Raymonde Dien - Tấm gương đấu tranh vì Việt Nam

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh về bà Raymonde Dien trong những năm gần đây tại các sự kiện mà phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp tham dự và được gặp bà.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc để giành độc lập, thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ hết lòng của bạn bè Pháp yêu chuộng hòa bình. Điển hình trong số đó có bà Raymonde Dien, người phụ nữ Pháp đã liều mình chặn đoàn tàu chở vũ khí sang Việt Nam ngày 23/2/1950.

Kể từ sự kiện gây tiếng vang ngày 23/2/1950 tại nhà ga ở thành phố Tours, Raymonde Dien được biết đến trên khắp đất nước Việt Nam cũng như ở nhiều nơi trên thế giới.

Hai chữ "Raymonde Dien" là hình ảnh thể hiện tinh thần đấu tranh vô sản, tinh thần quốc tế và là một trong những người bạn Pháp đi đầu trong phong trào đấu tranh vì hòa bình cho Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Khát vọng này là biểu tượng, là mục tiêu của cuộc đấu tranh lâu dài và gian khó của nhân dân Việt Nam để đi đến thắng lợi. Chính vào những thời khắc khó khăn nhất, nhân dân Việt Nam không đơn độc vì có Raymonde Dien cùng rất nhiều tên tuổi và nhân dân chuộng hòa bình ở Pháp luôn sát cánh, hết lòng ủng hộ.

Tinh thần đấu tranh vì hòa bình của Raymonde Dien đã thúc giục bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình dành những tình cảm sâu sắc và hết lòng ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Tinh thần đoàn kết, gắn bó với Việt Nam luôn được bà Raymonde Dien thể hiện hết lòng cho tới những ngày cuối đời. Ngày 19/8/2022, bà Raymonde Dien đã đi xa nhưng sẽ vẫn mãi còn đó lời bộc bạch từ tận đáy lòng của bà với chúng tôi: Trái tim tôi luôn hướng về Bác Hồ và nhân dân Việt Nam, mãi mãi.

Bà Raymonde Dien, người bạn Pháp hết lòng vì hòa bình cho Việt Nam.

Bà Raymonde Dien, người bạn Pháp hết lòng vì hòa bình cho Việt Nam.

Bà Raymonde Dien và bà Madeleine Riffaud tham dự Triển lãm "Những chiến sĩ vì hòa bình" do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức ở Paris ngày 7/6/2014 nhân dịp kỷ niệm 103 Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2014). Hai bà là những người Pháp đã hết lòng ủng hộ sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Tại sự kiện này, bà Raymonde Dien và bà Madeleine Riffaud rất xúc động và tự hào nhớ lại những năm tháng xưa vô cùng ý nghĩa, không ngại gian khó đấu tranh vì Việt Nam thân yêu.

Bà Raymonde Dien và bà Madeleine Riffaud tham dự Triển lãm "Những chiến sĩ vì hòa bình" do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức ở Paris ngày 7/6/2014 nhân dịp kỷ niệm 103 Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2014). Hai bà là những người Pháp đã hết lòng ủng hộ sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Tại sự kiện này, bà Raymonde Dien và bà Madeleine Riffaud rất xúc động và tự hào nhớ lại những năm tháng xưa vô cùng ý nghĩa, không ngại gian khó đấu tranh vì Việt Nam thân yêu.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng hỏi thăm sức khỏe bà Raymonde Dien tại Triển lãm "Những chiến sĩ vì hòa bình" do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức ở Paris ngày 7/6/2014.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng hỏi thăm sức khỏe bà Raymonde Dien tại Triển lãm "Những chiến sĩ vì hòa bình" do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức ở Paris ngày 7/6/2014.

Dù tuổi cao sức yếu, mỗi khi đến Hội báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp, bà Raymonde Dien cố gắng đến tìm hiểu về tình hình ở Việt Nam. Bà xúc động bày tỏ: “Tôi mừng lắm khi thấy Việt Nam ngày càng phát triển, vươn mình mạnh mẽ ra thế giới”. Ảnh chụp tại Gian trưng bày Báo Nhân Dân ngày 12/9/2014.

Dù tuổi cao sức yếu, mỗi khi đến Hội báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp, bà Raymonde Dien cố gắng đến tìm hiểu về tình hình ở Việt Nam. Bà xúc động bày tỏ: “Tôi mừng lắm khi thấy Việt Nam ngày càng phát triển, vươn mình mạnh mẽ ra thế giới”. Ảnh chụp tại Gian trưng bày Báo Nhân Dân ngày 12/9/2014.

Biết tin có bà Raymonde Dien ở Gian trưng bày Báo Nhân Dân tại Hội báo Nhân đạo ngày 13/9/2014, nhiều bạn bè Pháp và quốc tế đến hỏi thăm và xin chữ ký cho cuốn hồi ký về cuộc đời hoạt động của bà.

Biết tin có bà Raymonde Dien ở Gian trưng bày Báo Nhân Dân tại Hội báo Nhân đạo ngày 13/9/2014, nhiều bạn bè Pháp và quốc tế đến hỏi thăm và xin chữ ký cho cuốn hồi ký về cuộc đời hoạt động của bà.

Đoàn Báo Nhân Dân do đồng chí Nguyễn Hải Đường, Ủy viên Ban Biên tập, làm trưởng đoàn, chụp ảnh lưu niệm cùng bà Raymonde Dien tại Gian trưng bày Báo Nhân Dân ngày 12/9/2014.

Đoàn Báo Nhân Dân do đồng chí Nguyễn Hải Đường, Ủy viên Ban Biên tập, làm trưởng đoàn, chụp ảnh lưu niệm cùng bà Raymonde Dien tại Gian trưng bày Báo Nhân Dân ngày 12/9/2014.

Bà Raymonde Dien cùng với bà Hélène Luc và ông Gerard Daviot, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt, đến thăm Gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức tại Hội báo Nhân đạo ngày 12/9/2015.

Bà Raymonde Dien cùng với bà Hélène Luc và ông Gerard Daviot, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt, đến thăm Gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức tại Hội báo Nhân đạo ngày 12/9/2015.

Các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Pháp tặng hoa bà Raymonde Dien và bà Thérèse Nguyễn Văn Ký, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, nhân Ngày Quốc tế phụ nữ tại cuộc gặp thật ấm cúng ở trụ sở của Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Pháp ngày 6/3/2015.

Các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Pháp tặng hoa bà Raymonde Dien và bà Thérèse Nguyễn Văn Ký, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, nhân Ngày Quốc tế phụ nữ tại cuộc gặp thật ấm cúng ở trụ sở của Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Pháp ngày 6/3/2015.

Bà Raymonde Dien tham dự Tết cổ truyền Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức ở Tòa thị chính Paris ngày 12/2/2018.

Bà Raymonde Dien tham dự Tết cổ truyền Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức ở Tòa thị chính Paris ngày 12/2/2018.

Bà Raymonde Dien tham dự lễ gắn biển tên phố Henri Martin, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người bạn lớn và thủy chung của nhân dân Việt Nam tại thành phố Pantin ở ngoại ô Paris ngày 7/11/2019.

Bà Raymonde Dien tham dự lễ gắn biển tên phố Henri Martin, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người bạn lớn và thủy chung của nhân dân Việt Nam tại thành phố Pantin ở ngoại ô Paris ngày 7/11/2019.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.