Hai Chủ tịch Quốc hội Việt Nam-Campuchia hội kiến

Ngày 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. (Ảnh: quochoi.vn)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. (Ảnh: quochoi.vn)

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Campuchia; tham dự Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Campuchia đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu và sự lãnh đạo của hệ thống chính trị gồm Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ và phồn vinh.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary chúc mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, nhấn mạnh thành công của Đại hội là minh chứng sinh động cho sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin vững chắc của nhân dân Việt Nam đối với đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng hai con số, hoàn thành mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hai bên vui mừng nhận thấy, kể từ sau Cuộc gặp hai Đảng và Cuộc gặp ba Đảng (2/2025) đến nay, quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và cơ quan lập pháp hai nước không ngừng được củng cố và phát triển theo hướng ngày càng gắn bó, đoàn kết và thực chất hơn. Hợp tác kênh Đảng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, định hướng và là nền tảng cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia. Trao đổi đoàn các cấp, trong đó có các đoàn nghị sĩ, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, được duy trì thường xuyên. Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; an ninh, trật tự khu vực biên giới được giữ vững. Các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả. Hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục tăng trưởng tích cực. Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân được quan tâm thúc đẩy.

Thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam tiếp tục nhất quán đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn coi trọng ý nghĩa chiến lược của quan hệ với Campuchia - mối quan hệ được hun đúc từ lịch sử gắn bó, sẻ chia giữa hai dân tộc, là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào tháng 3/2026; nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2026.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa nghị viện hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027). Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động ngoại giao nhân dân, thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, các hội hữu nghị, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ trẻ Việt Nam-Campuchia-Lào, các tổ chức quần chúng và địa phương giáp biên giới; đồng thời phối hợp tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, nhất là trong thế hệ trẻ để gìn giữ và phát huy tài sản vô giá này. Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary mong rằng Chính phủ và Quốc hội hai nước tăng cường phòng chống tin giả, không để ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

Hai bên đánh giá cao kết quả của Cuộc gặp cấp cao hai đảng sáng ngày 6/2, nhấn mạnh đây là cơ hội để hai Đảng trao đổi quan điểm và đề ra những định hướng hợp tác để cùng phát triển. Hai bên nhất trí triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát việc thực thi pháp luật. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ lập trường cũng như việc ứng cử của nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai nước cùng là thành viên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý, tạo điều kiện để người gốc Việt ổn định cuộc sống, làm ăn hợp pháp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Campuchia và quan hệ hai nước, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục tạo thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia hoạt động hiệu quả ở sở tại.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt ba đảng tại cuộc gặp. (Ảnh TTXVN)

Gìn giữ, phát huy tình đoàn kết Đông Dương, vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi dân tộc

Việt Nam, Lào, Campuchia là ba trong số những quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, có mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và ngày càng khăng khít, bền chặt, là nền tảng vững chắc để cùng nhau hướng tới tương lai phát triển thịnh vượng.

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Đổi mới công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

Quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng tình hình mới tại các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương tham dự họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đồng chí Trần Lưu Quang và các đại biểu bày tỏ niềm vui khi Xuân Bính Ngọ năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên, là mốc son mới khi hai tỉnh Tây Ninh và Long An hợp nhất, mở ra một giai đoạn lịch sử mới.

Các quan khách hái lộc lì xì đầu năm. (Ảnh do Đại sứ Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Xuân Quê hương - Cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pakistan

Hòa chung không khí hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối 4/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức Chương trình Xuân Quê hương. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 200 khách mời là cộng đồng người Việt tại sở tại và bạn bè Pakistan cùng đại diện các đoàn ngoại giao tại Pakistan.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

Chiều 6/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đã tới gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Campuchia.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động.

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, thể hiện tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

[Video] Thời sự 24h ngày 6/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia, hội kiến Samdech Techo Hun Sen; Hội đàm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia; Hà Nội bắn pháo hoa 33 điểm dịp Tết Nguyên đán 2026; Thông tin về vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phụ lục 5 về Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV

Công tác xây dựng Đảng 5 năm qua đã được đặt đúng vị trí "then chốt", tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cả về "xây" và "chống" với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo được bước đột phá mạnh mẽ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Heng Samrin đối với quan hệ Việt Nam-Campuchia trong suốt nhiều thập kỷ qua và tiếp tục là tấm gương, nguồn cảm hứng cho các thế hệ trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk

Chiều 6/2, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.