Ra quân thu gom rác thải ở Sa Huỳnh

Ngày 16/8, tại khu vực cửa biển Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh), Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ phát động tháng ra quân vệ sinh môi trường, vì môi trường xanh-sạch-đẹp.
Các lực lượng, phương tiện thu gom rác thải tại khu vực đầm nước mặn, một trong những "điểm nóng" về rác thải ở Sa Huỳnh.
Các lực lượng, phương tiện thu gom rác thải tại khu vực đầm nước mặn, một trong những "điểm nóng" về rác thải ở Sa Huỳnh.

Phường Phổ Thạnh là địa bàn có diện tích hẹp nhưng dân số đông đúc, với hơn 25.000 dân. Trong đó, các tổ dân phố Thạch By 1, Thạch By 2, Thạnh Đức 1, Thạnh Đức 2 có mật độ dân số rất cao

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phổ Thạnh Nguyễn Viết Thanh, nhận thức rõ điều kiện đặc thù và bức xúc về môi trường sống ở địa phương, những năm qua, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Phổ Thạnh đã đề ra những chủ trương, biện pháp và tiến hành các hoạt động cụ thể nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức vứt rác bừa bãi ra môi trường.

Bãi rác thải khổng lồ nổi lềnh bềnh tại đầm nước mặn Sa Huỳnh.

Bãi rác thải khổng lồ nổi lềnh bềnh tại đầm nước mặn Sa Huỳnh.

Đáng lo ngại, từ sau khi Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt MD nằm trên địa bàn phường Phổ Thạnh dừng hoạt động vào năm 2018, tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương ngày càng nghiêm trọng, phần lớn lượng rác thải đều xả thải trực tiếp ra môi trường, xuống biển, đầm nước mặn, các tuyến đường giao thông, nơi công cộng…

Hiện nay, tại khu vực cảng cá Sa Huỳnh, đầm nước mặn, khu đồng muối Sa Huỳnh, lượng rác thải trôi dạt về những khu vực này khá nhiều, tạo nên bãi rác khổng lồ lềnh bềnh trên mặt nước, gây ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân, gây mất mỹ quan đô thị, để lại hình ảnh xấu trong cộng đồng xã hội.

Vượt qua nắng nóng, các lực lượng vẫn miệt mài thu gom rác thải do một bộ phận người dân thiếu ý thức vứt bừa bãi ra môi trường.

Vượt qua nắng nóng, các lực lượng vẫn miệt mài thu gom rác thải do một bộ phận người dân thiếu ý thức vứt bừa bãi ra môi trường.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phổ Thạnh Nguyễn Viết Thanh kêu gọi cán bộ, đảng viên và toàn dân trong phường cùng chung tay tham gia thực hiện thu gom, xử lý rác, hạn chế phát sinh chất thải rắn trong sinh hoạt để từng bước tiến tới môi trường phường Phổ Thạnh ngày càng xanh-sạch-đẹp.

Ngay sau lễ phát động, hơn 600 người dân, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang ra quân thu gom rác thải tại cảng cá Sa Huỳnh, đầm nước mặn, khu đồng muối Sa Huỳnh.

Người dân dùng thuyền thúng để vớt rác trên mặt nước.

Người dân dùng thuyền thúng để vớt rác trên mặt nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, tại khu vực đầm nước mặn, một trong những “điểm nóng” về rác thải, chính quyền địa phương huy động phương tiện cơ giới, thuyền thúng cùng các lực lượng tham gia vớt, thu gom rác thải cho vào bao chuyển lên xe môi trường đưa đi xử lý. Ở những khu vực được dọn sạch, ngay sau đó, lực lượng y tế tiến hành phun thuốc khử trùng, trả lại môi trường trong lành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển cho biết, sau đợt ra quân này, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ giao Ủy ban nhân dân phường Phổ Thạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết không vứt rác bừa bãi, triển khai hệ thống camera theo dõi để xử phạt nghiêm các trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định.

Rác thải được vớt lên cho vào bao chuyển lên xe môi trường đưa đi xử lý.

Rác thải được vớt lên cho vào bao chuyển lên xe môi trường đưa đi xử lý.

Đồng thời, bố trí thùng rác ở dọc bờ biển, khu dân cư nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống và lắp đặt các biển tuyên truyền, cảnh báo người dân không được vứt rác bừa bãi ra môi trường.

Về lâu dài, thị xã Đức Phổ đang khẩn trương đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã Phổ Nhơn, sớm đưa vào hoạt động để giải quyết dứt điểm vấn đề môi trường, nhất là rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã.

Triển khai trục vớt xác tàu cá hư hỏng tại cảng cá Sa Huỳnh.

Triển khai trục vớt xác tàu cá hư hỏng tại cảng cá Sa Huỳnh.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ tiến hành triển khai trục vớt xác tàu cá hư hỏng tại ở cảng cá Sa Huỳnh, phấn đấu hoàn thành trục vớt 26 xác tàu trước ngày 15/10 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh đang suy yếu dần, Bắc Bộ và miền Trung duy trì trạng thái khô ráo vào ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời; trong khi Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

Trong ngày nghỉ lễ 30/4 hôm nay, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và di chuyển. Bắc Bộ duy trì trạng thái mát mẻ, ít mưa nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh; miền Trung trời đẹp, biển êm; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày nhưng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong đêm nay 29/04, giúp Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo, trời mát và ít mưa. Trong khi đó, mưa ở miền Trung có xu hướng giảm dần, nắng trở lại từ ngày mai; riêng Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng ban ngày nhưng cần đề phòng mưa dông về chiều tối.

Du khách lên đảo Cô Tô được hướng dẫn sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường thay cho túi nilon và túi nhựa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Từ những vùng đất từng bị xem là chai cứng, khó canh tác, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học đang từng bước tạo nên sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản, những vườn chanh leo, dâu tây, cà chua… còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh, bền vững.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, trời chuyển mát

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Tàu thuyền trên biển khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đề phòng gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh NGỌC LINH)

Bài 2: Xử lý đồng bộ các điểm nghẽn

Sau bước chuyển về thể chế, điều cần thiết là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Từ mặt bằng, thủ tục, nhân lực đến cơ chế tài chính và chế tài xử lý, nhiều điểm nghẽn vẫn cần được xử lý đồng bộ để nguồn lực khoáng sản được khai thác hiệu quả, minh bạch và bền vững.