Ra mắt hai tác phẩm mới của nhà thơ Nguyễn Quang Hưng

Ngày 26/10, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Sbooks tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu đến độc giả hai cuốn sách “Thời đàm văn hóa văn nghệ” và “Những người cầm tinh hoa” của nhà văn, nhà báo Nguyễn Quang Hưng. Sách do Sbooks, Nhà xuất bản Văn học phát hành.
Quang cảnh buổi ra mắt sách.
Quang cảnh buổi ra mắt sách.

“Thời đàm văn hóa văn nghệ” được coi là tuyển tập các bài viết chính luận của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng.

Đó là những bài viết bày tỏ quan điểm, góc nhìn của tác giả về những vấn đề thời sự hiện nay trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Các tác phẩm trong “Thời đàm văn hóa văn nghệ” đều được đăng tải trên các chuyên mục “Thời đàm”, “Chuyện thường ngày”của ấn phẩm Thời Nay (Báo Nhân Dân) nơi anh đang công tác, và tại chuyên mục “Diễn đàn Nhân Dân cuối tuần”, trên Nhân Dân cuối tuần.

Bìa hai tác phẩm mới của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng.

Bìa hai tác phẩm mới của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, mục đích những bài viết nhằm cùng bạn đọc, đồng nghiệp thể hiện mối quan tâm đến những sự việc, hiện tượng, vấn đề, hiện trạng trong đời sống văn hóa, văn nghệ.

Qua đó phát đi lời cảnh báo, hoặc góp ý kiến, phản biện, ghi nhận, đề nghị và gợi mở chung quanh câu chuyện xây dựng, điều chỉnh chính sách văn hóa, văn nghệ; đề xuất những ý tưởng, giải pháp xây dựng đời sống văn hóa,…

Mong muốn chung nhất của tác giả vẫn là bồi đắp, truyền tải những nguồn năng lượng tích cực của các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật vào mọi mặt đời sống.

“Các hoạt động văn hóa văn nghệ đều hướng đến công chúng, nếu nó tích cực thì nó làm đẹp làm giàu, nhưng nó là những giả hiệu thì sẽ gây hại cho công chúng. Mà cái hại về văn hóa là cái hại có ảnh hưởng lâu dài…

Trách nhiệm của người làm công tác văn hóa văn nghệ là thấy gì đẹp thì phải khen, nhưng thấy cái xấu, cái hại thì cần ngay lập tức phản ánh, phản biện để làm không khí văn hóa văn nghệ tốt lên”, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng bày tỏ.

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng và Tiến sĩ Hà Thanh Vân chia sẻ nhiều thông tin thú vị tại buổi ra mắt sách.

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng và Tiến sĩ Hà Thanh Vân chia sẻ nhiều thông tin thú vị tại buổi ra mắt sách.

Tiến sĩ Hà Thanh Vân, khách mời trong chương trình nhận xét: “ Cuốn Thời đàm văn hóa văn nghệ gồm những bài viết thuộc loại phê bình báo chí.

Thể loại phê bình báo chí dễ tiếp cận công chúng rộng rãi, sâu sắc hơn, có những chính kiến sắc sảo, thời sự.

Những vấn đề nóng sốt của xã hội đều được đề cập kịp thời trong cuốn sách, như những vấn đề về phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, quản lý di sản, chuyện đề thi, tập tục lễ tết, tín ngưỡng,…”.

Trong khi đó, tập tản văn “Những người cầm tinh hoa” như là lời tâm tình, ngưỡng vọng dành riêng cho những ai đang lưu giữ nét đẹp truyền thống.

Đó là tiếng vọng lên của những câu quan họ, là những vần chữ sóng sánh nhân văn, là hương Tết cổ truyền len lỏi trong mỗi nhịp sống.

Nhà văn Tống Phước Bảo đặt câu hỏi cho nhà thơ Nguyễn Quang Hưng.

Nhà văn Tống Phước Bảo đặt câu hỏi cho nhà thơ Nguyễn Quang Hưng.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng “bật mí” cảm hứng để cho anh hoàn thành và đặt tên cho cuốn sách “Những người cầm tinh hoa” là từ ý thơ trong bài thơ Quan họ của thầy mình: ‘Đầu thai câu quan họ/Ta cầm tinh nỗi buồn”, để nói về cái cầm tinh của mỗi con người.

“Nói về cầm tinh theo nghĩa phổ biến nhất, là mỗi người cầm một con giáp nào đó. Tôi liên tưởng rằng, mỗi người chúng ta đều có cầm những bông hoa trong người khi chúng ta yêu văn hóa văn học, khi chúng ta thưởng thức nghệ thuật, bông hoa trong chúng ta sẽ lên tiếng”, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng chia sẻ.

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng ký tặng sách cho bạn văn, độc giả tại chương trình.

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng ký tặng sách cho bạn văn, độc giả tại chương trình.

Theo Tiến sĩ Hà Thanh Vân, hai tác phẩm này tưởng chừng như riêng biệt nhưng khi ta đọc kỹ lại thấy có sự kết nối với nhau.

“Phần cuối tác phẩm “Thời đàm văn hóa văn nghệ” là “Sáng tạo cùng tinh hoa”, trở về lại cùng với yếu tố tinh hoa.

Mặc dù là phê bình, phản biện những vấn đề nóng sốt, nhưng thực tế lại bổ sung cho tác phẩm “Những người cầm tinh hoa”, mục tiêu là hướng độc giả, là nhận diện phương thức để văn hóa văn nghệ đích thực đảm nhiệm vai trò tinh hoa trong xã hội”, Tiến sĩ Hà Thanh Vân nhận xét.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập Sbooks cho biết, hai cuốn sách mới của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng bày tỏ đúng tinh thần mà Sbooks hướng đến đó là phát triển tủ sách về lịch sử văn hóa, văn học nghệ thuật.

Thông qua việc xuất bản nhiều tác phẩm về văn hóa nghệ thuật, Sbooks mong muốn gửi đến độc giả những tác phẩm có giá trị; qua đó, góp phần nhỏ vào việc xây dựng nền văn hóa nước nhà.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.