Cao Bằng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Sáng 13/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng cho các tập thể và cá nhân.
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng cho các tập thể và cá nhân.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2022, các phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, đẩy mạnh phát triển”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số”... được triển khai, thực hiện hiệu quả đã góp phần tích cực động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội được tỉnh Cao Bằng hoàn thành tốt, thu ngân sách đạt gần 4.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch 96%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt gần 885 triệu đôla Mỹ, vượt kế hoạch 40%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%. Toàn tỉnh tăng thêm 10 trường học đạt chuẩn quốc gia. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 44 triệu đồng/ha/năm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương được bảo đảm.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2025, ngày 7/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành quyết định lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng.

Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã gắn quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số với hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng phối hợp nâng cấp các chức năng của Cổng Dịch vụ công tỉnh Cao Bằng và hệ thống Một cửa điện tử. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt gần 70%; tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt hơn 22%.

Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và tăng cường vận động, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, công sức giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh khẳng định, các phong trào thi đua yêu nước đã thiết thực động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Thời gian tới, đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Khắc phục biểu hiện hình thức trong hoạt động thi đua, công tác khen thưởng. Quan tâm động viên, khen thưởng người trực tiếp lao động.

Các địa phương, đơn vị phát động, thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề với nội dung mục tiêu cụ thể gắn với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, địa phương, giải quyết những lĩnh vực, nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc, hạn chế.

Dịp này, tỉnh Cao Bằng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Trao Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể, 6 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể, Bằng khen cho 73 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.