Sập bẫy mất hơn 1 tỷ đồng trước chiêu trò lừa đảo đầu tư trực tuyến

Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh cho biết vừa tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị P.T.N với nội dung bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook “Đức Duy” lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1.112.900.000 đồng bằng hình thức đầu tư trên trang web http://www.ihrfu.com .
Nạn nhân đến trình báo với cơ quan công an.
Nạn nhân đến trình báo với cơ quan công an.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an xác định, khoảng giữa tháng 6/2023, chị P.T.N có đăng thông tin cần cho thuê phòng khách sạn trên mạng xã hội facebook. Sau đó, một tài khoản facebook tên "Đức Duy" nhắn tin cho chị N hỏi giá cả. Qua nói chuyện, người này xưng tên là Nguyễn Đức Duy, sinh năm 1987, làm ở nhà sách Hải An thuộc quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở tại căn hộ SaiGon-Asiana thuộc quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh và cho chị N biết đến tháng 7/2023 sẽ xuống thuê phòng.

Sau khi nói chuyện, tạo được niềm tin, “Đức Duy” giới thiệu và gửi một đường dẫn http://www.ihrfu.com/login.php?id=www và bảo chị N đây là trang web đầu tư nhanh, lợi nhuận cao, chỉ cần làm theo hướng dẫn của Duy (gồm chọn số giao dịch/số tiền giao dịch) do Duy gửi, thì sẽ có 10% lợi nhuận. Theo hướng dẫn của Duy, chị N đã truy cập đường link, lập tài khoản có tên "ptn" (tên tài khoản đã được thay đổi) và đăng ký kèm theo số tài khoản ngân hàng mở tại Vietinbank của chị N.

Để thực hiện đầu tư, Duy yêu cầu chị N chuyển tiền vào số tài khoản 73410000320637 mang tên Tran Be Nam mở tại Ngân hàng BIDV.

Ngày 21/6/2023, chị N chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản Tran Be Nam, nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy và được hưởng tiền lãi là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Sau đó, chị N thực hiện việc rút tiền thì nhận được số tiền 2.200.000 đồng từ tài khoản số 103875281924 mang tên Ly Nguyen Tan Loc mở tại ngân hàng Vietinbank.

Ngày hôm sau, chị N chuyển tiếp 19 triệu đồng vào tài khoản trên và nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy và được hưởng tiền lãi là 1,9 triệu đồng. Chị N thực hiện việc rút tiền thì nhận được số tiền 20,9 triệu đồng từ tài khoản số 103875281924 mang tên Ly Nguyen Tan Loc.

Sau hai lần nạp tiền để đầu tư, đều rút được cả tiền gốc và tiền lãi, chị N tin tưởng nên đã tiếp tục nạp thêm nhiều lần tiền vào tài khoản mang tên Tran Be Nam.

Cụ thể từ 23-29/6, chị N đã 2 lần chuyển với tổng số tiền 505 triệu đồng. Sau mỗi lần chuyển tiền, chị N đều nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy thì đều có lãi và được hưởng thêm tiền khuyến mại.Tổng cộng số dư tài khoản trên trang Web của chị N là 1 tỷ 821 triệu đồng. Sau đó, chị N thực hiện lệnh rút tiền nhưng không được. Chị N hỏi thì Duy bảo muốn rút được tiền phải tiếp tục thực hiện đặt cược. Duy bảo chị N là quen biết một người anh bán dữ liệu đặt cược với số tiền là 200 triệu đồng, Duy sẽ cho N số tiền 100 triệu đồng, còn lại chị N phải nạp thêm số tiền 100 triệu đồng.

Do muốn rút được tiền, chị N đồng ý làm theo lời Duy nói. Ngày 30/6, chị N tiếp tục nạp thêm 100 triệu đồng bằng hình thức chuyển tiền đến tài khoản số 76210001826081 mang tên Mai Van Hoa mở tại ngân hàng BIDV và đặt các mã lệnh cá cược theo hướng dẫn của Duy. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, chị N vẫn không rút được tiền.

Thời điểm này, chị N biết bản thân bị lừa nên đã trình báo sự việc đến Cơ quan điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định pháp luật.

Phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm của chị P.T.N, sinh năm 1973; thường trú tại: tổ 6, khu Trới 1, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long; chỗ ở: tổ 11, khu 4A, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra từ ngày 21-30/6/2023 tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.