Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 6/2, tại Trụ sở Thượng viện Campuchia (Thủ đô Phnom Penh), Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, Quyền Quốc trưởng chủ trì Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Quốc yến chào mừng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Quốc yến chào mừng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Campuchia.

Chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia nhằm thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai đất nước, Samdech Techo Hun Sen chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư.

Đánh giá cao các chuyến thăm cấp nhà nước của nhiều thế hệ lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Campuchia thời gian qua đã mang lại những kết quả tốt đẹp cho mối quan hệ và hợp tác song phương, cũng như tình hữu nghị, đoàn kết anh em giữa hai đất nước, Samdech Techo Hun Sen bày tỏ chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Campuchia.

Vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực giữa hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ, Samdech Techo Hun Sen tin tưởng, tình hữu nghị đoàn kết anh em và hợp tác tốt đẹp này sẽ tiếp được mở rộng, để mối quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch và các lĩnh vực khác ngày càng có hiệu quả tích cực hơn nữa.

qy-3.jpg
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen phát biểu chào mừng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, Samdech Techo Hun Sen bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã thường xuyên dành sự ủng hộ, hỗ trợ để Vương quốc Campuchia có bước phát triển năng động, vững mạnh trên mọi lĩnh vực, ổn định xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Đánh giá cao sự phát triển, hội nhập trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh-quốc phòng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và hiện nay, Samdech Techo Hun Sen bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm tốt, cả về kiến thức và kinh nghiệm thực tế, cũng như duy trì hoạt động hợp tác, phát triển nền kinh tế Campuchia.

Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động về những tình cảm cao quý, thân thiết và những lời tốt đẹp về đất nước và nhân dân Việt Nam cũng như về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Tổng Bí thư chia sẻ vinh dự được nhiều lần đến thăm Vương quốc Campuchia trên các cương vị khác nhau, đọng lại là tình cảm nồng ấm, gần gũi và thân thiết của những người bạn lâu ngày gặp lại và những ấn tượng sâu đậm về đất nước Chùa Tháp đang chuyển mình mạnh mẽ và dân tộc Khmer bất khuất, kiên cường mà đôn hậu và mến khách.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy dù đứng trước nhiều thách thức, Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng và toàn diện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chính trị ổn định, kinh tế duy trì tăng trưởng cao, đối ngoại không ngừng được mở rộng.

qy-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Bí thư tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, người kế tục sự nghiệp cao cả của Cố Quốc vương Norodom Sihanouk, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, Vương quốc Campuchia nhất định sẽ phát triển ổn định, độc lập, tự chủ, phồn vinh, thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2050.

Tổng Bí thư cho biết tại các cuộc tiếp xúc, trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã đạt nhất trí cao trên các vấn đề cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm mở ra giai đoạn hợp tác mới, trong đó củng cố quan hệ chính trị là nền tảng định hướng cho quan hệ hai Đảng, hai nước; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh của mỗi nước; tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia.

Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào, thống nhất một số chủ trương, phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó nhất trí khẳng định mối quan hệ gắn bó, thủy chung trong sáng giữa ba Đảng, ba Nhà nước và nhân dân ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào là mối quan hệ có ý nghĩa chiến lược lâu dài, được hun đúc qua những chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, đã trở thành tài sản chung, vô giá, là nguồn sức mạnh và là cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững của mỗi nước, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân ba nước trân trọng, giữ gìn, vun đắp và phát triển.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ, tình cảm của lãnh đạo và nhân dân Campuchia. Những tình cảm, sự ủng hộ to lớn dành cho nhau của người dân hai nước là biểu hiện cao đẹp của quan hệ hữu nghị, là một trong những nguồn sức mạnh quan trọng nhất của công cuộc giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước của hai dân tộc Việt Nam-Campuchia và sẽ sống mãi với thời gian.

Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và tin tưởng chắc chắn rằng trên nền tảng quan hệ đoàn kết truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc vương Norodom Sihanouk, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, cùng với ý chí chính trị mạnh mẽ nỗ lực của lãnh đạo cấp cao hai bên, quan hệ giữa hai dân tộc sẽ ngày càng gắn bó chặt chẽ và cùng nhau phát triển thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt ba đảng tại cuộc gặp. (Ảnh TTXVN)

Gìn giữ, phát huy tình đoàn kết Đông Dương, vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi dân tộc

Việt Nam, Lào, Campuchia là ba trong số những quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, có mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và ngày càng khăng khít, bền chặt, là nền tảng vững chắc để cùng nhau hướng tới tương lai phát triển thịnh vượng.

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Đổi mới công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

Quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng tình hình mới tại các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương tham dự họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đồng chí Trần Lưu Quang và các đại biểu bày tỏ niềm vui khi Xuân Bính Ngọ năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên, là mốc son mới khi hai tỉnh Tây Ninh và Long An hợp nhất, mở ra một giai đoạn lịch sử mới.

Các quan khách hái lộc lì xì đầu năm. (Ảnh do Đại sứ Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Xuân Quê hương - Cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pakistan

Hòa chung không khí hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối 4/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức Chương trình Xuân Quê hương. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 200 khách mời là cộng đồng người Việt tại sở tại và bạn bè Pakistan cùng đại diện các đoàn ngoại giao tại Pakistan.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động.

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, thể hiện tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

[Video] Thời sự 24h ngày 6/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia, hội kiến Samdech Techo Hun Sen; Hội đàm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia; Hà Nội bắn pháo hoa 33 điểm dịp Tết Nguyên đán 2026; Thông tin về vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phụ lục 5 về Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV

Công tác xây dựng Đảng 5 năm qua đã được đặt đúng vị trí "then chốt", tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cả về "xây" và "chống" với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo được bước đột phá mạnh mẽ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Heng Samrin đối với quan hệ Việt Nam-Campuchia trong suốt nhiều thập kỷ qua và tiếp tục là tấm gương, nguồn cảm hứng cho các thế hệ trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk

Chiều 6/2, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt 3 Đảng tại Cuộc gặp. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì Cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào

Chiều 6/2, tại Trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch CPP Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào. Cùng dự có Thủ tướng ba nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử phát biểu tại Hội nghị.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồng Hà phối hợp Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.