Nút giao thông hiện đại kết nối Khu công nghiệp Vân Trung với khu vực đô thị tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: ĐẶNG GIANG)
Nút giao thông hiện đại kết nối Khu công nghiệp Vân Trung với khu vực đô thị tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: ĐẶNG GIANG)

Phát triển công nghiệp công nghệ cao

Sau khi sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước. Những thành tựu ấn tượng đạt được đã tạo nền móng vững chắc để tỉnh vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước và khu vực.

Trong chín tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh ghi dấu ấn với tổng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp đạt hơn 5 tỷ USD, vượt xa mục tiêu cả năm, gấp gần 2,5 lần so kế hoạch.

Thủ phủ công nghiệp phía bắc

Tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới 246 dự án thứ cấp và điều chỉnh tăng vốn cho 577 lượt dự án, thu hút các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Foxconn, Canon, Luxshare,... vào đầu tư. Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của môi trường đầu tư tại Bắc Ninh, mà còn khẳng định vị thế “thủ phủ” công nghiệp phía bắc.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Bắc Ninh ngày 15/8/2025, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: “Bắc Ninh là điểm đến sáng suốt của các nhà đầu tư nhờ vị trí chiến lược sát Hà Nội, hệ thống hạ tầng giao thông và logistics đồng bộ, cùng chính quyền thân thiện, luôn lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp. Sự kiện trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án với tổng vốn gần 7 tỷ USD là minh chứng rõ nét cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào tiềm năng phát triển của tỉnh”.

Đồng chí kỳ vọng Bắc Ninh sẽ sớm trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

congnhansanxuat.jpg
Sản xuất giấy tại công ty xuất nhập khẩu Bắc Giang. (Ảnh: ĐẶNG GIANG)

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Bắc Ninh tiếp tục giữ vị trí thứ hai cả nước với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tám tháng đầu năm 2025 đạt hơn 112 tỷ USD. Đáng chú ý, trong hai tháng liên tiếp (tháng 7 và tháng 8), Bắc Ninh đã vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh để trở thành địa phương đạt giá trị xuất khẩu cao nhất cả nước.

Ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử, chia sẻ: “Samsung chiếm 14% số kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó Bắc Ninh là trung tâm sản xuất chủ lực. Các nhà máy tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã sản xuất hai tỷ chiếc điện thoại di động, chiếm 50% tổng sản lượng toàn cầu của tập đoàn. Sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền tỉnh đã giúp chúng tôi duy trì và mở rộng sản xuất hiệu quả”.

Bắc Ninh ghi dấu ấn trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với hơn 4,5 tỷ USD vốn đăng ký mới và điều chỉnh trong tám tháng đầu năm 2025, vượt xa các trung tâm công nghiệp lớn khác. Các dự án công nghệ cao, sản xuất linh kiện điện tử và kế hoạch mở rộng quy mô của các tập đoàn như Samsung, Canon, Foxconn,... đã củng cố vị thế của tỉnh.

Ông Tatsuya Matsui, Giám đốc nhà máy THK Việt Nam tại Khu công nghiệp Tiên Sơn cho biết: “Từ năm 2007, chúng tôi đã mở rộng diện tích nhà xưởng gấp ba lần, từ 8.000m² lên 24.000m², nhờ môi trường đầu tư thuận lợi và sự hỗ trợ của tỉnh. Chúng tôi đang xem xét xây dựng nhà máy thứ hai tại Bắc Ninh để tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu”.

Chiến lược phát triển công nghiệp bài bản

Sự bứt phá của Bắc Ninh trong phát triển công nghiệp là kết quả của một chiến lược rõ ràng, được triển khai đồng bộ và linh hoạt. Tỉnh xác định công nghiệp là trụ cột tăng trưởng kinh tế, tập trung vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp xanh và đặc biệt là ngành bán dẫn, lĩnh vực được coi là “xương sống” của nền kinh tế số.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nhấn mạnh: “Chúng tôi ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng ít lao động và có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách”.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ phát hành sổ tay hướng dẫn đầu tư, tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, đến thành lập các tổ công tác hỗ trợ dự án lớn.

Bắc Ninh hiện có 41 khu công nghiệp được phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích hơn 12.925ha, trong đó 33 khu đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 56,7%. Các khu công nghiệp như Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung và Gia Bình tập trung nhiều dự án FDI do hạ tầng được đầu tư bài bản. Tỉnh chú trọng xây dựng hệ thống giao thông, logistics, cấp thoát nước và xử lý rác thải, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

khucongnghiepbacninnh1-7563.jpg
Một phần khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Ninh. (Ảnh: ĐẶNG GIANG)

Tuy nhiên, Bắc Ninh vẫn đối mặt với một số thách thức, như tình trạng chậm tiến độ giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp Quế Võ III, Gia Bình II và Phúc Sơn. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định: “Tỉnh cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và bền vững. Chúng tôi không ngừng cải thiện hạ tầng, từ hệ thống giao thông, cấp thoát nước, đến xử lý rác thải”. Đồng chí nhấn mạnh, an toàn khu công nghiệp là “lá chắn” cho phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời cam kết tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về hạ tầng và thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, Bắc Ninh đang nổi lên như một điểm sáng. Các dự án lớn như nhà máy Amkor Technology tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C và Victory Giant Technology tại VSIP Bắc Ninh II đã đặt nền móng cho hệ sinh thái bán dẫn. Với hàng chục dự án FDI từ các quốc gia có tiềm lực công nghệ mạnh như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, và EU, tỉnh đang xây dựng hệ sinh thái bán dẫn toàn diện. Các dự án như HongKong Fingu Development Company Limited (sản xuất thiết bị truyền thông và chíp bán dẫn) và Micro Commercial Components đã đi vào hoạt động thử nghiệm, dự kiến xuất xưởng hàng triệu sản phẩm mỗi năm.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, Bắc Ninh đã đầu tư mạnh vào giáo dục và đào tạo. Tỉnh dự kiến chi 1.000 tỷ đồng từ nay đến năm 2030 hỗ trợ học phí cho khoảng 10.000 sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học, tập trung vào ngành công nghiệp bán dẫn. Ông Choi Jong Hwan, Giám đốc nhân sự Công ty Sungwoo Vina, chia sẻ: “Nguồn nhân lực của Bắc Ninh dồi dào và có tay nghề cao. Chúng tôi đang liên kết với các trường cao đẳng để đào tạo lao động theo đơn đặt hàng, bảo đảm sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp”.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng cải thiện đời sống cho người lao động, nhất là lao động ngoại tỉnh. Các giải pháp như xây dựng nhà ở xã hội, bảo đảm phúc lợi và đào tạo kỹ năng được triển khai mạnh mẽ. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia, như sân bay Gia Bình và đường cao tốc nối sân bay đến Hà Nội, nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục cải cách hành chính, nâng cấp hạ tầng, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Với tầm nhìn chiến lược, Bắc Ninh đang nỗ lực trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh của cả nước và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.