Xã luận:

Quyết đáp nhiều vấn đề cấp bách, khẩn trương đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân

Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV diễn ra trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025 với niềm tin, khí thế mới. Với tinh thần trách nhiệm rất cao, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan đã tập trung phát huy dân chủ, trên tinh thần “hiệu quả công việc là trên hết” để hoàn thành tốt đẹp toàn bộ các nội dung trong chương trình làm việc.
Ảnh: Duy Linh
Ảnh: Duy Linh

Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội, đội ngũ cán bộ các bộ, ngành với tinh thần khẩn trương, sẵn sàng làm việc ngoài giờ, đã thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đời sống, theo mệnh lệnh phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Hàng loạt nội dung lớn mang tầm chiến lược trên nhiều lĩnh vực đã được Quốc hội cân nhắc cẩn trọng, thông qua các luật, nghị quyết với sự thống nhất, đồng thuận cao nhất, cũng như các yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, đáp ứng tốt nhất sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

Đông đảo cử tri và nhân dân ghi nhận và đánh giá kết quả của kỳ họp lần này đã đặt một dấu mốc quan trọng, với tinh thần đổi mới không ngừng, tạo bước đột phá trong tiến trình xây dựng pháp luật, qua đó sẽ phục vụ đắc lực cho cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Các dự thảo luật trình Quốc hội kỳ này có nhiều vấn đề mới, đúng và trúng, ngắn gọn, dễ hiểu, thể hiện đúng tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật từ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Những quyết sách mới được thông qua đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những điểm nghẽn về thể chế, chính sách, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát huy nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới của đất nước nhiều năm tới. Quốc hội đã quyết định các luật, nghị quyết có tính nền tảng để thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Mục tiêu hướng tới xây dựng bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn thật sự “nâng cấp, nâng tầm, chất lượng tốt hơn, hiệu quả cao hơn”. Như phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả được sự hưởng ứng rất tốt trong nhân dân, trong cán bộ, đảng viên. Sắp xếp để bộ máy tinh gọn nhưng phải mạnh. Muốn mạnh phải có con người, phải chọn được người tinh hoa, người tài, người có đủ năng lực, phẩm chất để phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Nhiều “điểm nghẽn” về tình trạng chồng lấn, trùng lắp đầu mối, phát sinh các cấp trung gian giữa các cơ quan, đơn vị đã được tháo gỡ. Những quyết sách của Quốc hội tại kỳ họp này đã phân định rõ ràng, rành mạch phạm vi, nhiệm vụ, thẩm quyền các cơ quan theo hiến định, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thực hiện phương pháp “quản lý theo kết quả”, chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Thực tiễn phát triển đất nước những năm qua đã rút ra nhiều bài học về “điểm nghẽn thể chế”, như phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại diễn đàn Quốc hội đã nhấn mạnh: Nếu không gỡ được thể chế, thì đường lối, quan điểm của Đảng sẽ không đi vào cuộc sống. Đơn cử khi đề cập các nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã thể hiện rõ tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, Tổng Bí thư nêu rõ: Nghị quyết của Quốc hội đưa ra thảo luận và quyết định thông qua lần này cũng vì mục tiêu khẩn trương tháo gỡ những lực cản, rào cản, vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, việc Quốc hội thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) lần này mang ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng hành lang pháp lý cho việc xây dựng và tổ chức thi hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tạo khung khổ pháp lý kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập về thể chế (được xác định là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”), từ đó khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Kỳ họp bất thường lần thứ 9 đã thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ trước mắt và sắp tới đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao nhất, sự gương mẫu đi đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thật tốt, đưa các luật, nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống, bằng cách làm chủ động, sáng tạo, quyết liệt. Trong đó, cần hết sức lưu ý trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và công tác giám sát sau khi các luật, nghị quyết có hiệu lực thi hành, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành; sự đồng hành của Quốc hội cùng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, sẽ phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tạo tiền đề tốt nhất cho công cuộc đổi mới và phát triển mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Những thành tựu mới và bước phát triển đột phá mới của đất nước sắp tới sẽ đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài ■

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.