Quảng Trị, điểm đến của các nhà đầu tư

Thời gian qua, sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị về tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giải quyết các thủ tục hành chính, linh hoạt mời gọi đầu tư đã giúp Quảng Trị đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư và đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra dự án đầu tư tại Khu kinh tế Đông Nam.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra dự án đầu tư tại Khu kinh tế Đông Nam.

Những dự án trọng điểm

Cũng như cả nước, Quảng Trị đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với rất nhiều chính sách thông thoáng là cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp tục vào đầu tư. Một dấu ấn quan trọng đó là tỉnh Quảng Trị vừa trao quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, giai đoạn I có công suất 1.500 MW cho tổ hợp các nhà đầu tư: Tập đoàn T&T Group, Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha, Tổng Công ty điện lực Nam Hàn Quốc và Tổng Công ty khí Hàn Quốc. Đây là dự án hợp tác đầu tư giữa một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam với tiềm lực kinh tế vững mạnh và ba doanh nghiệp Hàn Quốc uy tín hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại châu Á, trong đó T&T Group góp vốn đầu tư 40% và ba doanh nghiệp còn lại góp 60% vốn đầu tư vào dự án. Tổng vốn đầu tư giai đoạn I dự án lên tới gần 54.000 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung giai đoạn I (1.500 MW) vào Quy hoạch Điện VII điều chỉnh với tiến độ vận hành năm 2026-2027; giai đoạn II của dự án (3.000MW) sẽ được xem xét cụ thể trong Quy hoạch Điện VIII. Trung tâm nằm ở địa phận hai xã Hải An và Hải Ba, huyện Hải Lăng có quy mô hơn 120 ha (thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị). Giai đoạn I sẽ xây dựng trung tâm kho cảng LNG Hải Lăng, công suất tiếp nhận 1,5 triệu tấn LNG/năm và Trung tâm điện lực Hải Lăng có công suất phát điện 1.500 MW. Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đang có các nhà đầu tư lớn quan tâm, triển khai thực hiện các dự án như: khu Công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP8), dự án kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, dự án cảng biển Mỹ Thủy.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Quảng Trị và nhà đầu tư khởi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng vào tháng 12/2021. Hiện, tỉnh đang chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với tổ hợp các nhà đầu tư rà soát các điều kiện để khởi công dự án vào thời gian sớm nhất. Đây là dự án mang tầm quốc tế với giá trị phát triển bền vững, khi đi vào hoạt động sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cũng như tăng ngân sách cho Quảng Trị và thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu.

Công nghiệp năng lượng là ngành kinh tế chủ lực của Quảng Trị trong giai đoạn đến. Hiện tại, có 19 dự án điện gió đã đi vào hoạt động, các dự án còn lại đang nỗ lực hoàn thành sớm. Cùng với điện gió, việc sớm khởi công dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng và các nhà đầu tư tập trung mọi nguồn lực để thực hiện dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm vận hành thương mại vào năm 2026-2027 tạo nên bước đột phá cho ngành công nghiệp năng lượng của tỉnh để sớm trở thành trung tâm năng lượng miền trung. Cùng với các dự án lớn này, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP) và giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án. UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn chỉnh hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị trong thời gian sớm nhất. Đây là cơ sở quan trọng giúp UBND tỉnh Quảng Trị tiến hành các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật nhằm đầu tư xây dựng cảng hàng không.

Ngoài ra, các dự án giao thông trọng điểm gồm đường ven biển kết nối hành lang kinh tế đông-tây giai đoạn I; dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt; dự án nối đường Hồ Chí Minh nhánh đông với nhánh tây; dự án đường tránh quốc lộ 1 đang được xúc tiến những khâu cuối cùng để khởi công xây dựng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trên đây là các dự án động lực, khi được triển khai xây dựng và hoàn thành sớm sẽ tác động tích cực đến làn sóng thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. 

Tăng cường thu hút đầu tư
 
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Tân cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, địa phương này tập trung thu hút các dự án đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển với ba trụ cột chính công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ-du lịch. Trong giai đoạn 2021-2025, theo chủ trương của tỉnh, trước hết quan tâm kêu gọi đầu tư hạ tầng, xây dựng và phát triển trục kết nối các trọng điểm kinh tế; hình thành hành lang đường bộ từ cửa khẩu quốc tế La Lay về Mỹ Thủy kết nối với Lào-Thái Lan. Các dự án hạ tầng giao thông cần sớm đầu tư như dự án quốc lộ 15D, cảng biển Mỹ Thủy; cảng Cửa Việt bờ Nam; mở rộng quốc lộ 9 đoạn tránh phía Nam Đông Hà; đường ven biển; Cảng hàng không Quảng Trị; đường Hùng Vương nối dài giai đoạn III; đường từ Cảng hàng không Quảng Trị đến đường trung tâm Khu kinh tế đông nam Quảng Trị; nâng cấp tuyến giao thông Đông Hà-Lao Bảo theo hình thức PPP... Ngoài ra còn chú ý hạ tầng nông nghiệp và phát triển nông thôn; hạ tầng thương mại nông thôn. Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại các khu du lịch, điểm du lịch, hình thành các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp...  

Cùng với đó là tập trung hỗ trợ và xử lý vướng mắc các dự án trọng điểm giai đoạn 2016-2020, đó là các dự án cảng biển Mỹ Thủy, dự án Nhiệt điện than 1320MW, dự án nhiệt điện khí 340MW. Tích cực theo dõi, hỗ trợ các đối tác, dự án trọng điểm của các nhà đầu tư lớn, có tính khả thi cao, như: tập đoàn T&T, tập đoàn Vingroup, tập đoàn FLC, tập đoàn Scavi, Công ty cổ phần Sam Holdings, Liên doanh VSIP-Amata-Sumitomo, Công ty cổ phần Trung Khởi… nhằm giải quyết nhanh các thủ tục liên quan, vướng mắc khi nhà đầu tư có quyết định đầu tư tại tỉnh. Nghiên cứu và có chính sách vận động thu hút đầu tư các đối tác, nhà đầu tư trọng điểm phù hợp với định hướng đầu tư của tỉnh như các quốc gia thành viên EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, tỉnh luôn đặt niềm tin vào các nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tối đa, đúng pháp luật để các đối tác hiện thực hóa dự án và đầu tư hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đối với các dự án trọng điểm cần được ưu tiên đầu tư nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến với Quảng Trị, cần thực hiện tốt hơn nữa cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện chỉ số PCI, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính sẽ tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỉnh phấn đấu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu của cả nước nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào Quảng Trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII. 

Đại diện các nhà đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng cũng như các nhà đầu tư đến Quảng Trị thời gian qua, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cho biết, với môi trường đầu tư hấp dẫn, cơ chế thông thoáng, tỉnh Quảng Trị đang trở thành một trong những địa phương thu hút đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư phát triển.

Quảng Trị, điểm đến của các nhà đầu tư -0
Doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 10/7: Khối ngoại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, VN-Index vẫn giảm hơn 12 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, nhất là ngân hàng, chứng khoán, năng lượng và bán lẻ. Dù khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giao dịch mạnh tại VIC, VN-Index vẫn giảm 12,36 điểm xuống 1.828,34 điểm.

Đại sứ Bùi Văn Nghị phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Việt Nam-Brazil thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, cân bằng và bền vững

Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” là hoạt động ngoại giao kinh tế thiết thực giúp doanh nghiệp, địa phương hai nước hiểu rõ hơn về thị trường, qua đó thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, cân bằng và bền vững hơn trong thời gian tới.

Lợi nhuận 6 tháng của ABBank đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025.

ABBank tăng trưởng mạnh, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 3.016 tỷ đồng

Với lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2026 đạt 3.016 tỷ đồng (tương đương hơn 67% kế hoạch cả năm), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tiếp tục khẳng định sức khỏe tài chính vững mạnh qua bộ đôi chỉ số an toàn tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao hơn 12%.

Ảnh minh họa: Tân Hoa xã

Sáng 10/7, giá bạc đảo chiều tăng mạnh

Sáng 10/7, giá bạc thế giới chấm dứt phiên giảm thứ 2 liên tiếp, đảo chiều tăng mạnh lên 59,68 USD. Trong nước, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán, cho thấy dấu hiệu phục hồi của thị trường kim loại trắng.

Giàn khai thác dầu khí trên biển của Petrovietnam.

Petrovietnam đạt doanh thu hơn 734 nghìn tỷ đồng

Giá trị thực hiện đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong 6 tháng qua đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ, trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm như thăm dò khai thác dầu khí, điện, LNG, lọc hóa dầu gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia,...

Thu hoạch mía bằng máy tại vùng nguyên liệu tập trung ở Nghệ An.

Cơ giới hóa mở lối cho nông nghiệp quy mô lớn

Xây dựng cánh đồng diện tích lớn, tăng cường áp dụng máy móc, thiết bị công nghệ trong canh tác, thu hoạch đang được nhiều nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An chú trọng. Hướng đi này là lời giải cho bài toán ngày càng khan hiếm lao động, rút ngắn thời gian các khâu sản xuất, tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Thu hoạch lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: VĂN ÚT)

Phát triển hệ thống logistics nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch phát triển hệ thống logistics nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Đây được coi là giải pháp quan trọng tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho ngành nông nghiệp thời gian tới.

Diễn đàn thường niên về diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam lần thứ hai năm 2026 tổ chức ngày 9/7 tại Hà Nội.

Ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,38%, trong tầm kiểm soát, tuy nhiên đã tiệm cận giới hạn mục tiêu của cả năm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách cho công tác quản lý, điều hành giá phải tiếp tục được triển khai chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và kiểm soát chặt chẽ tâm lý kỳ vọng lạm phát.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.