Tại Trung tâm Công nghệ Automech- Demo thiết bị gia công cơ khí kết hợp robot ở Khu công nghiệp Đình Trám, Phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh, một robot đang thực hiện những thao tác mang tính lặp lại, qua đó hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý, giảm sai sót của con người và góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Anh Hồ Ngọc Toàn, Phó Tổng giám đốc Automech giải thích, tự động hóa không chỉ nhằm cải thiện tốc độ xử lý công việc, mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng suất và tăng cường kỷ cương trong công tác quản trị.
Giúp chúng tôi dễ hình dung hơn về hiệu quả của giải pháp tích hợp các máy móc với robot trong chế tạo các sản phẩm cơ khí, anh Hồ Ngọc Toàn so sánh, giá thành của một con robot có thể làm thay công việc của 4 lao động trong một năm.
Anh Toàn cho biết thêm, với giải pháp tích hợp, dây chuyền sản xuất khép kín còn cho phép cảnh báo sự cố theo thời gian thực. Bất kỳ một cỗ máy nào gặp sự cố, dữ liệu sẽ được truyền về trung tâm điều hành để kỹ thuật viên kịp thời xử lý. Nếu như trước đây, cuối ngày các kỹ sư phải tổng hợp dữ liệu để đánh giá hiệu suất của mỗi ca sản xuất mất khá nhiều thời gian thì nay việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp họ nhanh chóng đưa ra báo cáo chính xác và chi tiết.
Đặc biệt tại Bắc Ninh, nơi rất nhiều các doanh nghiệp FDI đang thu hút mạnh các lao động địa phương bằng việc trả lương cao hơn, môi trường làm việc tốt hơn… Vì vậy, các doanh nghiệp Việt đành phải tuyển dụng các lao động nước ngoài, rồi tổ chức đào tạo cho các công việc đơn giản nhưng không cần nhiều kỹ năng.
Automech hiện phải tuyển thêm các lao động đến từ Bangladesh. Ông Lương Đức Thụ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp Cơ khí Automech nói: “Nhưng đây lại là tín hiệu đáng mừng vì cho thấy các lao động của Việt Nam giờ đã có kỹ năng cao hơn và được quyền lựa chọn”.
Để nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Việt không chỉ cần mở rộng quy mô sản xuất, mà còn phải từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực nghiên cứu-phát triển.
Ông Lê Kỳ Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam
Thông tin tại tọa đàm chuyên đề “Định hướng ngành nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam” cho biết, thị trường sản xuất thông minh toàn cầu dự tính đạt xấp xỉ 790 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 14%. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ như trọng điểm quốc gia.
Ông Lê Kỳ Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) nhấn mạnh, để nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Việt không chỉ cần mở rộng quy mô sản xuất, mà còn phải từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực nghiên cứu-phát triển (R&D). Để tạo giá trị gia tăng trong công nghiệp cần làm chủ nghiên cứu-phát triển (R&D) và phát triển công nghiệp phụ trợ.
Xu hướng dịch chuyển sản xuất và cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Việt Nam, các doanh nghiệp cần tối ưu hóa chi phí vận hành và giải đáp bài toán đầu tư, vận hành, làm chủ công nghệ sản xuất ngũ kim chính xác quy mô lớn. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần được tư vấn về lộ trình chuyển đổi số và triển khai giải pháp Nhà máy thông minh (Smart Factory) tích hợp quản trị dữ liệu đồng bộ; tháo gỡ rào cản kết nối giao thương B2B và định hướng khai thác mạng lưới liên kết để mở rộng hợp tác kinh doanh giữa các nhà máy.
Những thông tin từ cuộc tọa đàm cũng chính là hành trình của Automech đã trải qua dù chỉ mới đi vào hoạt động từ năm 2020.
Học và đam mê ngành cơ khí chế tạo, ông Lương Đức Thụ luôn ấp ủ ước mơ “người Việt mình phải tự làm chủ được công nghệ, tự chế tạo được các sản phẩm cơ khí cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài”. Ông chia sẻ ý tưởng cùng vài người bạn quyết tâm thực hiện ước mơ. Chính vì vậy, ngay từ đầu thành lập, Automech quyết hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị số 1 thị trường về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mong muốn phát triển mạnh ngành công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực về cơ khí chế tạo.
Automech cũng mạnh dạn đầu tư các máy kiểm thử từ các hãng hàng đầu thế giới để kiểm tra chất lượng các thành phẩm. Từ đó chứng minh năng lực và tạo niềm tin cho khách hàng.
Chỉ sau vài năm đầu tư bài bản, giờ đây Automech đã phát triển mạng lưới, cùng các đối tác mở rộng quy mô. Hiện công ty đã tự tin nhận được các đơn hàng sản xuất lò nướng có yêu cầu về độ an toàn cao cho thị trường Mỹ, các khuôn dập cơ khí chính xác cho các doanh nghiệp Trung Quốc, chế tạo các cụm chi tiết, phụ tùng ô-tô cho Vinfast hay cung cấp dây chuyền sản xuất container với mức độ tự động hoá cao cho Hòa Phát…
Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW ra đời đã tiếp thêm sức cho các doanh nghiệp thêm tự tin mở rộng sản xuất.
“Chúng tôi có tham vọng, phải chế tạo được ‘máy cái’. Chỉ khi đó, người Việt mình mới hoàn toàn làm chủ được chuỗi sản xuất, mà không phải phụ thuộc vào nước ngoài”, ông Thụ nói về tương lai và sẻ thêm, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW ra đời đã tiếp thêm sức cho các doanh nghiệp thêm tự tin mở rộng sản xuất.
Nội dung: Xuân Bách
Ảnh: Trần Hải
Thiết kế mỹ thuật và video: Hồng Phượng