Sẵn sàng cho "sân chơi" lớn

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới diễn ra Liên hoan Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, nhưng đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc tranh tài của các sân khấu lớn đã cơ bản hoàn tất. Bên cạnh đề tài lịch sử, cách mạng, vấn đề nhức nhối trong đời sống hiện đại cũng được các sân khấu lựa chọn đưa vào vở diễn.
Cảnh trong vở kịch "Đồng chí", một trong những tác phẩm tranh tài tại Liên hoan Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. (Ảnh CTV)
Cảnh trong vở kịch "Đồng chí", một trong những tác phẩm tranh tài tại Liên hoan Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. (Ảnh CTV)

Mới đây, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ đã đưa ra suất diễn đầu tiên của vở kịch tâm lý hậu chiến mang tên "Đồng chí". Đây là dự án nghệ thuật của Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, giao Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ chịu trách nhiệm sản xuất, dựa trên kịch bản đoạt giải A của tác giả Lê Thu Hạnh tại Trại sáng tác kịch bản sân khấu do Hội tổ chức cách đó không lâu.

Với bề dày kinh nghiệm trong nghề cũng như gắn bó với Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ lâu năm, Nghệ sĩ Nhân dân, Đạo diễn Trần Ngọc Giàu đã khai thác triệt để lợi thế tương tác của điểm diễn này. Để từ đó, những phân đoạn tâm lý được đẩy lên đỉnh điểm, khiến cảm xúc khán giả liên tục được đánh động; thông qua kỹ thuật biểu diễn và xử lý tinh tế trên nền mỹ thuật ước lệ. Dù trong không gian nhỏ đặc trưng, những lớp diễn tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh vẫn chạm sâu được đến lòng tự hào của người xem.

Đây là vở kịch được Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn tham dự trình diễn và tranh tài tại Liên hoan Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, nhằm gửi gắm thông điệp về lòng tự hào, ái quốc đến công chúng, nhất là thế hệ khán giả trẻ hôm nay.

Thời điểm này, các nghệ sĩ, diễn viên thuộc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ đang tất bật chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng của vở kịch trinh thám "Đêm vượn hú" (tác giả: Xuyên Lâm, đạo diễn: Chánh Trực). Vở kịch nói về lòng tham, sự đố kỵ dẫn đến nhiều tội ác trong xã hội ngày nay. Tác phẩm được nhà hát chọn lựa để góp mặt tại Liên hoan Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Đạo diễn Chánh Trực cho biết, anh cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên khác đang rất háo hức cho cuộc tranh tài và giao lưu sắp tới.

Ở vai trò Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên cũng rất phấn khởi vì sau nhiều năm mong chờ, cuối cùng các sân khấu kịch nói tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lại được tề tựu tại một sân chơi lớn mang tính chuyên môn cao. Đến bây giờ, Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên vẫn còn nhớ như in vai diễn trong vở "Giai điệu tình yêu" khi tham gia Liên hoan Sân khấu mùa thu (gồm các đơn vị ở Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long) cách đây hơn 20 năm. Vậy nên, khi nhà hát của mình và các sân khấu kịch tại Thành phố Hồ Chí Minh có dịp gặp gỡ giới chuyên môn, đồng nghiệp và khán giả trong một liên hoan quy mô ngay tại "sân nhà", chị vui lắm.

"Mấy hôm nay, chúng tôi tập trung hết tâm sức cho vở diễn chuẩn bị tham dự liên hoan. Việc liên hoan quay trở lại là tín hiệu tốt, tạo động lực để các sân khấu cố gắng hết sức trong việc đầu tư sao cho mọi thứ thật chỉn chu, bài bản. Không chỉ tranh tài, đây còn là dịp để chúng tôi giao lưu, gặp các sân khấu bạn và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm", Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên chia sẻ.

Những ngày này, Sân khấu Trịnh Kim Chi đang tập trung lực lượng chuẩn bị cho đợt lưu diễn vở "Khát vọng ngày mai" (kịch bản: Trần Văn Hưng, đạo diễn: Nghệ sĩ Nhân dân Trần Minh Ngọc). Đây là vở kịch mà Nghệ sĩ Nhân dân, Đạo diễn Trịnh Kim Chi dự kiến mang đi tranh tài tại Liên hoan Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Vở diễn kể về khát vọng và hành trình của những con người muốn phát triển tuyến Metro của thành phố. Bên cạnh đó, sân khấu này cũng có nguyện vọng đưa "Ngày ấy cổng trời" - vở kịch về đề tài lực lượng thanh niên xung phong thời kỳ đổi mới đến với liên hoan.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi cho rằng: Liên hoan lần này là cơ hội lớn để các sân khấu giới thiệu đến đồng nghiệp, khán giả những sản phẩm chất lượng, những đề tài hấp dẫn; đồng thời chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều đơn vị. Bên cạnh đó, còn có phần thưởng cho những vở diễn chất lượng, nghệ sĩ tạo dấu ấn, như một cách ghi nhận sự đóng góp, đầu tư của các sân khấu kịch. Những người gắn bó với kịch nói rất cần những liên hoan như thế này ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh để các sân khấu dù là nhỏ nhất, eo hẹp kinh tế nhất cũng có đủ điều kiện dựng vở tranh tài. Là một đô thị tập trung nhiều sân khấu xã hội hóa như Thành phố Hồ Chí Minh, việc tạo ra sân chơi chất lượng cao như thế này vô cùng ý nghĩa.

Trước đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức Liên hoan Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Với chủ đề "Khát vọng phương Nam", liên hoan nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc và hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Liên hoan lần này tập trung vào thể loại kịch nói, với sự tham gia của các đơn vị sân khấu trong và ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố lân cận.

Theo Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, liên hoan lần này chắc chắn sẽ khiến nhiều sân khấu tại thành phố phấn khởi vì giải được bài toán kinh phí. Trước kia, dù rất muốn tham gia các liên hoan toàn quốc nhưng nhiều sân khấu tại Thành phố Hồ Chí Minh đành ngậm ngùi lỡ hẹn vì không đủ khả năng đầu tư cho toàn bộ ê-kíp đi thi tại các tỉnh suốt nhiều ngày liền. Với liên hoan lần này, mọi thứ thuận lợi và tiết kiệm hơn rất nhiều. Khi tiết kiệm được kinh phí đi lại, ăn ở, các sân khấu sẽ có điều kiện đầu tư kỹ hơn cho chất lượng vở diễn, mang đến nhiều tác phẩm độc đáo, ấn tượng. Liên hoan đưa ra khá nhiều tiêu chí khắt khe, đòi hỏi các đơn vị phải thật sự chỉn chu về nội dung và cách thể hiện trong từng vở diễn.

Có thể bạn quan tâm

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 36, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Giai đoạn đầu sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, số đảng viên tăng lên khiến hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.

Các công ty khoa học và công nghệ trưng bày sản phẩm tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Đòn bẩy khoa học, công nghệ

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, có năng lực nghiên cứu, làm chủ, thương mại hóa công nghệ.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách khởi sắc

Kết quả thu ngân sách quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 20% so với cùng kỳ, với nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán. Đây là nền tảng quan trọng để ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong những tháng tiếp theo.

Thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả, dư địa của nền kinh tế đêm (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Khai thác dư địa kinh tế đêm

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình kinh tế đêm không còn là câu chuyện của việc hoạt động vài tuyến phố đi bộ hay điểm vui chơi riêng lẻ, mà đang dần hình thành một hệ sinh thái dịch vụ, tạo ra nguồn thu đáng kể và mở rộng không gian tăng trưởng.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood.

Doanh nghiệp thủy sản chủ động tái cấu trúc

Trước những biến động thị trường ngày càng gây khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, thay vì đứng chờ, các doanh nghiệp thủy sản ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách thích ứng.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Một góc Cảng Trường Thọ (Ảnh THẾ ANH)

Cơ hội “vàng” đưa ngành logistics bứt phá

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh (mới) mở ra không gian phát triển logistics với tiềm lực mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng cho một siêu đô thị trong tương lai.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.