Quỹ nhà ở quốc gia mở kỳ vọng mới về giá

Theo quy luật thị trường, bên nào nắm được nguồn cung sẽ chi phối được giá. Khi nguồn cung bền vững được hình thành, thị trường bất động sản sẽ có thêm nền tảng để ổn định và phát triển lành mạnh.

Quỹ nhà ở quốc gia nhằm đầu tư phát triển nhà ở xã hội, tăng nguồn cung và góp phần ổn định thị trường bất động sản.
Quỹ nhà ở quốc gia nhằm đầu tư phát triển nhà ở xã hội, tăng nguồn cung và góp phần ổn định thị trường bất động sản.

Chính phủ ban hành Nghị định 302/2025, thành lập Quỹ nhà ở quốc gia - quỹ tài chính ngoài ngân sách có tư cách pháp nhân, nhằm đầu tư phát triển nhà ở xã hội, tăng nguồn cung và góp phần ổn định thị trường bất động sản. Quỹ hoạt động ở hai cấp: Trung ương do Bộ Xây dựng quản lý và địa phương do UBND tỉnh vận hành.

“Xoay chuyển” cục diện thị trường

Bộ máy của Quỹ gồm giám đốc, các phó giám đốc, kế toán trưởng và các phòng chuyên môn. Giám đốc Quỹ trung ương do Bộ trưởng Xây dựng bổ nhiệm, còn cấp địa phương thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh. Nguồn vốn đến từ ngân sách nhà nước, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội (NOXH), tiền bán tài sản công là nhà ở, nguồn thu đấu giá đất và các khoản đóng góp tự nguyện.

Quỹ có nhiệm vụ đầu tư xây dựng NOXH để cho thuê và hạ tầng liên quan; tiếp nhận, chuyển đổi công năng tài sản công để tạo lập quỹ nhà; mua, đặt hàng hoặc nhận bàn giao sản phẩm từ doanh nghiệp nhà nước; tiếp nhận nhà tái định cư, tạm cư hoặc mua nhà thương mại cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuê.

Theo bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), việc hình thành Quỹ nhà ở sẽ tháo gỡ bài toán nan giải về quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội. Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã nỗ lực thúc đẩy đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng Nghị định về Quỹ nhà ở Quốc gia và hoàn thiện mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản.

Bà Hạnh cho biết, Việt Nam đang triển khai quyết liệt đề án xây dựng 1 triệu căn NOXH với nhiều hình thức như bán, cho thuê và thuê mua. Thách thức lớn nhất là phải mở rộng nguồn cung nhưng vẫn tiết kiệm quỹ đất, đồng thời bảo đảm nhà ở đến đúng người thật sự có nhu cầu.

Theo đó việc ưu tiên phát triển quỹ NOXH cho thuê sẽ tạo ra vòng quay sử dụng hiệu quả hơn. Khi người thuê đã đủ điều kiện mua nhà thương mại, họ sẽ trả lại căn hộ để người khác tiếp tục sử dụng. Cơ chế luân chuyển này giúp tối ưu nguồn lực, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở và góp phần củng cố nền tảng an sinh xã hội bền vững.

Luật sư Thu Hà (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tăng mạnh và giá bán liên tục leo thang, nhiều người dân ngày càng khó tiếp cận chỗ ở phù hợp. Vì vậy, mô hình NOXH cho thuê được xem là giải pháp hiệu quả nhờ chi phí hợp lý nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sống. Việc thành lập Quỹ nhà ở quốc gia thời điểm này mang ý nghĩa chiến lược, vừa giảm áp lực cho thị trường bất động sản, vừa mở rộng cơ hội có nhà ở cho người dân, đồng thời hỗ trợ mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn NOXH.

Thực tế triển khai Đề án 1 triệu căn NOXH thời gian qua cho thấy tiến độ vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. Một nguyên nhân quan trọng nằm ở biên lợi nhuận thấp và thủ tục pháp lý phức tạp khiến doanh nghiệp tư nhân ít mặn mà, nhất là với phân khúc NOXH cho thuê vốn đòi hỏi nguồn vốn lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài.

“Do đó, sự ra đời của Quỹ nhà ở quốc gia không chỉ giúp tăng thêm nguồn cung nhà ở mà còn thể hiện sự chuyển biến quan trọng trong cách Nhà nước thực hiện vai trò của mình. Thay vì chỉ dừng lại ở việc ban hành chính sách, Nhà nước đã bắt đầu trực tiếp tham gia vào quá trình tạo lập nguồn cung”, luật sư Thu Hà nhận định.

Cũng theo luật sư Thu Hà, nếu Quỹ được vận hành đúng chức năng và phát huy hiệu quả, chúng ta hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng vào sự xuất hiện của những khu NOXH cho thuê quy mô lớn, được tổ chức bài bản và có mức giá phù hợp. Những khu nhà như vậy sẽ trở thành lời giải bền vững cho nhu cầu an cư của hàng triệu người lao động.

231.jpg
Người dân làm thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội. Ảnh: SONG ANH

Giá nhà liệu có giảm?

Đưa ra góc nhìn khác, TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam nhận định, dù chủ trương thành lập Quỹ được đánh giá cao, tác động thực tế lên thị trường cần thêm thời gian để kiểm chứng. Bởi lẽ, nguồn cung nhà ở luôn có độ trễ so với nhu cầu, vì vậy trong giai đoạn đầu, chính sách này chủ yếu tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Ông Lượng cho biết, chỉ khi nguồn cung thật sự từ Quỹ được đưa ra thị trường, giá nhà mới có cơ hội ổn định hơn. Tuy nhiên, thị trường còn chịu chi phối bởi nhiều yếu tố trong nước và quốc tế. Hiệu quả của Quỹ vì vậy phụ thuộc rất lớn vào khâu thực thi. Nếu được triển khai đúng hướng, Quỹ có thể mở rộng cơ hội thuê nhà cho nhóm thu nhập thấp, những người đang gặp nhiều rào cản trong tiếp cận nhà ở. Ngược lại, nếu bộ máy vận hành thiếu minh bạch, nguồn cung sẽ tiếp tục trì hoãn và khó đạt được mục tiêu ban đầu.

Những lo ngại của TS Trần Xuân Lượng là có cơ sở. Báo cáo mới công bố của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, mặt bằng giá sơ cấp tại các đô thị lớn tiếp tục tăng mạnh. Phần lớn dự án hiện ghi nhận mức giá từ 70-100 triệu đồng/m2, thậm chí vượt 120 triệu đồng/m2 tại một số khu vực trung tâm.

Theo VARS, nhiều yếu tố đang đẩy giá nhà lên cao. Dòng tiền rẻ và tâm lý trú ẩn tài sản là nguyên nhân quan trọng. Lãi suất vay mua nhà chỉ còn khoảng 6-7% một năm, thấp nhất trong 3 năm qua. Cùng với kỳ vọng lạm phát và niềm tin rằng, giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng, dòng vốn đầu tư đã khiến mặt bằng giá vượt xa khả năng hấp thụ của người mua ở thực.

Sự lệch pha cung cầu cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng này. Theo dữ liệu của VARS, phân khúc cao cấp và hạng sang chiếm 42% nguồn cung mới, trong khi nhà ở bình dân chỉ còn 3%. Tại Hà Nội, đa số dự án mở bán trong năm 2025 có mức giá từ 70 triệu đồng/m2 trở lên; mức giá trung bình tại TP Hồ Chí Minh đã vượt 90 triệu đồng/m2.

Chính phủ đặt mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn NƠXH đến năm 2030, riêng năm nay hoàn thành 100 nghìn căn. Tính đến cuối tháng 10, cả nước có 696 dự án đang triển khai với khoảng 640 nghìn căn, dự kiến hoàn thành 89 nghìn căn trong năm, tương đương 89% kế hoạch.

Chủ tịch VARS Nguyễn Văn Đính nhận định, giá nhà tăng không chỉ do chi phí đầu vào mà còn vì kỳ vọng sinh lời vẫn ở mức cao. Phần lớn nhà đầu tư không chịu áp lực tài chính lớn, đặc biệt từ lãi vay, trong khi nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân ngày càng khan hiếm. Tác động này khiến nhóm có nhu cầu ở thực bị thu hẹp cơ hội tiếp cận nhà ở.

Bình luận thêm về giá nhà, VARS cho rằng, mặt bằng giá đã tăng quá nhanh trong một thời gian ngắn và chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực của sản phẩm. Thị trường hiện vận hành chủ yếu dựa trên “sự kỳ vọng”, khi người bán tin giá sẽ còn tăng và người mua lo sợ bỏ lỡ cơ hội. Khi nào niềm tin này chưa thay đổi, giá nhà vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao so với giá trị thực.

VARS dự báo giá căn hộ trong ngắn hạn khó có khả năng giảm do chi phí đất, vật liệu và vốn đều tăng. Tuy nhiên, các chính sách điều tiết giá đất mới đang mở ra cơ hội giúp kiểm soát mặt bằng giá từ gốc.

Chẳng hạn, dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024 đề xuất cơ chế xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất và khấu trừ chi phí hạ tầng nhằm tách biệt giá đất sơ cấp khỏi giá giao dịch thứ cấp. Khi kết quả đấu giá không còn là căn cứ bắt buộc để xác định giá đất, Nhà nước sẽ kiểm soát tốt hơn chi phí đầu vào của dự án. Đây được xem là công cụ quan trọng giúp hạ nhiệt giá đất và gián tiếp đưa giá nhà về mức hợp lý.

Hay như Nghị quyết 171/2024/QH15 cho phép Hà Nội triển khai 148 dự án mới từ nay đến 2027, mở ra cơ hội gia tăng nguồn cung và giảm áp lực lên thị trường. Khi số lượng sản phẩm ở phân khúc trung cấp và vừa túi tiền được bổ sung, thị trường sẽ có điều kiện tự điều chỉnh.

Nhìn chung, phân khúc nhà ở xã hội giá khoảng 25 triệu đồng/m2 và căn hộ thương mại giá hợp lý tiếp tục được đẩy mạnh, giúp đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng lựa chọn cho người mua. Thay vì giảm giá đồng loạt, thị trường sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ nét về giá theo vị trí và chất lượng dự án, hay nói cách khác giá nhà sẽ “mềm” hơn, tiến gần hơn với giá trị thực.

Có thể bạn quan tâm

Luật chơi một chiều

Khách hàng thường được coi là thượng đế, là đối tượng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Nhưng điều đó có vẻ không đúng hoàn toàn trong thị trường vàng, bạc, đá quý. Ở địa hạt này, cuộc chơi diễn ra theo luật… một chiều, lợi thế hoàn toàn thuộc về một bên.

Một đơn vị thuộc lực lượng IRGC của Iran. Ảnh: CNN

Vừa gây sức ép vừa mở cửa ngoại giao

Trước thềm cuộc đàm phán vừa diễn ra giữa Mỹ và Iran tại Oman, một loạt các quốc gia và tổ chức quốc tế đã có các động thái ngoại giao, trừng phạt và an ninh đối với Tehran.

Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi (giữa) và phái đoàn đàm phán Iran tại Oman. Ảnh: AP

Iran, Mỹ nhất trí duy trì đàm phán

Dù chưa đạt kết quả mang tính đột phá, cả Mỹ lẫn Iran vẫn đánh giá tích cực về cuộc đàm phán vừa diễn ra tại Oman và nhất trí lên lịch tiếp tục đàm phán trong tuần này.

Lãnh đạo Trường đại học Sài Gòn tặng quà và tiễn sinh viên về quê đón Tết. Ảnh: ĐẠT NGUYỄN

Mang hương Tết ấm

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, từ TP Hồ Chí Minh, nhiều chuyến xe mùa xuân tất bật đưa sinh viên khó khăn về quê sum vầy với gia đình, người thân. Từng tấm vé “0 đồng” được trao tay khiến cái Tết đoàn viên thêm ấm áp, trọn vẹn.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học. Ảnh: NAM HẢI

Con đường vào đại học bớt “dễ dãi” hơn

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố lấy ý kiến xã hội đang thu hút sự quan tâm lớn của học sinh lớp 12, phụ huynh và các cơ sở giáo dục.

PGS, TS Nguyễn Nhị Điền, nguyên Phó Viện trưởng Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện trưởng Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Chủ tịch Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Hành lang pháp lý tái khởi động điện hạt nhân

Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý đầy đủ để Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia. Đây là bước đi then chốt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0.

Người lao động hạnh phúc với Chương trình Xây Tết do Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức. Ảnh: BẢO LONG

Giữ Tết cho người lao động

Cùng các khoản thưởng cuối năm, nhiều doanh nghiệp, địa phương và tổ chức công đoàn đã đồng loạt triển khai các hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động, góp phần giúp công nhân bớt lo toan và đón Tết ấm áp hơn.

Dây chuyền sản xuất của Công ty May Hai (Thành phố Hải Phòng) bị niêm phong, dừng sản xuất do vướng mắc về nhà, đất theo Kế hoạch 09.

Gỡ vướng nhà, đất cổ phần hóa

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND nhằm tăng cường quản lý quỹ nhà, đất là tài sản công không sử dụng để ở. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang phát sinh nhiều bất cập, gây bức xúc cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa.

Ảnh: CNN

“Ghế nóng” đổi chủ

Ngày 30/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Kevin Warsh (trong ảnh), cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), vào vị trí người đứng đầu tiếp theo của cơ quan này, khép lại quá trình lựa chọn kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh FED đang đứng trước nhiều sức ép điều chỉnh kinh tế vĩ mô.

Ảnh: CNN

Israel cảnh báo về chủ nghĩa bài Do Thái

Tại hội nghị quốc tế lần thứ hai về chống chủ nghĩa bài Do Thái diễn ra tại Jerusalem mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trong ảnh) cảnh báo, làn sóng bài Do Thái đang lan rộng trên toàn cầu không chỉ là vấn đề của người Do Thái hay Israel, mà là mối đe dọa trực tiếp đối với nền văn minh nhân loại.

Lực lượng Hamas tại Dải Gaza. Ảnh: GETTYIMAGES

Hamas sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý Gaza

Phong trào Hồi giáo Hamas trao trả thi thể binh sĩ cuối cùng của Israel, cùng tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý Gaza cho một ủy ban kỹ trị của Chính quyền Palestine. Việc Hamas tỏ rõ thiện chí được cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực.

Việc khai thác kinh tế di sản từ hoạt động ăn uống, biểu diễn trong lòng hang động đặt ra câu hỏi cần lời hồi đáp về tính toàn vẹn của di sản.

Công - tư cùng chung trách nhiệm và lợi ích trong kinh tế di sản

Khi ngân sách dành cho bảo tồn và phát triển hạ tầng của di sản còn hạn chế, mô hình hợp tác công - tư mở ra tiềm năng huy động vốn đầu tư trong phát triển kinh tế di sản. Song hành với quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên cần được cụ thể hóa bằng hệ thống chính sách, quy định pháp lý và chế tài nghiêm khắc.

Một góc nội đô Hà Nội. Ảnh: NAM HẢI

Di dời dân nội đô để tái cấu trúc đô thị

Trong báo cáo các nội dung quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gửi kỳ họp thứ 31 HĐND, UBND thành phố Hà Nội đề xuất trong 10 năm tới sẽ di dời khoảng 860 nghìn dân để tái cấu trúc đô thị tại các khu vực sông Hồng, hồ Tây, khu phố cổ và một số khu vực bên trong vành đai 3.

Chính sách quản lý an toàn thực phẩm được thay đổi theo hướng siết chặt trách nhiệm để bảo vệ người tiêu dùng.

Siết chặt trách nhiệm để bảo vệ người tiêu dùng

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP và Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm (có hiệu lực ngay sau khi ban hành) đã đánh dấu một bước điều chỉnh chính sách có tính hệ thống trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP).

Việt Nam đang là điểm của nhóm doanh nghiệp FDI quy mô lớn. Ảnh: BẮC SƠN

Nâng cao giá trị dòng vốn đầu tư nước ngoài

Dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam đang dịch chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng và chiều sâu. Thách thức đặt ra không chỉ là thu hút dự án mới, mà là giữ chân nhà đầu tư và lan tỏa giá trị vào nền kinh tế.

Nguồn cung ethanol là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Đồ họa: ANH QUÂN

Sẵn sàng cho chuyển đổi sang xăng E10

Theo quy định, từ ngày 1/6/2026, xăng E10 (nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng) sẽ chính thức được sử dụngchính thức được sử dụng trên toàn quốc, trên toàn quốc, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chính sách năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp định hướng phát triển bền vững.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, các doanh nghiệp phải nỗ lực đổi mới sáng tạo và áp dụng khoa học - công nghệ. Ảnh: BẮC SƠN

Khi quy mô đặt lại luật chơi

Mục tiêu nền kinh tế 1.000 tỷ USD vừa là câu chuyện về quy mô, vừa là phép thử đối với năng lực cải cách và chất lượng tăng trưởng của Việt Nam. Con đường phía trước đòi hỏi tăng trưởng cao, bền vững, dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và một thể chế đủ mạnh để khơi thông nguồn lực.

Lấy văn hóa soi đường cho thắng lợi

Lấy văn hóa soi đường cho thắng lợi

Xây dựng và phát triển văn hóa thật sự trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm, động lực phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Ban hành Chỉ thị ngay sau Đại hội Đảng XIV

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026).

TS Trần Văn Khải. Ảnh: TUẤN VIỆT

Đại hội của khát vọng và hành động

Là một đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, TS Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định, đây thật sự là một Đại hội của khát vọng và hành động.

Nghị quyết 02 được ban hành hướng tới mục tiêu hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Tạo áp lực cải cách để doanh nghiệp lớn lên

Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách, Nghị quyết 02 năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp đang hoạt động ổn định và lớn lên bền vững.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Kiên định, đổi mới vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Đất nước và Nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.