Ra mắt bộ sách “Cùng con nói hay, nghĩ đẹp”

Bộ sách “Cùng con nói hay, nghĩ đẹp” của giảng viên Khoa giáo dục đặc biệt của trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phan Hồ Điệp vừa được Lionbooks giới thiệu tới độc giả, giúp cha mẹ đồng hành cùng quá trình học nói của con nhỏ và giúp con phát triển khả năng tư duy hình ảnh, ngôn ngữ.
Bộ sách "Cùng con nói hay, nghĩ đẹp". (Ảnh: Lionbooks)
Bộ sách "Cùng con nói hay, nghĩ đẹp". (Ảnh: Lionbooks)

“Cùng con nói hay, nghĩ đẹp” như một món quà nhỏ mà tác giả Phan Hồ Điệp gửi tặng đến 3 em bé của mình cũng như các bạn nhỏ đáng yêu trên khắp cả nước. Bộ sách gồm hai cuốn “Thơ phát triển ngôn ngữ” và “Thơ nuôi dưỡng tư duy”, được viết dưới dạng thơ vô cùng dễ thuộc, dễ nhớ giúp các em bé trau dồi ngôn ngữ từ gốc rễ, rèn luyện tư duy quan sát, so sánh, liên tưởng để chuyển hóa thành lời nói.

Tác giả Phan Hồ Điệp đọc sách cho các bé.

Tác giả Phan Hồ Điệp đọc sách cho các bé.

Với định hướng nuôi dưỡng các em bé Việt bằng những giá trị thuần Việt, những bài thơ được chị Phan Hồ Điệp viết ra được sử dụng rất nhiều những từ láy, từ ghép tượng thanh, tượng hình, mô tả lại cuộc sống của vạn vật dưới góc nhìn trẻ thơ.

Cuốn “Thơ phát triển ngôn ngữ” là cuốn sách gồm 18 bài thơ. Các bạn nhỏ sẽ được cảm nhận một thế giới quan thật kỳ diệu. Dưới lăng kính của một em bé, thế giới này hiện lên với biết bao điều thú vị và đẹp tuyệt vời. 18 bài thơ là 18 những góc nhìn khác biệt, là 18 lời tâm sự thủ thỉ ngọt ngào vừa vặn với độ tuổi của con. Những sự so sánh hài hước, những sự ví von ngây thơ đã được tác giả tái hiện dưới một góc nhìn ngộ nghĩnh.

Chủ đề được khai thác trong cuốn sách này là những chủ đề quen thuộc với cuộc sống của con, khiến cho việc đọc sách trở nên dễ dàng, gần gũi. Bên cạnh nội dung nhân văn, tập thơ còn là cuốn sách rất phù hợp để con trau dồi ngôn ngữ. Hình ảnh minh họa rõ ràng, sống động giúp cho trí tưởng tượng của con được phát huy tối đa. Dù là thơ nhưng lại như là kể lại một cuốn nhật kí đầy cảm xúc.

Sách được trình bày song ngữ với hình minh họa dễ thương.

Sách được trình bày song ngữ với hình minh họa dễ thương.

Cuốn “Thơ nuôi dưỡng tư duy” là cuốn sách song ngữ được anh Đỗ Nhật Nam - con trai cả của tác giả Phan Hồ Điệp chuyển ngữ. Mỗi bài thơ là một tiếng của vạn vật xung quanh con như: Tiếng của động vật, tiếng của thiên nhiên, hay thậm chí là tiếng của chiếc đài trong nhà… Mỗi thứ đều có những âm thanh khác nhau, những âm thanh đặc trưng ấy cần phải có sự lắng nghe mới có thể cảm nhận được.

Qua mỗi bài thơ, con không chỉ học được những đặc điểm, tính cách của muôn loài, hiểu hơn về thế giới xung quanh cuộc sống của con mà còn nâng cao được khả năng cảm thụ ngôn ngữ bằng cách biến mỗi bài thơ thành một trò chơi âm thanh để cùng chơi với con, hay vận dụng cả hình thể để đọc được hết một bài thơ. Tác giả và họa sĩ đã tinh ý sử dụng rất nhiều các từ láy tượng thanh, tượng hình cùng hình ảnh trực quan sinh động để giúp con có thể phát huy tối đa trí tưởng tượng.

Đại diện Lionbooks chia sẻ: “Lionbooks rất vui khi được đồng hành cùng chị Phan Hồ Điệp ra mắt bộ sách này. Hai cuốn sách này vô cùng dí dỏm, hài hước và phá bỏ tất cả các giới hạn trong suy nghĩ của trẻ con hay người lớn, tưởng rất phi logic nhưng thực ra lại rất logic - đúng cách tư duy "tự do" của các bạn nhỏ. Không chỉ dạy con về cách tư duy, cách nghĩ đẹp; cuốn sách còn cùng bố mẹ dạy con về cách lắng nghe, cách thể hiện cảm xúc, cách diễn đạt tốt nhất”.

Mỗi bài thơ trong sách sẽ đều đi kèm với một mã QRCode để ba mẹ có thể quét mã và nghe tác giả Phan Hồ Điệp đọc lại bài thơ đó.

Bộ sách được minh hoạ với những hình ảnh chỉn chu, sinh động giúp cho trí tưởng tượng của con được phát huy phong phú hơn.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.