Quy định rõ trách nhiệm của người nổi tiếng quảng cáo trên môi trường số

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 46, sáng 4/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 4 dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 4/6. (Ảnh DUY LINH)
Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 4/6. (Ảnh DUY LINH)

Làm rõ trách nhiệm trong khâu kiểm duyệt quảng cáo

Tiếp thu, chỉnh lý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị giao Chính phủ quy định về trách nhiệm của người nổi tiếng và người có ảnh hưởng trên không gian mạng trong quảng cáo, nhất là nâng mức xử phạt, xử lý. Các ý kiến khác đề nghị cần có quy định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng khi xảy ra sự cố, trách nhiệm trong khâu kiểm duyệt quảng cáo, kiểm soát nội dung quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội và trên phương tiện thông tin đại chúng, cũng như tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động quảng cáo nói chung và quảng cáo trên môi trường mạng nói riêng.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quy định rõ hơn trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội của người chuyển tải quảng cáo, nhất là các cá nhân có sức ảnh hưởng trên môi trường truyền thông số; làm rõ hơn cơ chế kiểm soát, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong trường hợp người chuyển tải quảng cáo vi phạm pháp luật.

Báo cáo về một số nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, một số đại biểu Quốc hội còn có quan điểm khác nhau về việc bổ sung các sản phẩm có đường khác, ngoài tiêu chuẩn Việt Nam quy định, cũng như các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ khác vào diện đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số sản phẩm khác có đường cũng đã được cơ quan soạn thảo đặt ra trong quá trình xây dựng dự án Luật, tuy nhiên đến nay chưa có đủ đánh giá tác động, chưa thể hiện rõ tính ưu việt, khả thi, phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Do vậy, các nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá thận trọng, cân nhắc với mục tiêu hướng đến phục hồi sản xuất, kinh doanh và sẽ báo cáo Quốc hội vào thời điểm phù hợp.

Cho ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần tiếp tục rà soát để luật gọn hơn, rõ hơn, quy định theo tư duy đổi mới trong xây dựng pháp luật; cũng như đưa ra quy định chặt chẽ hơn về hoạt động mua bán, vận chuyển, nhập khẩu hóa chất không rõ nguồn gốc; bổ sung tiêu chí hóa chất độc hại; các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất; làm rõ chủ thể quản lý hoạt động này do bộ quản lý hay giao cho địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần tăng cường quy định về các hành vi bị cấm; bổ sung các hành vi nghiêm cấm liên quan hóa chất không rõ nguồn gốc, nhập lậu hoặc vượt ngưỡng cho phép; chú trọng các quy định hỗ trợ ngành công nghiệp hóa chất...

Mở rộng đối tượng được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Việc làm (sửa đổi).

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, dự thảo Luật bổ sung quy định: trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất; trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ưu đãi thuế và xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật. Về đề nghị quy định doanh nghiệp được phép khấu trừ 200% chi phí thực tế cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, dự thảo Luật không quy định cụ thể mức chi, nội dung chi nhằm bảo đảm linh hoạt cho Chính phủ xây dựng chính sách, tổ chức thực hiện.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý đối với thời hiệu thi hành luật, các cơ quan cần xem xét lại trên tinh thần có lợi cho doanh nghiệp, Nhà nước.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng hoặc ưu tiên vay vốn chính sách hỗ trợ tạo việc làm đối với một số doanh nghiệp đặc thù, dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ căn cứ tình hình kinh tế - xã hội để quyết định mở rộng đối tượng được vay với mức lãi suất thấp hơn, khi vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm, và vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Về nâng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng vẫn giữ quy định mức hưởng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng quy định về hỗ trợ cho vay đối với địa bàn nông thôn. Nghiên cứu bổ sung quy định quyết toán chi bảo hiểm thất nghiệp giống như bảo hiểm xã hội; kết nối dữ liệu lao động với các dữ liệu về lĩnh vực khác, nhất là dữ liệu về dân cư nhằm tạo hệ thống dữ liệu phục vụ phát triển thị trường lao động, quản lý về lao động.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.