Quảng Ninh là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng; duy trì 10 cặp kết nghĩa bản-bản, xã-trấn biên giới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Trung Quốc.
Được lựa chọn triển khai điểm tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái - cửa khẩu quốc tế trọng điểm giữa Việt Nam và Trung Quốc, mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” gồm đại diện các lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế, chính quyền địa phương và doanh nghiệp lữ hành.
Mô hình nhằm tăng cường tuyên truyền pháp luật về biên giới, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định; thúc đẩy hoạt động giao thương hợp pháp; đồng thời củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc).
Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, công tác dân vận đối ngoại có vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội; vì vậy, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phấn đấu hơn 80% người dân được tiếp cận thông tin pháp luật, giảm từ 20-30% số vụ vi phạm về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.
Đại tá Vũ Văn Hưng đề nghị, các đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân vận đối ngoại thông qua mã QR, nền tảng số, mạng xã hội, video tuyên truyền đa ngôn ngữ và tài liệu điện tử nhằm cung cấp thông tin chính thống, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các quy định về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh cửa khẩu văn minh, hiện đại.
Quảng Ninh phát triển kinh tế-xã hội phải gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, giữ vững biên giới, biển đảo
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh kỳ vọng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” sẽ phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong công tác dân vận đối ngoại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về biên giới và thúc đẩy hợp tác, giao thương hợp pháp giữa hai bên biên giới.