Ra mắt ấn phẩm “Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình” nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Ngày 29/8, Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm đã tổ chức lễ dâng hương, dâng sách “Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình” tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cuốn sách được phát hành nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 và 135 năm ngày sinh của Người.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình” với gần 700 bức ảnh, tranh vẽ, hình chụp hiện vật và tượng đài cùng một số bản đồ, lược đồ.
Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình” với gần 700 bức ảnh, tranh vẽ, hình chụp hiện vật và tượng đài cùng một số bản đồ, lược đồ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Với tầm vóc của một nhà cách mạng kiệt xuất, nhà tư tưởng và văn hóa lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành được độc lập và xây dựng nền tảng cho một quốc gia hiện đại.

z6958642012417-98028167fd9a0b527f905b83ceb0f7a1.jpg
Ấn bản “Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình” được thành kính dâng lên Người.
z6958651671110-1224eb4af98a2700f9c0a721f6ef54b3.jpg
Ban lãnh đạo Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh – Phủ Chủ tịch.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình” có 324 trang, được chia thành 7 phần chính, nhằm phác thảo cuộc đời và sự nghiệp, làm nổi bật những đóng góp quan trọng trong hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lần giở qua từng trang sách, bạn đọc có thể hình dung toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng; đi đến nhiều quốc gia và châu lục để mở rộng tầm nhìn về thế giới; trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và hoạt động tích cực phát triển phong trào cộng sản quốc tế; tổ chức Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; trải qua những năm tháng tù đày lao khổ vì lòng yêu nước; trở về Tổ quốc lãnh đạo cách mạng Việt Nam và phát động cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; lãnh đạo chính quyền cách mạng non trẻ bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ và giành chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; tiếp tục lãnh đạo toàn quân và toàn dân bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, hướng tới mục tiêu thống nhất đất nước.

Mỗi trang sách mang đến một câu chuyện nhỏ về một mảnh ghép trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tổng hợp thành một bức chân dung tương đối hoàn chỉnh về vị lãnh tụ thời hiện đại của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, cuối mỗi phần có thêm bài khái quát vắn tắt tình hình thế giới ứng với từng giai đoạn trong cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Dựa vào đó, bạn đọc có thể nhìn rộng ra khung cảnh thế giới đương thời và hiểu rõ hơn về hành trình từ làng Sen đến Phủ Chủ tịch của Bác Hồ.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình” không chỉ kể chuyện bằng chữ, mà còn bằng hình, với gần 700 bức ảnh, tranh vẽ, hình chụp hiện vật và tượng đài cùng một số bản đồ, lược đồ. Nhiều bức tranh ảnh chân dung và tư liệu quý trong cuốn sách này đã được Đông A sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ hải ngoại Pháp tại Aix en Provence (ANOM), nơi cất giữ bộ tư liệu đồ sộ với khoảng 8.000 trang về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và nhiều bảo tàng trong nước. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh, cuộc đời và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được dựng lên một cách sống động, dễ tiếp nhận đối với đông đảo bạn đọc.

z6958682248539-3290281d8a56c5569e6c9ec3166104d3.jpg
z6958669854841-95c866c77ab07cc6e888058210bbbc9a.jpg
0w5a1596.jpg
Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình” không chỉ kể chuyện bằng chữ, mà còn bằng rất nhiều bức ảnh, tranh vẽ, hình chụp hiện vật và tượng đài cùng một số bản đồ, lược đồ.

Cũng trong dịp này, vào ngày 31/8, tại khu vực Triển lãm ngành Xuất bản, In và Phát hành, trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Đông A Books sẽ giới thiệu ấn bản đặc biệt S100 “Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình”.

Nếu như cuốn sách “Lịch sử Việt Nam bằng hình” ra mắt tháng 9/2024 là bước đi quan trọng trong hành trình làm sách bách khoa bằng hình của Đông A, thì năm nay, cuốn sách “Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình” tiếp tục là một công trình đặc biệt. Cuốn sách này không chỉ là một công trình tư liệu - lịch sử, mà còn là một hình thức truyền thông và giáo dục sinh động, giúp độc giả – đặc biệt là thế hệ trẻ đến gần hơn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc cuốn sách ra mắt đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh càng làm cho ấn bản này có ý nghĩa đặc biệt.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.