Sách Tết “đến hẹn lại lên”

Sách Tết mới trở lại vài năm gần đây, và đã trở thành một trong những món ăn tinh thần được bạn đọc đón đợi trong dịp Tết, với những ấn phẩm đẹp cả về nội dung và hình thức. 

Sách "Mỗi tuổi mỗi tài-12 con giáp" của Nhà xuất bản Kim Đồng (Ảnh: Kim Đồng)
Sách "Mỗi tuổi mỗi tài-12 con giáp" của Nhà xuất bản Kim Đồng (Ảnh: Kim Đồng)

Nói về sách Tết, một trong những đơn vị phát hành ấn phẩm Tết đều đặn và đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng là Nhà xuất bản Kim Đồng. Năm nay, cùng với ấn phẩm chủ đạo “Nhâm nhi Tết” tập hợp tác phẩm của nhiều tác giả nổi tiếng, Kim Đồng còn có “Mỗi tuổi mỗi tài-12 con giáp”. Đây là cuốn sách tranh với nội dung độc đáo về những loài động vật biểu trưng cho mỗi năm, được viết bằng ngôn ngữ tươi vui dí dỏm, gần gũi. Thông qua thơ và tranh vẽ, cuốn sách chia sẻ những điểm đáng yêu trong tính cách của từng con giáp, đem đến cho các bạn nhỏ nhiều thông tin mới mẻ, thú vị về một nét đẹp trong văn hóa Á Đông. Sách góp phần giải nghĩa cho độc giả nhỏ tuổi về nguồn gốc của 12 con giáp, tại sao lại được sắp xếp theo thứ tự Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, hay 12 con giáp có đặc trưng tính cách nào. 

Sách Tết “đến hẹn lại lên” -0
 Sách "Mỗi tuổi mỗi tài-12 con giáp". (Ảnh: Kim Đồng)

Nhóm tác giả chia sẻ: “Người lớn chúng ta đã quá quen thuộc với 12 con giáp mà không nhận ra sự tò mò của con trẻ đối với những biểu tượng tinh thần này. Thông qua cuốn sách, chúng tôi mong rằng có thể đem đến cho các bạn nhỏ nhiều kiến thức thú vị về 12 con giáp, một trong những nét đặc trưng của văn hóa phương Đông”.

Cuốn “Mỗi tuổi mỗi tài-12 con giáp” gồm ba phần: Phần 1 kể lại nguồn gốc 12 con giáp; Phần 2 tập trung vào đặc trưng tính cách của từng con giáp và Phần 3 là chuyên mục trò chơi tương tác cùng những kiến thức thú vị khác xoay quanh chủ đề của sách.

Cuối mỗi cuốn sách có những trò chơi tương tác thú vị như giúp bạn Hổ tìm đường về nhà, tìm điểm khác biệt, nối điểm và tô màu... Bằng những trò chơi tương tác này, các bạn nhỏ sẽ vừa biết thêm nhiều điều thú vị về 12 con giáp và phong tục đón Tết, vừa có những phút giây giải trí bên trang sách.

Sách Tết “đến hẹn lại lên” -0
 Bộ "Nhâm nhi Tết" của Nhà xuất bản Kim Đồng. (Ảnh: Kim Đồng)

Ngoài “Mỗi tuổi mỗi tài-12 con giáp”, Nhà xuất bản Kim Đồng năm nay còn giới thiệu cả “Nhâm nhi Tết”, bộ sách được tiếp nối truyền thống từ Tết năm trước. “Nhâm nhi Tết” là tuyển tập văn-thơ-họa của nhiều tác giả nổi tiếng tâm huyết dành những trang viết đặc sắc nhất chào năm mới Nhâm Dần. “Nhâm nhi Tết” thường được chăm chút rất kỹ cả về hình thức và nội dung. Năm nay, trang bìa của sách là tranh màu nước và cắt dán “Em bé và Hổ” của họa sĩ Thành Chương. Sách có sự góp mặt của nhiều tác giả tên tuổi như Blake William, Ellen Robena Field, Võ Quảng, Nguyễn Thành Long, Võ Thị Xuân Hà, Trần Thanh Cảnh, Lê Phương Liên, Lý Đợi, Lữ Mai, Phan Đức Lộc, Lê Thái Dũng, EPIC, Huỳnh Mai Liên, Tòng Văn Hân, Lê Thúy Hà… Sách cũng có sự tham gia của các vị khách mời đặc biệt như soạn giả Mai Văn Lạng, nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy, nhà báo Phạm Hồng Tuyến và “hạt vừng” văn học nhí chín tuổi Nguyễn Trần Thiện Anh...

Sách Tết “đến hẹn lại lên” -0

Đặc biệt, phần minh họa của sách được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật màu sắc, đường nét và hình khối, các họa sĩ Nguyễn Quang Toàn, Quỳnh Chu, Xuân Lan, Chu Linh Hoàng, Kim Điệp, Lê Phương Quỳnh, Hoàng Giang, Tạ Lan Hạnh, Lê Huyền Trang, Tú Ngô, Cẩm Anh, Lê Rin, Phương Thảo, Trần Tiểu Sương, Trinh Phan, Vân Quỳnh, Hoàng Văn Tài…

Sách Tết “đến hẹn lại lên” -0
 Bên trong cuốn "Nhâm nhi Tết).

“Nhâm nhi Tết” đưa bạn đọc nhỏ tuổi đón mùa xuân trên khắp những nẻo đường của đất nước, từ miền nam, từ vùng miệt vườn lên Tây Bắc, xuống vùng đồng bằng Bắc Bộ, đến Hà Nội, sang Paris… Và sách Tết cũng không thể những câu chuyện về con giáp “chúa sơn lâm”. Danh nhân, người nổi tiếng tuổi Hổ, giai thoại, trò múa... “liên quan” đến Ông Ba Mươi? Hãy đọc “Chuyện về ông Phan Huy Chú”, “Hoa Tết với nhà thơ”, “Làm văn đuổi hổ”, “Hình tượng Hổ trong truyền thuyết và thần thoại”, “Năm Dần xem múa hổ” ...

Sách Tết “đến hẹn lại lên” -0
 Bộ "Đón Tết về nhà" và phong bao "Mở ra là thấy Tết" của Lion Books. (Ảnh: Lion Books)

Một ấn phẩm chào Tết khác dành cho thiếu nhi, “Đón Tết về nhà”-Bộ sách Tết dành cho thiếu nhi lần đầu tiên được phát hành đồng thời với 4 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Đức trên toàn thế giới, của Lion Books thực hiện.

Bộ sách gồm hai cuốn “Đón Tết về nhà” và Xin chào, Tết ơi”, được phát hành từ cuối năm 2021 tại Việt Nam với 3 phiên bản: Song ngữ Anh-Việt, Pháp-Việt, Đức-Việt. Bộ sách cũng được phân phối tại các thị trường Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương…

Sách Tết “đến hẹn lại lên” -0
  Bộ "Đón Tết về nhà" và "Xin chào, Tết ơi” của Lion Books. (Ảnh: Lion Books)

“Đón Tết về nhà” và "Xin chào, Tết ơi” tràn ngập không khí Tết từ màu sắc đến cách thể hiện, với những câu chuyện, bài thơ dễ đọc, dễ nhớ về Tết cổ truyền, về khu chợ quê đầy màu sắc mỗi dịp cuối năm, Hành trình về quê, gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, ông công ông táo đến bánh kẹo, mứt Tết và lễ hội… Đặc biệt, đi kèm với sách là những phần quà đi kèm gồm trò chơi dân gian “Đông-tây-nam-bắc” chủ đề Tết, lì xì chủ đề Tết và một phong bao lớn để đựng kèm sách với tiêu đề “Mở ra là thấy Tết!”.

Dành cho người lớn, cũng như các năm trước, ấn phẩm “Sách Tết Nhâm Dần 2022” của Đông A Books lại như một tác phẩm nghệ thuật thực sự, với hợp tuyển thơ văn, họa từ nhiều tác giả tên tuổi. 

Sách Tết “đến hẹn lại lên” -0
 Sách Tết của Đông A Books. (Ảnh: Đông A Books)

Sách gồm 6 phần: “Ký ức mùa xuân”, “Văn”, “Thơ”, “Nhạc”, “Họa”, và “Vĩ thanh”. Phần “Ký ức mùa xuân”, các tác giả đưa bạn đọc về với vùng trời kỷ niệm, với không khí mùa xuân từ bắc vào nam trong “Rừng mơ trên triền núi đá vôi” của Anh Chi, “Cành đào, câu đối và pháo” của Trung Sỹ, “Dư âm xóm Cây Gõ” của Phạm Công Luận. Ở đó có những người làm tranh lụa trong trang viết của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, có “Pháo hoa nở giữa trời” của Hoàng Việt Hằng, hay những ngày tết thiếu thốn mà ấm tình người dưới ngòi bút Đỗ Tiến Thụy, Uông Triều…

Sách Tết “đến hẹn lại lên” -0
 Bên trong bộ Sách Tết.

Những sáng tác đầy xúc cảm trong phần “Văn” và “Thơ” sẽ đem cho bạn đọc thú nghiền ngẫm chữ nghĩa đầu năm, để cảm nhận mùa xuân, cảm nhận cuộc đời thêm phần ý vị, bay bổng. Ở phần “Nhạc” là những bài hát về mùa xuân nổi tiếng như “Khát vọng mùa xuân” của nhạc sĩ Huy Du, “Mùa xuân bên cửa sổ” của Xuân Hồng hay “Tửu ca” của Phó Đức Phương, với lời bình của Nguyễn Thị Minh Châu. Phần Họa năm nay giới thiệu họa sĩ tuổi Dần-Tạ Huy Long và những tác phẩm nghệ thuật mọi nơi trên thế giới. Sách Tết kết thúc với phần “Vĩ thanh”, gồm hai bài viết về các ấn phẩm xưa.

Sách Tết cũng đề cập đến những ngày tháng sóng gió khi cả nước căng mình chống dịch. Lần đầu tiên trong một cuốn Sách Tết sẽ xuất hiện hình ảnh của hàng rào cách ly, các nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ, hay màu áo đồng phục của các công ty công nghệ dịch vụ vận chuyển trên vai những người lao động, giữa đường phố Sài Gòn…

Cũng như những năm trước, “Sách Tết Nhâm Dần 2022” ghi dấu ấn nghệ thuật của các họa sĩ tên tuổi, như Thành Chương, Lương Xuân Đoàn, Lê Trí Dũng, Đỗ Hoàng Tường, Đào Hải Phong, Tạ Huy Long, Hoàng Phượng Vỹ, Kim Duẩn, Doãn Hoàng Kiên...

Điều đặc biệt là năm nay, bạn đọc ở nước ngoài cũng có thể cầm bộ “Sách Tết Nhâm Dần 2022” ngay trong những ngày đầu xuân, bởi Đông A Books phối hợp với đơn vị phát hành tại nước ngoài đưa ấn phẩm này đến thị trường 10 nước châu Âu, Bắc Mỹ và Australia.

Sách Tết đã trở thành một phong vị đầu xuân không thể thiếu của người yêu sách trong mỗi dịp Tết truyền thống.

Tết sẻ chia

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.