Ra mắt cuốn sách “Fidel Castro-Huyền thoại xuyên thế kỷ”

Nhân kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Fidel vào chiến trường Quảng Trị (1973-2023), 70 năm cuộc tấn công Moncada (1953-2023) và 60 năm thành lập Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền nam Việt Nam (1963-2023), Nhà Xuất bản Thông tấn đã cho ra mắt cuốn sách "Fidel Castro-huyền thoại xuyên thế kỷ". Cuốn sách là một tuyển tập các bài viết về Fidel do nhà báo lão thành Phạm Đình Lợi sưu tầm, tuyển chọn và biên dịch.
Nhà Xuất bản Thông tấn ra mắt cuốn sách "Fidel Castro-huyền thoại xuyên thế kỷ".
Nhà Xuất bản Thông tấn ra mắt cuốn sách "Fidel Castro-huyền thoại xuyên thế kỷ".

Với hơn 300 trang sách, tác giả đã đưa ra bức tranh tổng hợp các bài viết, hồi ký, đánh giá, nhận định của hàng loạt các nhân chứng lịch sử hàng đầu, trong đó có các chính trị gia tiêu biểu (Tomas Borge), trí thức lớn (Frei Betto, Salim Lamrani, Michel Chosudovsky), văn nghệ sĩ nổi tiếng của Cuba và thế giới (Miguel Barnet, Gabriel Garcia Marquez), nhà báo tầm cỡ (Oliver Stone, Gianni Mina, Ignacio Ramonet), ngôi sao thể thao (Diego Maradona), đồng nghiệp gần gũi (Antonio Núñez Jiménez) và một số tác giả Việt Nam.

Chân dung của “huyền thoại xuyên thế kỷ” Fidel Castro được phác họa chân thật qua các lăng kính khá thuyết phục: Fidel-lãnh tụ chính trị đã làm nên nhiều kỳ tích ở Cuba; Mỹ Latinh và thế giới; Fidel-một chiến binh không bao giờ bị khuất phục trước kẻ thù; Fidel-một con người dung dị mà vĩ đại; Fidel-một hiệp sĩ cách mạng giữa đời thường.

Trong lời đề tựa cuốn sách, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba nhận xét: “Khắc họa chân dung Fidel Castro là công việc rất khó, vì tầm vóc của ông vượt qua mọi tầm cao thông thường. Tác giả Phạm Đình Lợi, vì tình yêu với Cuba và Lãnh tụ Fidel, đã tình nguyện góp sức vào công việc lớn lao”.

Tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, rồi học ngôn ngữ Tây Ban Nha tại Đại học La Habana, hơn chục năm làm phóng viên thường trú ở Cuba và khu vực Mỹ Latinh, nhà báo Phạm Đình Lợi đã có may mắn gặp gỡ trực tiếp vị lãnh tụ huyền thoại.

Với sự cộng tác của nhiều anh em, đồng nghiệp am hiểu Cuba-Mỹ Latinh, nhà báo Phạm Đình Lợi đã thành công khi cho ra mắt cuốn sách của mình đúng vào dịp kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại trong quan hệ anh em máu thịt Việt Nam-Cuba.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.