Khai mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong 6 ngày diễn ra phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 28/31 dự thảo luật, nghị quyết đã được thảo luận tại đợt 1 của Kỳ họp thứ 9 dự kiến trình Quốc hội thông qua tại đợt 2, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 3/6, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đợt 1 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã kết thúc thành công tốt đẹp. Quốc hội đã thông qua 8 Nghị quyết, trong đó nổi bật là Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

“Đây là các quyết định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho tiến trình sửa đổi Hiến pháp một cách bài bản, thận trọng, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nói.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, ấn định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Bên cạnh đó, nhiều nghị quyết quan trọng khác đã được ban hành, tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho việc triển khai kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng–an ninh của đất nước...

“Không khí nghị trường sôi động, thẳng thắn, trách nhiệm, sôi nổi, thể hiện tinh thần xây dựng và đồng hành của Quốc hội cùng Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Điểm qua các nội dung tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 28/31 dự thảo luật, nghị quyết đã được thảo luận tại đợt 1 của Kỳ họp thứ 9 dự kiến trình Quốc hội thông qua tại đợt 2.

ndo_br_z6666118427284-d11e0195b26973f8142000969e1763e8.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá, đây là khối lượng công việc rất lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, đòi hỏi tinh thần làm việc kỹ lưỡng, trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến lần đầu về 4 nội dung trình Quốc hội tại đợt 2 Kỳ họp. Bên cạnh đó, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, trong đợt 2 Kỳ họp, Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) theo quy trình rút ngắn tại một kỳ họp, thay thế cho Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư phát triển hệ thống đường sắt. Phiên họp cũng cho ý kiến đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Ủy ban Thường vụ cũng xem xét, thông qua 7 nội dung khác thuộc thẩm quyền, trong đó sẽ thông qua về nguyên tắc các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 (dự kiến nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua vào ngày 5/6).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, làm rõ các nội dung còn nhiều ý kiến, bảo đảm mỗi văn bản được thông qua đều thực sự thuyết phục và khả thi trong thực tiễn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để thống nhất chung trước khi trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ 46 có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Từng nội dung được xem xét không chỉ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà còn góp phần kiến tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước và bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước trong bối cảnh mới.

“Tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc; thảo luận sâu những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm thống nhất, đồng thuận cao. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp hiệu quả, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, góp phần chuẩn bị tốt nhất cho đợt 2 của Kỳ họp thứ 9”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.