Sẵn sàng hành động vì sự phát triển của thành phố đầu tàu

Đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 9,7 triệu cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI (nhiệm kỳ 2026- 2031) bước vào kỳ họp thứ nhất với tâm thế vinh dự, tự hào, và trên hết là tinh thần sẵn sàng hành động để hiện thực hóa khát vọng đưa thành phố bứt phá mạnh mẽ.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. (Ảnh THẾ ANH)
Các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. (Ảnh THẾ ANH)

Ngày 30/3, kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức diễn ra. Dù từng là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố các khóa trước hay đây là lần đầu tiên được tham gia thì 125 đại biểu khóa XI đều thể hiện rõ mong muốn cống hiến, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dẫn đầu cả nước mà còn vươn tầm quốc tế.

Nhiều chính sách hỗ trợ cho thanh niên

Là một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất trúng cử Hội đồng nhân dân thành phố lần này, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Phú Thạnh cho biết, bản thân chị vô cùng hạnh phúc, tự hào nhưng cũng cảm nhận rất rõ trách nhiệm nặng nề ở cương vị mới. “Trước, tôi từng là đại biểu Hội đồng nhân dân phường. Nếu ở cấp phường nhiệm vụ giám sát là chủ yếu thì ở cấp thành phố, mỗi đại biểu phải là người thể hiện nguyện vọng của cử tri và chính kiến của bản thân qua lá phiếu, góp phần quyết định các chính sách thực tiễn, có tác động sâu rộng đến đời sống dân sinh và sự phát triển của thành phố.

Với tôi, đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để mình nỗ lực, trách nhiệm hơn, xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã trao gửi”, chị Phương chia sẻ. Dù bước vào kỳ họp đầu tiên với sự hào hứng, song nữ đại biểu trẻ vẫn mang theo những trăn trở sâu sắc từ thực tiễn cơ sở. Theo chị Phương, đó là áp lực mà các cán bộ Đoàn địa phương hiện nay đang phải gánh vác khi kiêm nhiệm quá nhiều vai trò, trong khi việc đào tạo lý luận chính trị cho họ còn chưa được đẩy mạnh.

Thanh niên thành phố luôn thể hiện sự năng động, sáng tạo, xung kích đi đầu, có hoài bão và khát vọng cống hiến. Trên thực tế, các bạn đã và đang đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực. Bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của thanh niên, các chính sách tạo điều kiện cho họ phát huy thế mạnh, năng lực cần được thành phố chú trọng hơn nữa. “Thời gian tới, tại các kỳ họp, ngoài phản ánh những vấn đề dân sinh cấp thiết, tôi sẽ đề xuất chính sách hỗ trợ cho thanh niên, trong đó có đội ngũ thanh niên ở cơ sở để họ đáp ứng được yêu cầu công việc, đồng thời yên tâm công tác”, chị Phương nói.

Hạ tầng năng lượng, "đòn bẩy" cho tăng trưởng

Cũng là lần đầu được tham gia Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn tới cử tri đã tin tưởng, tín nhiệm không chỉ cá nhân ông mà cả ngành điện thành phố.

Bước vào nhiệm kỳ mới với tư duy của một nhà quản lý hạ tầng chiến lược, đại biểu Luân Quốc Hưng cho rằng, để trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thành phố đã đề ra ba đột phá chiến lược (về chính sách, thể chế; về nguồn nhân lực và hạ tầng), trong đó đột phá về hạ tầng đặc biệt quan trọng và hạ tầng năng lượng phải đi trước một bước.

Điều này cũng cho thấy trọng trách lớn của ngành điện. “Trong chương trình hành động của mình, tôi đã nói rõ mong muốn cá nhân và cũng là mong muốn của tập thể ngành điện là chung tay cùng sự phát triển của thành phố. Ngành đã xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tế, trong đó tập trung vào hai trụ cột là hiện đại hóa và an toàn, với mục tiêu đưa lưới điện thành phố “thông minh” hơn nữa, hướng tới chất lượng dịch vụ thuộc Top 3 Đông Nam Á và ngang tầm các đô thị tiên tiến trên thế giới”, ông Hưng chia sẻ.

Bên cạnh đó, đại biểu ngành điện cũng đặc biệt quan tâm đến an toàn dân sinh. Ông cho rằng việc có mặt trong Hội đồng nhân dân thành phố lần này là cơ hội để tiếp xúc gần hơn với chính quyền và người dân, làm sao để ngành điện đồng hành giúp dân sử dụng điện an toàn, bởi hiện nay có tới 90% năng lượng người dân sử dụng là năng lượng điện.

Phát huy cơ chế đặc thù, khai thông thể chế

Trong không gian phát triển rộng lớn của Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất, với quy mô hơn 14 triệu dân và diện tích hơn 6.700 km2, số lượng đại biểu chắt lọc hơn. Đại biểu Trần Thành Trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai cho rằng, bên cạnh niềm vinh dự, tự hào thì trách nhiệm của mỗi đại biểu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

“Làm sao đại diện cho nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đông đảo cử tri; làm sao hiến kế, đóng góp cho chính quyền thành phố để phát triển kinh tế mỗi năm tăng trưởng GRDP trên 10%; làm sao để góp phần nâng cao đời sống người dân để không ai bị bỏ lại phía sau… Đây có lẽ là những trăn trở chung của tất cả các đại biểu, không phải riêng tôi”, ông Trọng nói. Nhiệm kỳ mới trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen, với những kỳ vọng của Trung ương và người dân về sự phát triển đột phá của thành phố đầu tàu, mỗi đại biểu phải nghiêm túc, trách nhiệm hơn, làm việc với tinh thần quyết liệt hơn, trí tuệ hơn để có hiệu quả thiết thực, cụ thể.

Là một doanh nhân, với kinh nghiệm thực tiễn, ông Trọng cũng mong trong nhiệm kỳ này sẽ cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có những đóng góp tích cực giúp thành phố phát huy cơ chế đặc thù, khai thông thể chế, phát huy lợi thế để quyết định nhanh các dự án đầu tư, bao gồm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, huy động nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, ông cũng quan tâm tới vấn đề sắp xếp, sử dụng hiệu quả các tài sản công, nhất là nhà và đất dôi dư sau hợp nhất để đưa vào phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu, phía trước còn nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là bài toán tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; song với trí tuệ, tầm nhìn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần sẵn sàng, nhiệt huyết của các đại biểu, cử tri thành phố có quyền tin tưởng rằng những quyết sách được đưa ra từ nghị trường sẽ thật sự đi vào cuộc sống, góp phần kiến tạo nên một diện mạo phát triển mới cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên công tác xã hội tại Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng biểu diễn văn nghệ phục vụ người bệnh dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 - 25/3/2026).

Một ngày làm nhân viên công tác xã hội bệnh viện

Trải nghiệm một ngày làm nhân viên công tác xã hội tại Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng (Bệnh viện Quận 11 trước đây, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh) nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016-25/3/2026),

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp rất có ý nghĩa, là dấu mốc chính trị và pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam. (Ảnh: NHẬT THÀNH)

Công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Ngày 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.  

Sinh viên Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng trao di ảnh, tặng thân nhân một gia đình liệt sĩ.

Lưu giữ ký ức, kết nối quá khứ với hiện tại

Hành trình phục dựng di ảnh của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng liệt sĩ không chỉ giúp tái hiện hình hài của những người đã khuất, mà còn khơi dậy ký ức, tình thân và niềm tự hào trong mỗi gia đình.

Chuyên gia và y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 chúc mừng gia đình bệnh nhi P. sau ca mổ thành công.

Dấu ấn kỹ thuật ghép tạng ở bệnh nhi

Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, mở ra hành trình mới trong điều trị những trường hợp suy thận mạn giai đoạn cuối. Không những vậy, cột mốc này còn đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết để phát triển kỹ thuật ghép tạng ở trẻ em.

Phiên trưng bày công nghệ tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực kết nối cung-cầu công nghệ

Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (phiên bản mới) được kỳ vọng sẽ tạo ra "cú huých", thúc đẩy thị trường khoa học, công nghệ phát triển theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Người dân địa phương hồ hởi đến tham gia chương trình.

Chung tay bảo vệ, nâng cao sức khỏe trẻ em

Ngày 26/3, tại Trạm y tế phường Tây Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh tổ chức Chương trình “Trạm sức khỏe-Kiểm tra sức khỏe và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cộng đồng" với sự tham gia của hơn 300 trẻ em và người dân.