Rạp chiếu dành riêng cho phim hoạt hình đầu tiên ở Việt Nam

NDĐT - Rạp chiếu mang tên Thánh Gióng, nằm trong khuôn viên Hãng phim Hoạt hình Việt Nam số 7 Trần Phú, Hà Nội, tượng trưng cho ước mơ về một nền hoạt hình Việt Nam lớn nhanh, mạnh mẽ và đầy sức sống.

Rạp chiếu dành riêng cho phim hoạt hình đầu tiên ở Việt Nam

Đây là giấc mơ ấp ủ từ nhiều năm nay của các cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ tại Hãng phim Hoạt hình Việt Nam về một ngôi nhà nhỏ dành riêng cho hoạt hình. Rạp có 150 ghế, với tiêu chuẩn kỹ thuật số hiện đại, từ nay sẽ là nơi chuyên cung cấp phim hoạt hình cho khán giả nhí.

Vài năm trở lại đây, có thể thấy rõ sự thay đổi mạnh mẽ của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam. Các tác phẩm làm ra đã phần nào thoát khỏi cách làm sáo mòn, xưa cũ, mang nặng tính giáo dục mà thiếu đi chất hài hước hóm hỉnh, thiếu đi tính nghệ thuật, vốn vô cùng cần thiết đối với đối tượng khán giả nhí. Nhiều tác phẩm đã mang dáng vóc mới, hiện đại hơn, trẻ trung tươi mới hơn, hấp dẫn hơn. Có những tác phẩm đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng điện ảnh, như Cánh diều vàng, Bông Sen vàng, hay tại LHP quốc tế Hà Nội mới đây. Nguồn phim của hãng hiện nay có hàng trăm bộ phim, trong đó khoảng 50 phim đã được in ra đĩa hoặc băng. Đó là những bước tiến, những thay đổi đáng ghi nhận của hoạt hình Việt Nam.

Tuy nhiên, đáng tiếc là phần lớn số phim này sau khi giới thiệu, trao giải lại quay vào xếp trong kho, không được phổ biến tới đông đảo khán giả nhỏ tuổi, vì một lý do đơn giản là không nơi nào nhận chiếu. Các rạp, các phòng chiếu lớn đều kín lịch phim nước ngoài, nếu có hoạt hình cũng là những bộ phim "bom tấn", hấp dẫn của điện ảnh Mỹ, Hàn Quốc… Các đài truyền hình hiện nay cũng không dễ dàng nhận phim hoạt hình Việt Nam về chiếu. Ông Đặng Vũ Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình từng chia sẻ: “Có lần chúng tôi chào bán phim cho một đài truyền hình chỉ với giá 500 nghìn đồng, phát hai năm, cung cấp toàn bộ phim mà còn không được”.

Các cán bộ, nhân viên của Hãng nhiều năm nay đã phải xoay trần tìm đủ mọi cách để đưa phim hoạt hình đến với đông đảo công chúng. Ngoài việc tập trung phim lại in ra đĩa, phát hành hơn 10 nghìn bộ đĩa hoạt hình tới hàng chục trường mầm non ở Hà Nội như Lý Thái Tổ 1, 2, Tuổi Thơ, Trung Hòa, Phùng Khoang, Trường tiểu học Phương Mai, hãng còn phát hành phim trên kênh My TV với khoảng 325 nghìn lượt truy cập tính từ tháng 5-2012 đến nay. Bên cạnh đó, hãng cũng hợp đồng với nhiều trường mầm non chiếu phim hoạt hình Việt Nam cho hàng nghìn lượt khán giả tại phòng chiếu số 7 Trần Phú, Hà Nội. Hai lớp học “Bé tập làm phim hoạt hình” trong kỳ nghỉ hè cũng được Hãng phối hợp với Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội tổ chức, giúp các em nhỏ tìm hiểu về quy trình làm phim hoạt hình, cách vẽ phông, vẽ các chuyển động của các nhân vật trong phim. Sáu nghìn bộ đĩa phim theo chín chuyên đề cũng được Hãng hợp tác với Công ty CP Mỹ thuật và truyền thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát hành trong hệ thống của Công ty. Ông Đặng Vũ Thảo cũng cho biết, Hãng đang hợp tác với ba mạng điện thoại di động là Vinaphone, Mobiphone và Viettel để phát hành phim trên điện thoại.

Nói về rạp chiếu phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam này, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên khẳng định, mở rộng thêm rạp là thêm việc cho những người làm hoạt hình, điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa, phải làm sao phim hoạt hình Việt Nam “đứng” được ở Việt Nam, được trẻ em Việt Nam ưa thích và lựa chọn tìm kiếm, và xa hơn là bán được cho các kênh hoạt hình…

Bước đầu, rạp Thánh Gióng sẽ chiếu phim hoạt hình của Hãng, dần dần tiến tới là nơi giới thiệu những tác phẩm mới của hoạt hình Việt, đặc biệt là phim của các tác giả trẻ và cả những bộ phim dành cho trẻ em Việt Nam, hợp với thuần phong mỹ tục.

Sự ra đời của rạp chiếu phim hoạt hình đầu tiên ở Việt Nam là tín hiệu đáng mừng cho hoạt hình nước nhà, tuy nhiên, quan trọng hơn, từ nay các nghệ sĩ, nhà làm phim có thêm một “thước đo” để biết được thị hiếu của khán giả đối với sản phẩm của mình.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.