Quyết liệt ngăn chặn tình trạng buôn lậu dịp Tết

Thời điểm càng gần Tết Nguyên đán, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới thường diễn biến phức tạp hơn. Nhiều phương thức, thủ đoạn được các đối tượng thực hiện như không khai báo, cố tình che giấu nguồn gốc hàng hóa; nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn; lợi dụng các loại hình tạm nhập tái xuất, vận chuyển độc lập, vận chuyển kết hợp để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…
Lực lượng Cảnh sát Ðiều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Quảng Bình) phát hiện, bắt giữ ba phương tiện vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ. (Ảnh TRẦN TUẤN)
Lực lượng Cảnh sát Ðiều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Quảng Bình) phát hiện, bắt giữ ba phương tiện vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ. (Ảnh TRẦN TUẤN)

Công an TP Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra ô-tô tải mang BKS 89H-020.28 do Lê Trọng Hiếu (SN 1990, trú tại Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng nam-bắc. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 885 chai rượu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng đã cất giấu những chai rượu vào trong các thùng trái cây nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng. Giá trị ước tính số hàng hóa này khoảng 850 triệu đồng. Công an TP Ðồng Hới đang tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để tiếp tục xác minh làm rõ và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, tại xã Hưng Ðiền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, các cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Trăng đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép qua biên giới khoảng 850kg pháo hoa nổ. Qua điều tra, xác minh, đối tượng vận chuyển pháo là Hồ Văn Thiện (SN 1979, quê quán: Xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp; tạm trú tại xã Hưng Ðiền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An). Ðối tượng khai nhận được Nguyễn Văn Thắng ở cùng xã Hưng Ðiền rủ đi vận chuyển thuê số tang vật nêu trên. Tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Thắng lên làm việc, đối tượng Thắng khai với cơ quan điều tra được một người rủ đi vận chuyển thuê thuốc trừ sâu về Việt Nam với giá tiền công 500 nghìn đồng và không biết đây là pháo nổ… Ðây là hai trong số rất nhiều vụ việc mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới bị các lực lượng chức năng bắt giữ trong những ngày gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thời điểm này, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn đang diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, vùng biển và tại các tỉnh, thành phố. Các hoạt động vi phạm pháp luật này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến uy tín, lợi nhuận của các doanh nghiệp, đơn vị làm ăn chân chính. Những loại hàng buôn lậu thời điểm này chủ yếu là rượu, bia, thuốc lá, pháo nổ, vàng, ngoại tệ, xăng dầu, động vật hoang dã… Trước tình trạng này các đơn vị, ban, ngành như Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã xây dựng Kế hoạch 92/KH-BCÐ389 ngày 13/9/2022 tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa; Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng cũng đã triển khai Kế hoạch số 3465 ngày 9/10/2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển; Bộ Giao thông vận tải cũng có Quyết định số 1611/QÐ-BGTVT ngày 8/12/2022 Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế… Tuy nhiên, để phòng, chống có hiệu quả nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không chỉ có trách nhiệm các ban, ngành liên quan mà cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị.

Theo Ðại tá Tô Văn Ðồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, để chủ động nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng cũng như tổ chức, doanh nghiệp,… lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường… trong việc phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm về mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng không có nguồn gốc xuất xứ qua biên giới. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động kết hợp công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết. Giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, có biện pháp xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân nếu có dấu hiệu bao che, dung túng cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ðộng viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ■

Ðể ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng vào dịp cuối năm, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Kế hoạch số 10/KH-TCQLTT ngày 7/11/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chủ động tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, các siêu thị. Tăng cường vận động người đứng đầu các cơ sở, đơn vị ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng. Nếu phát hiện những chủ cơ sở kinh doanh có các hành vi vi phạm nêu trên thì xử lý nghiêm theo quy định…

ÐỖ DU BẮC, Quyền Cục trưởng
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai

Tùy theo số lượng, chủng loại và giá trị của số hàng hóa được mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép qua biên giới mà cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính người vi phạm theo Nghị định số 98/2020/NÐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định 128/2020/NÐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nếu hành vi vi phạm đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự thì căn cứ các điều 188, 189,… Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xử lý người vi phạm theo quy định.

Luật sư NGUYỄN XUÂN SANG

(Văn phòng Luật sư Vinh Quang Công Lý, Hà Nội)

Có thể bạn quan tâm

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Biển cảnh báo nhắc nhở các tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Nghiêm minh, không máy móc

Từ ngày 27/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để phòng ngừa tai nạn, song cần xác định tiêu chí vi phạm, xử lý phù hợp các tình huống phát sinh, hoàn thiện hệ thống cảnh báo để quy định đi vào thực tiễn, tạo đồng thuận.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: DUY ĐỨC)

Bổ sung chính sách với người đã hưởng chế độ một lần sẽ tạo bất cập

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng cho biết, việc này sẽ tạo bất cập và không bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

Nhiều khách hàng chia sẻ sẵn sàng bỏ qua trải nghiệm các hàng quán vì trông thấy quán sử dụng các thiết kế do AI tạo ra.

Cảnh giác với ảnh món ăn AI: Đẹp mắt nhưng có thể khác xa thực tế

Những bát phở đầy ắp topping, miếng thịt nướng vàng óng hay ly đồ uống bắt mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên các ứng dụng giao đồ ăn và mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, khiến món ăn hấp dẫn hơn thực tế, dễ khiến khách hàng hụt hẫng khi nhận hàng.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.