Quảng Trị: Khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới

Ngày 9/11, tại xã Hướng Phùng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Phùng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Phùng.
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Phùng.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương.

Dự án Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Phùng có tổng vốn đầu tư 360 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 10ha tại thôn Doa Củ, xã Hướng Phùng với quy mô 40 lớp học, trong đó, 22 lớp tiểu học và 18 lớp trung học cơ sở đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.500 học sinh. Định hướng giai đoạn sau mở rộng lên 2.100 học sinh với 55 lớp học.

z7204161894018-2979e6f31571e0bcaf8ba490322d11e1-20251109094054.png
Phối cảnh tổng thể Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Phùng.

Công trình gồm các hạng mục: Khối lớp học, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, khu nhà ăn, bếp, nhà đa năng, sân thể thao và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn.

Việc khởi công xây dựng Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Phùng nằm trong chủ trương xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026, kịp phục vụ năm học mới 2026-2027.

nvd07466-20251109094224.png
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định, xây dựng Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Phùng là chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Mỗi ngôi trường xây dựng ở vùng biên không chỉ mang ý nghĩa dạy chữ, dạy nghề mà còn là đồn lũy của tri thức, niềm tin và tình yêu Tổ quốc.

Tại lễ khởi công, Ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 50 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Đồng thời, khen thưởng 1 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án.

Trước đó, ngày 2/11, tỉnh Quảng Trị đã khởi công 3 trường phổ thông nội trú tại các xã Đakrông, Thượng Trạch và Dân Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vi phạm phòng cháy, chữa cháy gây ra vụ cháy ô-tô làm 2 người tử vong

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002; trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".