Các đảng đối lập tạm dẫn trước trong cuộc bầu cử Thái Lan

Với gần 99% số phiếu đã được kiểm, hai đảng đối lập Tiến bước (MFP) và Vì nước Thái (Pheu Thai) đang tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan, vượt xa các đảng còn lại về số ghế nghị sĩ.
Ứng cử viên Thủ tướng Pita Limjaroenrat của MFP, đảng hiện đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử. (Ảnh: Reuters)
Ứng cử viên Thủ tướng Pita Limjaroenrat của MFP, đảng hiện đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử. (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Hạ viện được công bố trên trang web của Ủy ban Bầu cử Thái Lan, đến 7 giờ 30 phút sáng 15/5, đảng Tiến bước với ứng cử viên Thủ tướng Pita Limjaroenrat đang dẫn đầu khi đã giành được 151 ghế trong Hạ viện khóa mới. Trong đó, 113 nghị sĩ được bầu theo đơn vị bầu cử và 38 nghị sĩ theo danh sách đảng.

Đặc biệt, tại thủ đô Bangkok, đảng Tiến bước giành chiến thắng lớn với 32 trong tổng số 33 ghế nghị sĩ và ghế còn lại là của đảng Vì nước Thái.

Bám sát đảng Tiến bước là đảng Vì nước Thái với 141 ghế Hạ nghị sĩ, trong đó có 112 ghế theo khu vực bầu cử và 29 ghế theo danh sách đảng. Như vậy, so với cuộc bầu cử năm 2019, trong cuộc bầu cử năm nay đảng Vì nước Thái mới giành thêm 5 ghế, không đạt mục tiêu 300 ghế đặt ra trước cuộc bầu cử.

Đứng thứ ba là Đảng Tự hào Thái của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế đương nhiệm Anutin Charnvirakul. Trong cuộc bầu cử năm nay, đảng này đã giành được tới 70 ghế, tăng 19 ghế so với cuộc bầu cử năm 2019. Trong đó bao gồm 67 ghế theo khu vực bầu cử và 3 ghế theo danh sách đảng.

Đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm là đảng Quyền lực Nhân Dân của Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan với 40 ghế và đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất của Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha với 36 ghế.

Tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử, nhưng có thể không giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội, đảng Tiến bước đang có kế hoạch đàm phán thành lập chính phủ liên minh với đảng Vì nước Thái và các đảng phái khác thuộc phe đối lập trước đây.

Trong ngày 15/5, việc kiểm phiếu tại các điểm bỏ phiếu sẽ tiếp tục được tiến hành trên khắp cả nước. Dự kiến, kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố trong vòng không quá 60 ngày tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.