Ra mắt chương trình truyền hình thực tế “Tỏa sóng đam mê Aquabike”

“Tỏa sóng đam mê Aquabike” là chương trình truyền hình thực tế về môn thể thao mô-tô nước chuyên nghiệp đầy tốc độ và thử thách lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Công ty BHD sản xuất theo bản quyền của Công ty Cổ phần Bình Định F1.
Quang cảnh buổi lễ ra mắt chương trình.
Quang cảnh buổi lễ ra mắt chương trình.

Theo ban tổ chức, thí sinh tham dự chương trình sẽ có cơ hội thi đấu, trải nghiệm lái mô-tô nước để chinh phục những con sóng, kết hợp với các khách mời là những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như: Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Bùi Khánh Linh, Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023 Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của ca sĩ Liz Kim Cương, diễn viên Ngô Hải Nam, diễn viên Trần Nhậm, diễn viên Tùng Min dưới sự hướng dẫn, giám sát từ các huấn luyện viên, chuyên gia cố vấn quốc tế.

Ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban Thể Thao VTV chia sẻ tại lễ ra mắt.

Ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban Thể Thao VTV chia sẻ tại lễ ra mắt.

Ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban Thể Thao VTV cho biết, “Tỏa sóng đam mê Aquabike” là một chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về bộ môn đua mô-tô nước tại Việt Nam nhằm khơi gợi, lan tỏa niềm đam mê và tạo động lực để mọi người tham gia để tận hưởng sự độc đáo của môn thể thao mới này. Thông qua các cuộc đua hấp dẫn về trí lực và thể lực, chương trình không chỉ giới thiệu về bộ môn đua mô-tô nước mà còn kể về hành trình đầy thử thách và niềm hạnh phúc khi chinh phục những đợt sóng nước của các tay đua.

Chương trình truyền hình thực tế sẽ có 5 tập, với sự tham gia của 9 thí sinh chia làm 3 đội được tuyển chọn từ các câu lạc bộ mô-tô nước trên khắp cả nước và những người yêu thích môn thể thao này. Tại mỗi tập, các thí sinh phải cùng nhau tranh đấu qua nhiều vòng thử thách đến từ dàn huấn luận viên, cố vấn và khách mời để có cơ hội bước tiếp.

Quán quân của chương trình sẽ có cơ hội giành chiếc vé đại diện Việt Nam tham dự “Giải đua vô địch thế giới mô-tô nước UIM-ABP Aquabike - Grand Prix of Bình Định 2024” diễn ra trong hai ngày là 22-23/3/2024 tại thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định.

Chương trình có sự tham gia của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia cố vấn trên thế giới.

Chương trình có sự tham gia của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia cố vấn trên thế giới.

Để bảo đảm sự an toàn, tính trung thực và giúp các thí sinh hiểu rõ luật chơi, thể thức tham gia thi đấu cũng như có kỹ năng chuyên sâu về mô-tô nước theo định hướng chuẩn quốc tế, Ban tổ chức đã mời các chuyên gia cố vấn, huấn luyện viên, vận động viên là những nhà vô địch thế giới về hướng dẫn cho toàn bộ dàn thí sinh và khách mời khi tham gia chương trình.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bình Định F1 (BDF1) chia sẻ, chúng tôi rất tự hào khi là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thực hiện chương trình truyền hình thực tế gắn liền với môn thể thao mô-tô nước đến đông đảo người hâm mộ. Ngoài ra, đây còn là dịp để quảng bá rộng rãi hình ảnh thành phố du lịch biển Quy Nhơn nói chung, và của tỉnh Bình Định nói riêng đến đông đảo người xem trong và ngoài nước.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bình Định F1 (BDF1) phát biểu tại buổi lễ.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bình Định F1 (BDF1) phát biểu tại buổi lễ.

Hiện, chương trình vừa hoàn thành công tác ghi hình tại thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và đang trong giai đoạn hậu kỳ. Lịch phát sóng dự kiến vào lúc 20 giờ 30 phút thứ 2 hằng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 19/2/2024.

Như vậy ngay sau Tết Nguyên đán, khán giả VTV3 sẽ được thưởng thức những hành trình đam mê, tốc độ trên những ngọn sóng vô cùng đặc biệt của thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.