Sbooks ra mắt nhiều tác phẩm mới nhân dịp kỷ niệm 6 năm thành lập

Kỷ niệm 6 thành lập, Sbooks vừa tổ chức Talkshow Ra mắt sách “Truyện ngắn đặc sắc 2024” với sự tham gia của hai khách mời gồm nhà văn Tống Phước Bảo và nhà văn Võ Thu Hương.
Giao lưu với các khách mời trong buổi ra mắt sách "Truyện ngắn đặc sắc 2024" của Sbooks.
Giao lưu với các khách mời trong buổi ra mắt sách "Truyện ngắn đặc sắc 2024" của Sbooks.

Truyện ngắn đặc sắc là dự án tuyển chọn các tác phẩm văn học Việt Nam đương đại do Sbooks phối hợp với Nhà xuất bản Văn Học tiến hành hằng năm.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, nhà văn Tống Phước Bảo cho biết: Truyện ngắn đặc sắc 2024 lần này có nhiều sự thay đổi, bìa sách đẹp hơn, khổ sách vừa tay. Ngoài ra Truyện ngắn đặc sắc 2024 quy tụ được nhiều cây bút đình đám với rất nhiều truyện ngắn hay như Nguyễn Ngọc Tư, Võ Thị Xuân Hà, Bích Ngân, Nguyễn Phú, Trần Thị Tú Ngọc... Đây là một sự cố gắng của Sbooks trong giai đoạn văn chương bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiều hình thức giải trí khác trong thế giới phẳng ngày nay.

Bìa tác phẩm "Truyện ngắn đặc sắc 2024".

Bìa tác phẩm "Truyện ngắn đặc sắc 2024".

Nhà văn Tống Phước Bảo chia sẻ: “Với cá nhân tôi, được tham gia vào tuyển tập này là một niềm vui lớn. Truyện ngắn “Trăng đôi” tôi viết sau chuyến đi Lý Sơn, một đảo tiền tiêu ở tỉnh Quảng Ngãi. Câu chuyện những người dân sinh sống trên đảo nổi tiếng với loại tỏi “cô đơn” được tôi đem vào truyện với thông điệp tốt - xấu trong cuộc đời đôi khi không thể nhìn được bằng mắt thường. Có lúc chúng ta phải soi thấu mọi lẽ đời bằng trái tim mới có thể phân định được, nhất là trong thời đại mạng xã hội dễ dẫn dắt người ta vào cuộc thị phi mà tốt - xấu đôi khi lật qua lật lại chỉ trong một tích tắc của câu chuyện”.

Truyện ngắn đặc sắc 2024 chính là một cuộc trăn trở giữa dòng thời gian, ngược về những ký ức để nhìn sâu hơn vào hiện tại, thâm nhập vào những lát cắt đời nhất, có thể tĩnh tại nhất, cũng có thể đau đớn nhất, trần trụi nhất để khơi dậy miền thẳm suy tư của con người hôm nay.

Bìa tác phẩm "Những người cầm tinh hoa" của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng.

Bìa tác phẩm "Những người cầm tinh hoa" của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng.

Đó là “Hoa suối” của Trần Nguyễn Anh, nằm dưới lớp vỏ chữ nghĩa tưởng như nhẹ tênh nhưng có sức nặng bởi những cảm xúc bùi ngùi, thương nhớ ẩn sâu trong đó. Đó là “Mân mê” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư với ngồn ngộn những mưa, những cơn đau thắt của mái tóc dài bị đôi bàn tay người đàn ông vùi dập, là cuộc tự sự thảng thốt mà thả lơi của một người đàn bà về cái sự mân mê.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập Sbooks, chủ đề Truyện ngắn 2024 chính là “Chiều sâu nội tâm và Triết lý thời đại”. “Trong bối cảnh mà mọi thứ đã dần phục hồi trở lại, trong không gian đương đại khi mà những cá tính, lối sống, bản chất con người càng ngày càng lộ rõ, thì đấy chính là chủ đề mà Dũng tin là bất cứ ai cũng quan tâm”- Ông Nguyễn Anh Dũng, chia sẻ.

Theo Nhà sáng lập Sbooks, đây là dự án quan trọng hằng năm đối với đơn vị, không chỉ đánh dấu một năm trưởng thành mà còn là sự khẳng định Sbooks đã, đang và sẽ luôn đi theo đúng mục tiêu “Lan tỏa trí tuệ”, luôn đau đáu hướng về những tác phẩm văn học Việt Nam, để những tác giả xuất sắc được độc giả biết đến nhiều hơn.

Bìa tác phẩm "Thời đàm văn hóa văn nghệ" của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng.

Bìa tác phẩm "Thời đàm văn hóa văn nghệ" của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng.

Ông Nguyễn Anh Dũng cho biết thêm, trong năm 2025, Sbooks sẽ tập trung phát triển dòng sách kinh điển trong và ngoài nước, bao gồm các thể loại triết học, văn hóa lịch sử, văn học,...

Cũng trong khuôn khổ tháng sinh nhật, Sbooks cùng Nhà xuất bản Văn học giới thiệu đến các bạn đọc hai tác phẩm của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng, là “Thời đàm văn hóa văn nghệ” và “Những người cầm tinh hoa”.

Mang đúng tinh thần chính luận, “Thời đàm văn hóa văn nghệ” là tuyển tập những sáng tác báo chí của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng trong nhiều năm công tác, thể hiện nỗi trăn trở, cùng với những bàn luận đanh thép, sâu sắc về tình hình văn hóa văn nghệ tại nhiều địa phương trên đất nước Việt Nam. Nhìn từ các thói quen, tập tục truyền thống, tín ngưỡng,... nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng đã thẳng thắn phơi bày những biến tướng không đáng có của nó.

Tập tản văn “Những người cầm tinh hoa” giống như một series phim điện ảnh, mỗi phần tương ứng với mỗi bài viết, giúp cho độc giả có cơ hội được nghe những câu chuyện, được chiêm nghiệm những giá trị văn hóa mà đâu đó trong đời, ta lãng quên đi vì những lo toan vật chất.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.