Sập mỏ than ở Ấn Độ, ít nhất chín người thiệt mạng

NDĐT - Ngày 30-12, giới chức Ấn Độ cho biết, ít nhất chín người đã thiệt mạng và khoảng 20 người bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than của Công ty Coal India Limited (CIL) do nhà nước quản lý. Đây là một trong những mỏ than lớn nhất Ấn Độ.

Hiện trường vụ sập mỏ than. (Ảnh: Getty Images)
Hiện trường vụ sập mỏ than. (Ảnh: Getty Images)

Vụ tai nạn xảy ra tối 29-12, tại mỏ Lalmatia, bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ, do Công ty Eastern Coalfields Limited (ECL) điều hành. Ông R.R. Amitabh, một quản lý của ECL cho biết, chín thi thể đã được tìm thấy. Hoạt động cứu nạn đang diễn ra và hiện chưa rõ còn chính xác bao nhiêu người bị mắc kẹt bên trong.

“Vào thời điểm đó, khoảng 40 người đang làm việc trong mỏ; một số người đã kịp chạy ra ngoài, trong đó có người bị thương”, người phát ngôn cảnh sát bang Jharkhand, ông R.K. Mullick cho biết. Ông Mullick nói thêm, nhân viên của một công ty tư nhân cũng làm việc tại mỏ than này.

Sử dụng máy xúc để tìm kiếm người bị mắc ket. (Ảnh: EPA)

Bộ Than đá Ấn Độ đã yêu cầu điều tra vụ sập mỏ than.

Than chiếm khoảng 70% sản xuất điện của Ấn Độ. Nước này cũng là nhà sản xuất và nhập khẩu nhiên liệu lớn thứ ba trên thế giới. Chính phủ Ấn Độ muốn tăng sản lượng trong nước để cắt giảm nhập khẩu, nhưng trong nhiều năm qua, ngành than Ấn Độ chưa đáp ứng được các mục tiêu về sản lượng do một số nguyên nhân, trong đó có tai nạn lao động. Năm 2015, ngành than Ấn Độ ghi nhận 135 vụ tai nạn, 37 người thiệt mạng và 141 người bị thương, trong đó vấn đề đáng lo ngại nhất là điều kiện làm việc tại các mỏ than.

Có thể bạn quan tâm

Những người di cư xin tị nạn chờ lên xe buýt tại một trạm kiểm soát ở Eagle Pass, bang Texas, Mỹ, ngày 10/10/2022. (Ảnh: Xinhua)

Sự thận trọng được đồng cảm

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đưa ra thông điệp Washington sẽ dừng tiếp nhận người nhập cư từ các “nước thuộc thế giới thứ ba”.

Người dân Palestine tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hamas nêu điều kiện giao nộp vũ khí

Thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya tuyên bố, Hamas sẽ giao nộp vũ khí với điều kiện Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine; đồng thời cho biết, Hamas sẽ tiến vào những khu vực mới để tìm kiếm thi thể các binh sĩ Israel.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Cơ quan báo chí Điện Kremlin)

Củng cố trục đồng minh Á-Âu

Dù chỉ gói gọn trong 2 ngày, nhưng dư luận quốc tế dồn sự chú ý vào chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới, nhằm mục đích củng cố trục đồng minh chiến lược Á-Âu, trong bối cảnh hai nước đang chịu sức ép lớn từ phương Tây.

Indonesia chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mưa lũ lớn tại Indonesia và Sri Lanka

Mưa lớn tiếp diễn đang làm dấy lên lo ngại về chuỗi thiên tai được đánh giá là “bất thường nhất trong lịch sử” mà khu vực châu Á đang phải hứng chịu. Sri Lanka và Indonesia tiếp tục đối mặt các trận mưa lớn, gây cản trở nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ lụt và lở đất nghiêm trọng hồi tuần trước.

Ban Tổ chức, khách mời chụp ảnh lưu niệm với các vận động viên.

Khai mạc Giải bóng bàn mùa Đông 2025 tại Liên bang Nga

Ngày 6/12, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) ở thủ đô Moskva đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng bàn VRTT mùa Đông 2025, quy tụ vận động viên từ các câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn Moskva tham gia tranh tài.