Robot hỗ trợ lính cứu hỏa lập kế hoạch hành động khi cháy nhà

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Rey Juan Carlos và Đại học Autónoma de Madrid mới đây đã chế tạo thành công một robot mặt đất tự động có thể hỗ trợ lính cứu hỏa khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp do cháy nhà.
Robot có thể giúp lính cứu hỏa dò đường, lập bản đồ cứu hộ khi cháy nhà. Ảnh: Fernández Talavera và các cộng sự.
Robot có thể giúp lính cứu hỏa dò đường, lập bản đồ cứu hộ khi cháy nhà. Ảnh: Fernández Talavera và các cộng sự.

Robot này sẽ là trợ thủ đắc lực cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong khi làm nhiệm vụ, vì chúng có thể giúp họ giám sát hoặc can thiệp từ xa vào những khu vực không thể tiếp cận hoặc đe dọa tính mạng con người.

Cần các công nghệ mới hỗ trợ lính cứu hỏa an toàn

Sáng chế này được giới thiệu trên Tạp chí Robot thực địa, có thể giúp các nhân viên cứu hỏa ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về hỏa hoạn như lập kế hoạch can thiệp tốt hơn, dọn đường an toàn để họ tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng và hỗ trợ họ trong quá trình sơ tán.

Robot có thể tiếp cận đám cháy. Ảnh: Fernández Talavera và các cộng sự.
Robot có thể tiếp cận đám cháy. Ảnh: Fernández Talavera và các cộng sự.

Thạc sĩ Noelia Fernández Talavera, một trong những nhà khoa học thực hiện nghiên cứu, nói với Tech Xplore: "Công việc này là một phần của dự án có tên HelpResponder nhằm mục đích giảm tỷ lệ tai nạn và thời gian thực hiện nhiệm vụ của các nhóm cứu hộ, cứu nạn".

"Để đạt được điều này, lính cứu hỏa sử dụng đèn hiệu cố định, máy bay không người lái và robot mặt đất. Robot mặt đất được phát triển như một phần của dự án và hỗ trợ các đội khẩn cấp bằng cách thu thập các thông số môi trường trong thời gian thực".

Các nghiên cứu gần đây từ các đám cháy ở Tây Ban Nha đã nhấn mạnh nhu cầu về các công nghệ mới để hỗ trợ lính cứu hỏa tốt hơn. Các nghiên cứu này đã thu thập dữ liệu về các vụ tai nạn ảnh hưởng đến nhân viên cứu hỏa thực hiện nhiệm vụ trong tòa nhà, như nhà có nguy cơ bị sập, việc hít phải khí độc...

Cô Talavera nói: “Những thống kê này cho thấy lính cứu hỏa cần phải biết các thông số về vị trí của đám cháy, luồng khí độc hại và các thông tin liên quan khác trước khi hành động để thực hiện biện pháp can thiệp hiệu quả và an toàn hơn".

Robot thay người dò đường, lập bản đồ sơ tán nạn nhân

Robot do cô Talavera và các đồng nghiệp chế tạo có thể giám sát môi trường xung quanh, chia sẻ dữ liệu mà nó thu thập được với các nhân viên cứu hỏa.

Robot thực hiện điều này bằng cách sử dụng các cảm biến khác nhau có thể đo nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí trong môi trường trong nhà, cũng như vị trí của nó và vị trí của các vật thể khác. Dữ liệu này sau đó được lưu trong cơ sở dữ liệu mà lính cứu hỏa có thể truy cập từ xa thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Thạc sĩ Talavera giải thích: “Robot có ba chế độ hoạt động để giải quyết các tình huống khác nhau. Chế độ thủ công cho phép người vận hành điều khiển robot từ xa bằng bàn phím để tạo các lệnh. Người vận hành cũng có thể điều khiển robot từ chế độ xem trực tiếp hoặc bằng giao diện đồ họa. Trong trường hợp này, giao diện phải cung cấp đủ thông tin để bảo đảm cho họ hình dung được tình huống, như bản đồ hiện trường, vị trí chính xác của robot, hình ảnh từ camera của robot..."

Chế độ hoạt động thứ hai của robot là chế độ tự trị, cho phép nó khám phá môi trường trong nhà một cách độc lập đồng thời tránh các chướng ngại vật. Để đạt được điều này, nó dựa vào thuật toán lập kế hoạch đường bao phủ sử dụng dữ liệu được thu thập bởi các cảm biến tích hợp để định vị robot, phát hiện và xác định các chướng ngại vật trong môi trường xung quanh, đồng thời hướng dẫn robot đi qua một tập hợp các điểm tham chiếu.

Robot có thể tính toán đường đi ngắn nhất từ vị trí hiện tại đến vị trí mục tiêu. Ảnh: Fernández Talavera và các cộng sự.

Robot có thể tính toán đường đi ngắn nhất từ ​​vị trí hiện tại đến vị trí mục tiêu. Ảnh: Fernández Talavera và các cộng sự.

Cô Talavera cho biết : “Khi ở chế độ tự động, robot có thể bao phủ toàn bộ các phòng và hành lang, cung cấp thông tin về điều kiện môi trường".

Cuối cùng, theo thạc sĩ Talavera, chế độ sơ tán tạo ra các tuyến đường nhanh và an toàn tới mục tiêu. Chế độ này sử dụng kiến ​​thức trước đó về hiện trường để tính toán đường đi ngắn nhất từ ​​vị trí hiện tại đến vị trí mục tiêu. Vị trí mục tiêu này có thể là lối ra của tòa nhà hoặc vị trí của một nạn nhân.

Khả năng ứng dụng rộng rãi

Robot này có thiết kế module, nghĩa là có thể thêm các thành phần khác (thí dụ: máy ảnh nhiệt hoặc các cảm biến khác) vào mà không làm thay đổi cấu hình. Ngoài ra, robot nhỏ và làm bằng các nguyên vật liệu giá cả phải chăng, thuận lợi cho việc triển khai trên quy mô lớn.

Cô Telavera và các đồng nghiệp đã cho robot của mình thực hiện một loạt thử nghiệm, trong đó có cả thử nghiệm mô phỏng và thử nghiệm trong thế giới thực. Kết quả rất hứa hẹn, vì robot có thể giải quyết các nhiệm vụ khác nhau một cách hiệu quả, đồng thời tự động tránh chướng ngại vật và hỗ trợ đắc lực cho lính cứu hỏa.

Trong các cuộc đánh giá, robot có thể giải quyết các nhiệm vụ khác nhau trong một ngày nhờ các bộ phận mạnh mẽ và khả năng tự chủ về pin tốt.

Nhóm cũng đã tạo ra các mô phỏng của robot cũng có thể giúp lính cứu hỏa chuẩn bị cho các hoạt động can thiệp trong nhà trong tương lai, giúp họ xác định các con đường an toàn và hiệu quả nhất để đến địa điểm mong muốn hoặc đơn giản là thực hành sử dụng robot.

Hình ảnh robot đang thu thập các thông số trong tòa nhà. Ảnh: Fernández Talavera và các cộng sự.

Hình ảnh robot đang thu thập các thông số trong tòa nhà. Ảnh: Fernández Talavera và các cộng sự.

Thạc sĩ Talavera cho biết: “Chúng tôi đã phát triển hệ thống của mình với sự cộng tác của người dùng cuối và xác thực nó trong các tình huống thực tế cao".

"Các thử nghiệm thực tế đã được thực hiện tại Trung tâm An toàn thống nhất của thành phố Alcorcón, Tây Ban Nha, nhờ sự phối hợp với Sở Cứu hỏa của thành phố. Kết quả cho thấy nguyên mẫu có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt và xác định vị trí các điểm cháy và độc hại trên bản đồ, giúp lính cứu hỏa có thể đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu thu được và đưa ra chiến lược hành động".

Robot do Talavera và các đồng nghiệp của cô tạo ra có thể sớm được sử dụng và thử nghiệm bởi các sở cứu hỏa khác. Ngoài ra, nó có thể truyền cảm hứng cho việc tạo ra các hệ thống robot tương tự được thiết kế để hỗ trợ những người thực thi nhiệm vụ, như các sĩ quan cảnh sát hoặc đội tìm kiếm và cứu hộ.

Theo cô, nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện các bước tiếp theo để cải thiện hệ thống định vị tự động và nâng cao trình mô phỏng để tái tạo các tình huống động trong đó lửa và khói giống như trong các tình huống thực tế.

Đồng thời, nhóm cũng đang phát triển một nền tảng web để dữ liệu từ các công nghệ khác nhau do robot, máy bay không người lái và đèn hiệu thu thập có thể được phân tích đồng thời. Bằng cách này, hệ thống sẽ trở nên dễ sử dụng hơn và có giá trị hơn trong trường hợp khẩn cấp.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình kho dữ liệu và trung tâm công nghệ cao tại Hòa Lạc, Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Làn sóng đầu tư vào AI và các trung tâm dữ liệu đang mở rộng sang Việt Nam

Thêm 7,1GW vào nguồn cung tương lai và 1,4GW công suất mới đưa vào vận hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC). Đông Nam Á chiếm khoảng 50% tổng công suất đang được xây dựng của khu vực. Làn sóng đầu tư vào AI và các trung tâm dữ liệu quy mô cực lớn đang mở rộng hoạt động sang các thị trường mới nổi, bao gồm Việt Nam.

Bên trong Văn phòng phần cứng Google tại Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Google)

Trải nghiệm có trách nhiệm với những công nghệ “tỷ đô”

Tháng 8/2026 đánh dấu một cột mốc mang tính biểu tượng trong lịch sử công nghệ thông tin toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo (AI) đã chính thức trở thành một phần thiết yếu của đời sống con người với những con số biết nói và những thách thức an ninh chưa từng có.

Giới thiệu thiết bị công nghệ của các startup tại sự kiện Demo Day 2026. (Ảnh: VIỆT LAN)

Tạo không gian thử nghiệm cho đổi mới sáng tạo

Từ phát triển sản phẩm mẫu, thử nghiệm trong môi trường thực tế đến kết nối thị trường, một số chương trình và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đang chú trọng hơn tới khâu kiểm chứng công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu hình thành những không gian giúp ý tưởng được thử nghiệm, hoàn thiện và từng bước đi vào thực tiễn.

Phiên thảo luận “Giải pháp tăng cường bảo vệ người dùng trên không gian mạng”.

Cảnh báo về an ninh nhận thức với người dùng mạng xã hội

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an đề cập đến khái niệm bảo vệ "an ninh nhận thức", đồng thời cảnh báo nguy cơ người dùng bị các nền tảng xã hội "trói" trong vòng điều hướng thông tin của các thuật toán, từ đó tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi.

Tổ hợp robot logistics thông minh và camera giám sát lái xe ứng dụng AI đến từ Viettel Post. (Ảnh: Viettel cung cấp)

Viettel đứng số một thế giới tại Giải thưởng kinh doanh quốc tế danh giá IBA 2026

Vượt qua hàng nghìn tổ chức đến từ 78 quốc gia, vùng lãnh thổ, với 17 giải Vàng, 8 giải Bạc và 3 giải Đồng, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel là doanh nghiệp giành nhiều giải thưởng nhất tại International Business Awards 2026 (IBA 2026), trong đó riêng giải Vàng gần gấp đôi số lượng đơn vị xếp thứ hai.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TRÀ MY)

AI4CRIS 2026: Thúc đẩy ứng dụng AI an toàn trong mật mã và an toàn thông tin

Trí tuệ nhân tạo đang mở rộng khả năng phát hiện, cảnh báo và ứng phó nguy cơ an ninh mạng, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về dữ liệu, năng lực tính toán, nhân lực và quản trị an toàn. Đây là trọng tâm của Hội thảo khoa học quốc gia “Trí tuệ nhân tạo cho mật mã và an toàn thông tin” (AI4CRIS 2026) diễn ra ngày 14/8 tại Hà Nội.

Kỹ thuật viên VNPT khảo sát nhu cầu sử dụng Internet của từng gia đình và tư vấn giải pháp phù hợp. (Ảnh: VNPT)

Xóa những “điểm mù” trong ngôi nhà hiện đại

Một căn nhà có thể vẫn có Internet, có WiFi nhưng chưa chắc mọi không gian đều được kết nối và kiểm soát như gia chủ mong muốn. Có nơi WiFi yếu khi ở cuối hành lang, tín hiệu chập chờn ở tầng trên. Những bất tiện này thường không đủ lớn để người dùng lập tức thay đổi hệ thống, nhưng lại dễ xuất hiện đúng lúc cần kết nối nhất.

BiboWatch là sự kết hợp giữa đồng hồ thông minh đeo tay và SIM điện thoại tích hợp dữ liệu di động. (Ảnh: VNPT)

Làm sao để luôn biết con an toàn khi không ở bên?

Xã hội hiện đại tạo cho trẻ nhiều cơ hội học tập, vui chơi và khám phá, nhưng cũng đặt ra không ít mối quan tâm đối với cha mẹ. Khi con bắt đầu tự đến trường, tham gia các lớp học ngoại khóa hay vui chơi cùng bạn bè, điều phụ huynh mong muốn nhất là biết con đang ở đâu, an toàn hay không và có thể kết nối với con bất cứ lúc nào.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ITPC)

Ba điểm nghẽn cản trở doanh nghiệp ứng dụng AI

Mặc dù làn sóng AI đang thúc đẩy cuộc đua đầu tư công nghệ mạnh mẽ nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa thể chuyển hóa lợi thế này thành kết quả thực chất. Nguyên nhân do vướng ba điểm nghẽn: dữ liệu phân mảnh trên nhiều hệ thống, thông tin thiếu chuẩn xác, sự mất kết nối giữa khâu phân tích và thực thi hành động.

Lễ ký kết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và MobiFone Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Mặt trận truyền thông số ở Vĩnh Long

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong công cuộc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đưa công nghệ số phục vụ đời sống nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã chủ động tiên phong, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết. (Ảnh: FPT)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Hợp tác quốc tế giúp Việt Nam chủ động tham gia chuỗi giá trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu

FPT và Mila - Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới vừa ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao tri thức. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kỳ vọng hợp tác góp phần tạo giải pháp thiết thực, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Đại diện Viện VPI và Beicip-Franlab Asia ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí. (Ảnh: VPI)

Tăng cường hợp tác nghiên cứu công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Beicip Technology Solutions Sdn. Bhd. (Beicip-Franlab Asia) đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.

PILA (Việt Nam) ký kết hợp tác chiến lược cùng TOTM Technologies (Singapore). (Ảnh: NGỌC ANH)

Thúc đẩy hạ tầng niềm tin số xuyên biên giới trong khu vực ASEAN

Trong tiến trình chuyển dịch sang môi trường số, việc xác thực danh tính, chứng từ và dữ liệu đã trở thành điều kiện tiên quyết nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Bên cạnh hạ tầng kết nối và hạ tầng dữ liệu, các giao dịch số đòi hỏi một cơ chế kiểm chứng độc lập, nhanh chóng và bảo đảm tính tin cậy giữa các bên.

Các đại diện hai bên Việt Nam-Nhật Bản ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác tại diễn đàn. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Đưa hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, kiến tạo các giá trị mới

Các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và đại biểu tham dự diễn đàn đều bày tỏ tin tưởng, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, từ kết nối sang hợp tác, từ hợp tác sang cùng phát triển và cùng tạo ra những giá trị mới.