Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa

Sáng 4/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 4/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Dự hội nghị có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện các cơ quan, ban Đảng của Trung ương.

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Trần Cẩm Tú báo cáo một số kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đại biểu đã phát biểu những ý kiến tâm huyết, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển đất nước và thành công của Đại hội XIV của Đảng; khẳng định niềm tin vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV với những quyết sách chiến lược, đột phá trên các lĩnh vực, sẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động được gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, những cán bộ lãnh đạo tiêu biểu đã cống hiến tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh qua nhiều giai đoạn lịch sử, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; được lắng nghe những ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, không chỉ là sự chia sẻ kinh nghiệm quý báu, mà còn là sự trăn trở và gửi gắm niềm tin. Sự tin tưởng, cổ vũ của các đồng chí là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ cán bộ đương nhiệm tiếp tục vững bước, làm tròn trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trao đổi với các đại biểu về tình hình của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, Đại hội XIV của Đảng thông qua chủ trương quan trọng: Bổ sung "lý luận về đường lối đổi mới" vào nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng với Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Với tầm nhìn dài hạn, Đại hội đã quyết định chủ trương triển khai tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030) và định hướng cho giai đoạn 100 năm sau (2030-2130). Đây là những vấn đề rất chiến lược về sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn tới.

vna-potal-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-to-chuc-gap-mat-cac-dong-chi-nguyen-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-cac-khoa-8572380.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Thành công của Đại hội XIV một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, trước hết là sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chủ chốt, trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lan tỏa ra toàn Đảng, toàn xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Ngay sau Đại hội, một loạt trọng tâm công tác xây dựng Đảng sẽ được triển khai như: Sửa đổi, bổ sung và ban hành đồng bộ các hướng dẫn, quy định về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; ban hành mới quy định về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa"; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường chuyển đổi số trong Đảng…

Về tình hình đất nước và công tác chăm lo đời sống nhân dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng xác định quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước bằng những quyết sách và hành động cụ thể, quyết liệt, nhất là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức hai con số trong suốt giai đoạn sắp tới để nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng cũng là yêu cầu khách quan, đồng thời là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc.

Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, phải tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược và chất lượng nguồn nhân lực, khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội. Bộ Chính trị đề ra mục tiêu trong quý I/2026, hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng; trong năm 2026, hoàn thành việc thể chế hóa, cụ thể hóa những quan điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV. Trong đó, sẽ xây dựng và ban hành 3 Nghị quyết mới của Trung ương: Nghị quyết về các giải pháp chiến lược để tăng trưởng kinh tế 2 con số; Nghị quyết về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ; Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát triển. Ngay tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV sắp tới, Trung ương sẽ bàn và ban hành một số nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Cho rằng thời gian qua, các chính sách an sinh xã hội được triển khai khá toàn diện, nhiều chương trình lớn hỗ trợ nhân dân đã đạt kết quả rõ nét, Tổng Bí thư khẳng định kiên trì thực hiện quan điểm phát triển toàn diện và bao trùm, tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho các chính sách phát triển con người, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Sự cổ vũ, động viên, ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí là nguồn lực tinh thần to lớn, góp phần giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài (bên phải) trao Quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Long.

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Đồng chí Nguyễn Phi Long sinh ngày 12/3/1976, quê quán tỉnh Lào Cai, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Vận tải-Kinh tế đường sắt; từng nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gửi Thư chúc mừng Mặt trận Lào xây dựng đất nước dịp Tết Bunpimay

Trong Thư chúc mừng, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)

[Interactive] Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Trên cơ sở danh sách nhân sự đề cử do Thủ tướng Chính phủ trình, trong phiên họp sáng 8/4, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Mở ra những cơ hội phát triển mới cho quan hệ Lào-Việt Nam

Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn có tác động thiết thực trong việc tăng cường tin cậy chiến lược, củng cố định hướng hợp tác, mở ra những cơ hội phát triển mới cho quan hệ Lào-Việt Nam.

Các chiến sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bản lĩnh "người chèo lái con đò dân tộc" trước các thách thức an ninh phi truyền thống

Sự vận động của thế giới hiện chứng kiến những thay đổi mang tính cấu trúc, trong đó khái niệm an ninh quốc gia đã vượt khỏi ranh giới địa lý, quân sự truyền thống. Tính đan xen giữa các cuộc khủng hoảng sinh thái, y tế toàn cầu cùng sự trỗi dậy của kỷ nguyên số đặt ra hàng loạt thách thức an ninh phi truyền thống phức tạp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc năm 2025.

Quan điểm về báo chí, xuất bản trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng

40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong đó, báo chí và xuất bản Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, từ việc thay đổi tư duy, nội dung đến sự bùng nổ về công nghệ và quy mô.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự IPU-152

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ 11-17/4/2026.