Sản xuất lương thực vụ hè năm 2025 của Trung Quốc ổn định

Diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực vụ hè năm 2025 của Trung Quốc tuy giảm nhẹ, nhưng cơ bản ổn định, là nền tảng để hoàn thành kế hoạch sản xuất lương thực cả năm và bảo đảm an ninh lương thực, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế phục hồi, tăng trưởng.

Máy gặt tự động trên cánh đồng lúa mạch. (Ảnh: CCTV)
Máy gặt tự động trên cánh đồng lúa mạch. (Ảnh: CCTV)

Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu Cục Thống kê nhà nước công bố ngày 10/7, diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực vụ hè năm 2025 là hơn 26,61 triệu ha và đạt 149,74 triệu tấn, lần lượt giảm 34.684ha và 155.000 tấn so cùng kỳ năm trước.

Năng suất lương thực vụ hè năm 2025 của Trung Quốc bình quân đạt 375,6kg/mẫu Trung Quốc, tăng 0,1kg so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, năng suất của các vùng sản xuất chính như Tứ Xuyên, Hà Bắc, Sơn Đông, Hồ Bắc lần lượt tăng 4,8kg, 3,3kg, 2,7kg và 2,1kg; trong khi đó do chịu ảnh hưởng của hạn hán, năng suất ở các khu vực Thiểm Tây, Hà Nam, Giang Tô lần lượt giảm 9,6kg, 4,7kg và 3,3kg.

Năm nay, tình hình hạn hán ở một số khu vực như Hà Nam, Thiểm Tây tương đối nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất lương thực vụ hè. Nhưng do tập trung làm tốt công tác điều tiết, dẫn nước chống hạn, nên cũng giảm bớt thiệt hại cho các cánh đồng. Đặc biệt, những năm gần đây, việc ứng dụng khoa học-công nghệ đã giúp hình thành những cánh đồng chất lượng cao, góp phần nâng cao khả năng ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan hoặc khí hậu khắc nghiệt. Ngoài ra, việc tập trung đẩy mạnh chương trình tăng năng suất ở các cánh đồng mẫu lớn cũng bảo đảm năng suất ổn định.

Ông Wei Fenghua, Phó Vụ trưởng Vụ nông thôn, Cục Thống kê nhà nước cho biết, năm 2025, Trung Quốc tiếp tục hoàn thiện hơn nữa hệ thống chính sách hỗ trợ sản xuất lương thực, nâng giá thu mua lúa mì, bảo đảm các chính sách hỗ trợ, để khuyến khích nông dân sản xuất nông nghiệp, đồng thời các địa phương cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao để hình thành những cánh đồng mẫu lớn chất lượng cao.

Thu hoạch lương thực vụ hè 2025 cơ bản ổn định là nền tảng để bảo đảm sản xuất lương thực cho cả năm, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế tiếp tục phục hồi, tăng trưởng trở lại.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.