đạo ngành cho biết giải pháp giúp các công chức nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong thời gian tới.

Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, để giảm áp lực, nâng cao hiệu quả công việc, giải pháp quan trọng là phải tập trung cải cách hành chính; đồng thời trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân cấp, Ủy ban nhân dân các huyện điều chỉnh phù hợp số lượng công chức giữa các khâu để bảo đảm hiệu quả công việc; gắn với bồi dưỡng, đào tạo và có các hình thức khuyến khích, động viên phù hợp...

Cùng với phương án sắp xếp số cán bộ dôi dư sau sáp nhập, các phương án sắp xếp cơ sở vật chất và trường học cũng được các ngành, địa phương tính toán kỹ, hiệu quả nhằm vừa tránh lãng phí, vừa phát huy công năng sử dụng…

Trên cơ sở báo cáo và diễn biến phiên chất vấn về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2025 là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Đây là vấn đề khó, phức tạp, do tác động đến tư tưởng, quyền lợi của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân. Có những việc kéo dài đến 5 năm sau mới thực hiện hoàn thành đề án. Việc sắp xếp không phải nhập lại một cách cơ học các địa phương, mà còn liên quan đến tổ chức bộ máy, con người, cơ sở vật chất; quản lý, điều hành sau sáp nhập…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp, ngành tích cực thực hiện công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp, ngành tích cực thực hiện công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Sau sắp xếp còn liên quan đến thay đổi giấy tờ, vị trí để người dân, cộng đồng doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục hành chính; bố trí nơi làm việc, sắp xếp cán bộ dôi dư…

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục tích cực thực hiện công tác tuyên truyền bằng nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, phát huy tinh thần nêu gương trong tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu, thống nhất, ủng hộ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng yêu cầu, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan của tỉnh sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An để trình Hội đồng nhân tỉnh, với tinh thần minh bạch, công khai, rõ ràng đúng quy định Trung ương, đồng thời phù hợp điều kiện nguồn lực của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.